Ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã có động thái mới đầy quyết đoán nhằm đưa tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp cảng biển này về mức 0%.

Chuyển hướng sang giao dịch khớp lệnh

Sau khi kế hoạch đấu giá công khai không thể diễn ra như mong đợi, VietinBank (HoSE: CTG) đã chính thức đăng ký bán toàn bộ hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP, tương đương 9,07% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn. Thay vì đấu giá, lần này ngân hàng lựa chọn phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từng dự kiến tổ chức phiên đấu giá số cổ phần này vào ngày 22/12/2025 với mức giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, tính đến thời điểm chốt danh sách đăng ký vào giữa tháng 12, không có nhà đầu tư nào tham gia đặt cọc, dẫn đến việc phiên đấu giá phải hủy bỏ do không đủ điều kiện tổ chức.

16-1768571365-vietinbank-quyet-liet-thoai-sach-von-tai-cang-sai-gon-sau-phien-dau-gia-bat-thanh.jpg
CTCP Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ

Theo thông báo mới nhất, thời gian thực hiện thoái vốn dự kiến kéo dài từ ngày 19/1 đến 13/2. Nếu tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu SGP vào phiên 16/1 là 28.600 đồng/cổ phiếu, VietinBank ước tính có thể thu về khoảng 560 tỷ đồng từ thương vụ này.

Động thái trước thềm sự kiện quan trọng

Việc VietinBank "rời bỏ" ghế cổ đông diễn ra trong bối cảnh Cảng Sài Gòn đang đứng trước những bước ngoặt lớn. Ngày 29/1 tới đây, doanh nghiệp sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để thông qua một dự án trọng điểm: Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Tại đại hội này, Cảng Sài Gòn dự kiến trình cổ đông phương án liên danh cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và đối tác chiến lược quốc tế MSC/TiL để triển khai siêu dự án này. Trong đó, Cảng Sài Gòn dự kiến sẽ góp 15% vốn vào liên doanh.

Thực tế, VietinBank đang là một trong bốn cổ đông lớn chi phối tại Cảng Sài Gòn, bên cạnh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (65,45%), Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng (9,83%) và VPBank (7,44%). Việc thoái vốn của VietinBank nằm trong lộ trình xử lý tài sản tồn đọng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Bức tranh tài chính khả quan của Cảng Sài Gòn

Dù cổ đông lớn muốn rút lui, tình hình kinh doanh của Cảng Sài Gòn lại đang ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 868 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế gây bất ngờ khi đạt 388 tỷ đồng, tăng trưởng tới gần 204% nhờ sự đóng góp lớn từ doanh thu tài chính và lãi từ các công ty liên doanh, liên kết.

Vốn là một doanh nghiệp có bề dày lịch sử được cổ phần hóa từ đơn vị 100% vốn nhà nước, Cảng Sài Gòn chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ cuối năm 2015. Với định hướng tham gia vào các dự án hạ tầng cảng biển quy mô quốc tế như Cần Giờ, đây vẫn là một tên tuổi thu hút sự chú ý lớn trên thị trường chứng khoán dù cấu trúc cổ đông đang có sự thay đổi mạnh mẽ.
 

Hải Yến (SHTT)