-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Kinh tế
23/01/2018 22:14Vượt bà Phương Thảo, tỷ phú USD thứ 5 Việt Nam xuất hiện
Phiên giao dịch 22/1 đã chứng kiến một sự cố kỹ thuật hy hữu 10 năm mới có 1 lần nhưng dòng tiền vẫn ồ ạt đổ vào thị trường với hàng loạt các cổ phiếu trụ cột tiếp tục lập đỉnh mới khiến túi tiền của nhiều đại gia phình nở liên tục.
Với cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng dữ dội trong các phiên gần đây, ông Trần Đình Long đã chính thức trở thành tỷ phú USD mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) nhờ sở hữu hơn 381 triệu cổ phiếu HPG.
Trong phiên 22/1, HPG tăng 6,5% lên 63.600 đồng/cp. Qua đó, ông Trần Đình Long đang sở hữu khối tài sản quy từ cổ phiếu HPG trị giá khoảng 24,3 ngàn tỷ đồng (tương đương gần 1,1 tỷ USD).
Như vậy, ông Trần Đình Long là tỷ phú USD thứ 5 trên TTCK sau ông Phạm Nhật Vượng (chủ tịch Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (chủ tịch VietJet VJC), ông Nguyễn Đăng Quang (chủ tịch Masan) và ông Trịnh Văn Quyết (chủ tịch FLC, ROS).
Ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã được Forbes xếp hạng tỷ phú USD. Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Quang vừa được xếp hạng tỷ phú USD hôm 19/1.

Nếu xét khối tài sản theo số lượng cổ phiếu trực tiếp nắm giữ trên sàn, ông Trần Đình Long thậm chí còn vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo và là người giàu thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau ông Vượng và ông Trịnh Văn Quyết.
Ông Trần Đình Long lọt top tỷ phú USD Việt Nam chủ yếu nhờ sự bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu HPG trong thời gian gần đây. Trong vòng 6 tháng, cổ phiếu này đã tăng gấp đôi nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng.
Doanh nghiệp thép có thị phần lớn nhất Việt Nam của ông Long vừa báo lợi nhuận sau thuế cao lịch sử, đạt 8 ngàn tỷ đồng, vượt 21% so với năm trước. Đây được xem là một trong những cổ phiếu “không đỉnh” đang tăng trưởng như vũ bão trên TTCK.
Cổ phiếu VJC và HDB của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng ở chung tình cảnh, tăng không thấy đỉnh trong nhiều tuần gần đây. Bà Thảo hiện đang trực tiếp sở hữu gần 40 triệu cổ phiếu VJC và gần 36 triệu cổ phiếu HDB, trị giá tổng cộng hơn 24 ngàn tỷ đồng.
Tuy nhiên, nếu tính cả số cổ phiếu VJC sở hữu gián tiếp thì bà Thảo đang có khối tài sản 3,1 tỷ USD, giàu thứ 2 tại Việt Nam.
Trong khi đó, Tập đoàn T&T của Bầu Hiển bất ngờ tiến vào lĩnh vực nông nghiệp với việc thành lập Công ty Phát triển Nông Nghiệp Cuộc sống Xanh T&T - T.Vita chuyên về nông sản an toàn được sản xuất theo công nghệ cao
Được biết, để chuẩn bị cho chiến lược tiến vào nông nghiệp, T&T đã tập trung cho mình một quỹ đất sản xuất lớn. Hiện T.Vita đang phát triển khu trang trại và chế xuất mẫu tại Đà Lạt, Mộc Châu, Hòa Bình và Bắc Giang với tổng diện tích 300 ha... Bên cạnh đó, T.Vita triển khai Chương trình Phát triển Vùng nguyên liệu liên kết bền vững, tập trung vào đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long với diện tích sản xuất năm 2018 dự kiến đạt 1000 ha và 500 hộ sản xuất liên kết, 2019 là 1.000 hộ.
Dưới sự chuyển giao công nghệ của các đối tác từ Hà Lan và Israel tất cả các khâu từ lựa chọn bộ giống, trồng trọt, thu hoạch, chế biến… đều được thực hiện theo quy trình, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí về chất lượng và an toàn, vệ sinh thực. Dự kiến các sản phẩm đầu tiên của T.Vita sẽ ra mắt vào cuối Quý I/2018.
Dòng tiền đang cuồn cuộn chảy vào thị trường chứng khoán (TTCK) trong những phiên đầu năm mới - với nhiều phiên đã đạt mức giá trị 10 ngàn tỷ đồng. Trong phiên giao dịch 22/1/2018 cho dù sự cố xảy ra, TTCK vẫn chứng kiến tổng giá trị giao dịch đạt mức kỷ lục, khoảng 9 ngàn tỷ đồng. Số lượng lệnh đã được đặt nhưng không được thực hiện do sự cố chưa được thống kê. Các giao dịch thỏa thuận không bị ảnh hưởng.
Theo thông kê, giao dịch ở các phiên ATC chiếm khoảng 12-15% tổng giao dịch trong 1 phiên. Có lúc lên tới 40%/tổng giá trị phiên. Nếu phiên 22/1 cũng đạt mức tương tự thì giá trị giao dịch đang kẹt có thể lên tới cả ngàn tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra hoang mang.
TTCK đang ở vào thời điểm sôi động chưa từng có trong lịch sử. Chỉ số VN-Index trong phiên 22/1 đang ở mức cao kỷ lục 10 năm mới. Dòng tiền nội ngoại vẫn tiếp tục đổ vào thị trường.
Theo kế hoạch, trong vài phiên tới TTCK sẽ chứng kiến 2 thương vụ đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng rất lớn của PVOIL hôm 25/1 và PV Power hôm 31/1. Theo kế hoạch, IPO của PVOIL diễn ra tại HOSE còn IPO của PV Power diễn ra tại HNX.
Các cơ quan quản lý chưa có thông báo gì về các sự kiện tới. Tuy nhiên, mọi giao dịch trên HNX có thể vẫn diễn ra bình thường bởi sàn chứng khoán này không bị ảnh hưởng bởi sự cố nêu trên.
Theo HOSE, trong phiên IPO PV Oil, đã có gần 3.200 nhà đầu tư đăng ký mua hơn 483 triệu cổ phần PV Oik, gấp 2,33 lần chào bán. Trong đó, tổ chức nước ngoài đăng ký mua hơn 150 triệu đơn vị. Các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như PTT của Thái Lan và Shell muốn mua 49% cổ phần của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Việt Nam.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/1, VN-index tăng 25,35 điểm lên 1.087,42 điểm; HNX-Index tăng 1,49 điểm lên 123,88 điểm. Upcom-Index giảm 0,16 điểm xuống 58,17 điểm. Thanh khoản đạt 360 triệu cổ phần được giao dịch. Giá trị đạt 9,9 ngàn tỷ đồng, cao hơn so với mức trung bình những tuần sôi động gần 4,8 ngàn tỷ đồng hồi tháng 6-7.
Theo V. Hà (VietNamNet)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (2 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (3 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (3 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (3 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (3 giờ trước)