Kinh tế
19/04/2019 17:34Vụ 'bốc hơi' 245 tỷ đồng: Eximbank lại mất hơn 115 tỷ đồng trả lãi cho đại gia Chu Thị Bình

Ngày 19/4, TAND cấp cao tại TP HCM quyết định sửa án sơ thẩm liên quan tới vụ việc "bốc hơi" 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình gửi tại Eximbank, chi nhánh TP HCM.
Cụ thể, HĐXX buộc Eximbank TP HCM phải trả tiền lãi phát sinh hơn 115,4 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình. Theo nhận định của HĐXX, ngân hàng áp dụng cách tính lãi không kỳ hạn đối với 3 sổ tiết kiệm đứng tên bà Bình là trái quy định Ngân hàng nhà nước ban bố.
Sau phiên tòa sơ thẩm hồi năm ngoái, Eximbank TP HCM đã tất toán cho bà Bình 3 sổ tiết kiệm và chỉ giữ lại lãi phát sinh.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, cựu Phó giám đốc Eximbank Lê Nguyễn Hưng (48 tuổi) lập tài khoản giả mạo, giấy ủy quyền giả mạo để rút tiền trong tài khoản tiết kiệm gửi tại ngân hàng. Khi xét duyệt, làm hồ sơ rút tiền, nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng trình tự, quy chế.
Lợi dụng sơ hở trên, Hưng rút ra hơn 264 tỷ đồng từ 13 tài khoản tiết kiệm của 3 khách hàng. Trong đó, 11 sổ tiết kiệm trị giá hơn 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm hơn 10 tỷ đồng, 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí hơn 8,9 tỷ đồng.

Sau đó, nguyên Phó giám đốc ngân hàng Eximbank Lê Nguyễn Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan chức năng tạm đình chỉ điều tra, ra quyết định truy nã. Theo tòa, ông Hưng là người chiếm đoạt toàn bộ số tiền nên có trách nhiệm khắc phục toàn bộ thiệt hại. Hiện ông này đang bị công an truy nã và xử lý sau.
Tại phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo là nhân viên Eximbank: Hồ Ngọc Thủy (cựu giao dịch viên Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân) lãnh 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Thị Thi lãnh 3 năm án treo; Trần Nguyễn Xuân Lan lãnh 2 năm 6 tháng án treo; Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh lãnh 2 năm án treo cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".
Về dân sự, tòa quyết định Eximbank tất toán 245 tỷ đồng cùng lãi phát sinh cho bà Chu Thị Bình với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Sau đó, Eximbank kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, đề nghị xem xem lỗi và một phần trách nhiệm của bà Bình đối với thiệt hại xảy ra.
Theo Bảo Minh (Soha/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Căn bệnh bí ẩn khiến hơn 140 người đổ bệnh trên du thuyền hạng sang (19/07)
-
4 loại hạt vứt lăn lóc trong nhà cũng đừng dại mà ăn: Phá gan, hại thận, ung thư tìm đến (19/07)
-
Nghe lời chủ quán, nhiều người ở Hà Nội sững sờ vì bị xử phạt (19/07)
-
Tỷ phú Bill Gates khẳng định có một nghề không thể bị AI thay thế, dù 100 năm nữa (19/07)
-
Những khoái cảm của NGOẠI TÌNH: Khía cạnh rạo rực, thổn thức và hấp dẫn của việc “lạc đường” (19/07)
-
Dự báo thời tiết 19/7/2025: Miền Bắc nắng gắt, chiều tối bắt đầu mưa to cục bộ (19/07)
-
Viral nhất Rồng Xanh 2025: Trend Việt Nam bất ngờ lên sóng, lý do là vì Park Bo Gum mới ngỡ ngàng (19/07)
-
U23 Việt Nam đấu U23 Lào: Vì đâu HLV Kim Sang Sik ưu tư? (19/07)
-
Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà (19/07)
-
V (BTS) hớ hênh lộ "phần nhạy cảm" trên sóng livestream (19/07)
Bài đọc nhiều



