Diễn biến bứt phá của cổ phiếu VIC không chỉ kéo chỉ số thị trường đi lên mà còn đưa Vingroup lần đầu tiên lọt vào nhóm doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Phiên giao dịch ngày 28/4 khép lại với mức tăng đáng kể của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index cộng thêm 22,55 điểm, tương đương 1,2%, lên 1.875,84 điểm. Dù vậy, đằng sau con số tích cực này là sự phân hóa rõ rệt, khi phần lớn cổ phiếu vẫn suy giảm và đà tăng chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn.

28-1777384090-vingroup-vuon-len-top-4-doanh-nghiep-lon-nhat-dong-nam-a
Tập đoàn Vingroup đạt mốc vốn hóa 65 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,51 điểm xuống 249,44 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ lên 127,68 điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì quanh mức 21.200 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với phiên trước, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm nhà đầu tư.

Độ rộng thị trường phản ánh rõ sự lệch pha khi số mã giảm áp đảo với 449 cổ phiếu, so với 280 mã tăng và 830 mã đứng giá. Diễn biến tại rổ VN30 cũng cho thấy sự phân hóa khi có 17 mã giảm, 12 mã tăng nhưng chỉ số vẫn tăng mạnh, chủ yếu nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu trụ.

Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, VIC tăng 6,3%, VPL tăng 3,4%, còn VHM và VRE đồng loạt tăng trần, đóng góp hơn 34 điểm vào mức tăng của VN-Index.

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC thiết lập mức giá cao mới quanh 225.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa Vingroup vượt ngưỡng 1,7 triệu tỷ đồng. Với quy mô này, tập đoàn tiếp tục giữ vị thế doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo dữ liệu từ Companies Market Cap, tính đến ngày 28/4, Vingroup đã vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á, chỉ đứng sau một số tập đoàn lớn trong khu vực. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đạt được thứ hạng này.

28-1777384090-vingroup-vuon-len-top-4-doanh-nghiep-lon-nhat-dong-nam-a
VN-Index đang neo ở vùng cao nhất 2 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực, giá trị vốn hóa của Vingroup hiện còn vượt qua nhiều tập đoàn lớn tại châu Á, cho thấy quy mô và sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng.

Đà tăng của cổ phiếu VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 tích cực, với doanh thu hơn 104.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.611 tỷ đồng, tăng tới 150% và là mức cao nhất theo quý từ trước đến nay.

Tại đại hội cổ đông, tập đoàn cũng thông qua kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng. Sau quý đầu tiên, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu và 16% chỉ tiêu lợi nhuận.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu Vingroup, thị trường còn ghi nhận sự hỗ trợ từ một số mã lớn khác như STB, MWG, TCB, NVL, SAB và TCX, góp phần duy trì sắc xanh cho chỉ số chung trong phiên giao dịch.

Bích Ngọc (SHTT)