-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Kinh tế
12/01/2025 15:29Vợ chồng lão nông Thanh Hóa bỏ túi tiền tỷ mỗi năm nhờ vườn cây ăn quả
Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình bà Sanh rộng 17ha nằm ở giữa các quả đồi (được người dân gọi là Thung Cớn), thuộc khu phố 12, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Trên diện tích đó, bà Sanh trồng 4ha cam canh; 1ha bưởi da xanh và bưởi Diễn; 2ha nhãn, mít và 8ha trồng dứa. Tổng doanh thu từ vườn cây ăn quả và dứa dao động từ 2 đến 2,5 tỷ đồng mỗi năm, trừ chi phí gia đình bà thu về 1,5 tỷ đồng.
Vào những ngày này, bà Sanh đang tất bật thu hoạch cam, bưởi, để bán cho thương lái dịp Tết. Trong đó, riêng 4ha cam cho sản lượng khoảng 40 tấn quả, giá bán tại vườn trung bình 28.000 đồng/kg, bà thu về hơn 1,1 tỷ đồng. Diện tích bưởi, nhãn cho thu khoảng 300 triệu đồng.

Cùng với đó, gia đình bà Sanh còn có thu nhập lớn từ trồng dứa.
“Gia đình tôi trồng 5 vạn cây (tương đương gần 1ha) cho dịp Tết này, sản lượng hơn 35 tấn, giá bán hiện tại 8.000 đồng/kg, thu về hơn 200 triệu đồng. Thu hoạch từ trồng dứa gối vụ trong năm được hơn 1 tỷ đồng”, bà Sanh nói.
Bà Sanh quê ở Ninh Bình, chồng ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Hai vợ chồng quen biết nhau từ ngày đi bộ đội, sau đó xuất ngũ. Năm 1981, ông bà cưới nhau. Lúc bấy giờ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai vợ chồng bà phải di cư lên Thung Cớn khai hoang làm kinh tế mới.
Ngày đó, vợ chồng bà chỉ có khoảng 1ha đất để trồng ngô, sắn, mía, làm quanh năm vẫn không đủ ăn.

“Năm 1994, Nhà nước giao đất rừng cho dân. Lúc bấy giờ, nhà tôi được nhận 6ha nhưng chỉ có chức năng trông coi, bảo vệ. Mười năm sau mới có chính sách đổi đất rừng sang đất sản xuất, gia đình tôi đã cải tạo để trồng mía, sắn,... nhưng hiệu quả không cao”, bà Sanh nhớ lại.
Năm 2015, thị xã Bỉm Sơn cho các hội viên nông dân đi học hỏi mô hình trang trại trồng cây ăn quả ở các tỉnh phía Bắc. Nhận thấy mô hình trồng cam Canh, bưởi Diễn mang lại kinh tế cao, bà Sanh bàn với chồng vay vốn để đầu tư.
“Bắt tay vào làm trang trại, vợ chồng tôi không có một đồng nào. Với quyết tâm thay đổi cây trồng, tôi đã mạnh dạn vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng để cải tạo đất, mua giống, phân bón,... trồng 4ha cam Canh, 2ha nhãn. Để có kinh phí trang trải, lấy ngắn nuôi dài, tôi trồng xen lẫn dứa để bán”, bà Sanh kể.
Sau 3 năm, vườn cây của gia đình bắt đầu bói quả.
Cũng theo bà Sanh, khi vườn cây cho thu nhập, gia đình bà dùng số tiền đó để trả nợ dần ngân hàng, đồng thời mua lại đất đồi của dân. Đến nay, gia đình bà Sanh sở hữu 17ha đất. Để giảm chi phí tiền thuê máy móc làm đất, bà còn đầu tư mua một chiếc máy xúc với giá hơn 500 triệu đồng, một xe ô tô bán tải để chở hoa quả.
Gia đình bà Sanh đang tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên, mức lương gần 10 triệu đồng/người/tháng.
Trao đổi với VietNamNet, bà Tống Thị Hồng Liên - Chủ tịch Hội Nông dân phường Bắc Sơn - cho biết, toàn Thung Cớn có hơn 50 hộ dân làm nghề trồng cây ăn quả, nhưng gia đình bà Sanh là hộ hiếm hoi thành công với mô hình trồng cam Canh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Theo Lê Dương (VietNamNet)








- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (16:39)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (16:30)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (16:28)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (16:24)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (16:24)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (16:21)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (16:12)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (16:09)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (16:00)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (16:00)




