Việt Nam chính thức được World Bank xếp vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao sau khi GNI bình quân đầu người đạt 4.970 USD, phản ánh đà tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực trong những năm gần đây.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa công bố phân loại quốc gia thường niên, trong đó Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Việc thăng hạng diễn ra sau khi GNI (tổng thu nhập quốc dân) bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD trong năm 2025.

Theo World Bank, GNI là tổng thu nhập do người dân và doanh nghiệp của một quốc gia tạo ra, bao gồm cả hoạt động trong nước và ở nước ngoài. Chỉ số này được sử dụng để phân loại các nền kinh tế sau khi điều chỉnh theo biến động tỷ giá, với bốn nhóm gồm thu nhập thấp, thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình cao và thu nhập cao.

World Bank cho biết Việt Nam được nâng hạng nhờ duy trì đà tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Giai đoạn 2024-2025, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 15%, trong khi GNI bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025 tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm. Tổ chức này đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng bền vững nổi bật trong khu vực.

02-1782976853-world-bank-nang-viet-nam-len-nhom-thu-nhap-trung-binh-cao-gni-dat-4970-usd
World Bank đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao (Ảnh: Báo cáo WB).

Cùng với Việt Nam, bốn quốc gia khác cũng được chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao, gồm Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia.

Việc được World Bank xếp vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao là một dấu mốc trong quá trình phát triển của nền kinh tế. Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân tối thiểu 10% mỗi năm, xây dựng nền công nghiệp hiện đại và đưa quy mô nền kinh tế vào nhóm 30 lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Về triển vọng tăng trưởng, World Bank dự báo GDP Việt Nam tăng 6,8% trong năm 2026, lạm phát ở mức 4,2%. Tổ chức này đồng thời lưu ý những rủi ro từ xung đột tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến thương mại, giá nhiên liệu và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, Ngân hàng UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 ở mức 7%, cho rằng nền kinh tế tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu trước áp lực gia tăng và các biến động từ bên ngoài. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý lạm phát, tỷ giá và biến động giá năng lượng toàn cầu vẫn có thể tạo thêm sức ép trong thời gian tới.

Báo cáo mới nhất của Standard Chartered nhận định kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi tích cực trong nửa đầu năm 2026 với mức tăng trưởng khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của ngân hàng này, sau giai đoạn tăng tốc đầu năm, nhịp độ tăng trưởng đang dần trở lại trạng thái bình thường hơn khi thị trường thế giới xuất hiện nhiều biến động về giá cả và thương mại. Dù vậy, các nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn được đánh giá là yếu tố hỗ trợ quan trọng để Việt Nam duy trì đà phát triển ổn định.

HL (SHTT)