VNG ghi nhận quý kinh doanh bứt phá với lợi nhuận trước thuế gần 530 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của doanh thu tài chính, trong đó có khoản lãi lớn từ việc thanh lý một công ty thành viên.

Báo cáo tài chính quý II của Tập đoàn VNG cho thấy doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu thuần đạt gần 3.090 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng trò chơi trực tuyến tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi mang về khoảng 2.360 tỷ đồng, chiếm gần 75% tổng doanh thu. VNG cho biết lĩnh vực này hiện có gần 62 triệu người dùng thường xuyên. Đứng sau là hệ sinh thái Zalo và các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), đóng góp gần 640 tỷ đồng. Phần doanh thu còn lại đến từ ứng dụng thanh toán Zalopay cùng hoạt động cung cấp hạ tầng AI cho doanh nghiệp.

Điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh quý II nằm ở doanh thu tài chính. Khoản mục này tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ, đạt gần 360 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo VNG, gần 320 tỷ đồng trong số đó đến từ khoản lãi phát sinh sau khi thanh lý Công ty Cổ phần VNG Data Center.

31-1785464893-vng-bao-lai-quy-cao-nhat-lich-su-lap-ky-luc-moi-sau-cu-hich-tu-khoan-thu-tai-chinh
VNG báo lãi kỷ lục, gấp 30 lần cùng kỳ năm ngoái

Nhờ nguồn thu đột biến này, lợi nhuận trước thuế của VNG đạt gần 530 tỷ đồng, cao gấp khoảng 8 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết vào cuối năm 2022, vượt qua kỷ lục vừa được thiết lập trong quý đầu năm nay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNG ghi nhận doanh thu hơn 5.870 tỷ đồng. Trong đó, riêng mảng trò chơi trực tuyến đóng góp trên 3.900 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 700 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ và vượt đáng kể so với mục tiêu từ 300 đến 450 tỷ đồng mà doanh nghiệp đề ra trước đó.

Nếu duy trì được kết quả tích cực trong nửa cuối năm, VNG có cơ hội chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2021.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố tạo ra những bước tăng trưởng đột phá trong giai đoạn tiếp theo. Theo ông, doanh nghiệp đang đẩy nhanh quá trình đầu tư và phát triển lĩnh vực này nhằm tạo động lực mới cho hoạt động kinh doanh.

Được thành lập năm 2004 với tên gọi ban đầu là VinaGame tại một tiệm cà phê internet, VNG khởi đầu từ lĩnh vực phát hành game trực tuyến trước khi mở rộng sang nhiều mảng như ứng dụng nhắn tin, thanh toán điện tử, quảng cáo trực tuyến và trí tuệ nhân tạo.

Tính đến cuối tháng 6, VNG sở hữu 37 công ty con trực tiếp và gián tiếp. Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 11.600 tỷ đồng, trong đó gần 40% là tiền gửi tại các ngân hàng.

Bích Ngọc (SHTT)