Sau nhiều năm liên tiếp báo lỗ, VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi trở lại, đồng thời tăng tốc đầu tư AI, cloud và mở rộng thị trường quốc tế.

Sau 5 năm liên tiếp kinh doanh thua lỗ, VNG lần đầu tiên đặt kế hoạch có lãi kể từ khi niêm yết. Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra đầu tháng tới, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu năm nay khoảng 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành kế hoạch trên, VNG sẽ chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2021. Giai đoạn 2021-2024, doanh nghiệp công nghệ này liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh âm, trong đó có năm lỗ hơn 2.300 tỷ đồng. Ba năm gần nhất, công ty cũng chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lỗ từ 150-600 tỷ đồng, phản ánh áp lực lớn từ chi phí đầu tư và vận hành.

VNG nhận giải 'Doanh nghiệp Trí tuệ nhân tạo của năm'

Kết quả kinh doanh quý I cho thấy tín hiệu cải thiện đáng kể. VNG cho biết doanh thu thuần đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng - mức cao nhất theo quý trong khoảng 4 năm trở lại đây.

Theo CEO Kelly Wong, động lực tăng trưởng đến từ việc 3 trong 4 mảng kinh doanh chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Bên cạnh đó, việc siết chặt kỷ luật vận hành và tối ưu chi phí cũng góp phần cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành công nghệ bước vào chu kỳ cạnh tranh mới, AI được VNG xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng dài hạn. Công ty cho biết sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm và giải pháp trí tuệ nhân tạo, mở rộng hạ tầng điện toán đám mây thông minh và tăng đầu tư cho nền tảng công nghệ.

Song song với AI, doanh nghiệp này cũng muốn khai thác sâu hơn tài sản sở hữu trí tuệ trong mảng game - lĩnh vực từng tạo nền tảng tăng trưởng cho VNG nhiều năm qua. Chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế tiếp tục được duy trì nhằm tìm kiếm thêm nguồn doanh thu ngoài Việt Nam.

Theo định hướng dài hạn, VNG đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 20% doanh thu sẽ đến từ các sản phẩm và dịch vụ AI. Doanh nghiệp này đồng thời hướng tới tham vọng trở thành “doanh nghiệp công nghiệp toàn cầu xuất phát từ Việt Nam”.

VNG cho biết sẽ không chia cổ tức trong năm nay. Khoản lợi nhuận chưa phân phối khoảng 558 tỷ đồng dự kiến được giữ lại để phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái công nghệ.

Tiền thân của VNG là VinaGame, thành lập năm 2004 từ một tiệm Internet. Từ hoạt động cốt lõi là phát hành game trực tuyến, công ty sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực như nhắn tin, thanh toán điện tử, quảng cáo trực tuyến, điện toán đám mây và AI.

Hiện VNG có 37 công ty con trực tiếp và gián tiếp, với hơn 3.300 nhân sự. Tính đến cuối quý I, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 10.730 tỷ đồng.

HL (SHTT)