-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Kinh tế
18/01/2017 18:07Xổ số kiến thiết muốn nâng giải đặc biệt 12 tỉ
Đã có doanh nghiệp xổ số kiến thiết (XSKT) đề nghị như trên và cho rằng vé số điện toán được ưu ái, đề nghị phải chấn chỉnh.
| Kể từ khi Vietlott xuất hiện, xổ số kiến thiết ít nhiều có sự chuyển động mang tính cạnh tranh - Ảnh: Hữu Thuận |
Trong khi đó, đại diện Công ty Xổ số điện toán VN (Vietlott) đặt vấn đề XSKT đem bán dạo cũng không đúng.
Tại hội nghị XSKT khu vực miền Nam lần thứ 109 ngày 17-1 tổ chức ở Sóc Trăng, 21 công ty XSKT và Vietlott đã đối mặt nhau.
Không ít lời lẽ gay gắt từ các công ty XSKT tung ra cho Vietlott đến mức ông Nguyễn Thanh Đạm - phó tổng giám đốc Vietlott - phải lưu ý “cần cân nhắc trong việc dùng từ ngữ”.
Đề nghị nâng giải đặc biệt lên 12 tỉ đồng
Ông Nguyễn Khắc Vũ - giám đốc Công ty XSKT tỉnh Bến Tre - cho rằng khi Vietlott ra đời, các công ty XSKT đã đặt trong tâm thế cạnh tranh và việc doanh thu sụt giảm cũng là chuyện bình thường nếu việc kinh doanh của Vietlott đúng quy định pháp luật.
Nhưng đằng này Vietlott đã “xé rào” đến mức không thể chấp nhận. Ông Vũ đề nghị Vietlott cho biết cụ thể đã kiểm tra bao nhiêu, xử lý bao nhiêu trường hợp đại lý bán vé treo biển “xổ số kiểu Mỹ” nhưng cho bán dạo.
Tương tự, đại diện lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng dù đã nói nhiều tại các hội nghị tương tự nhưng “vé số của Vietlott bán sai quy định ngày càng tăng qua từng hội nghị”.
Vị lãnh đạo này cũng đặt vấn đề “có ưu ái với Vietlott” không khi doanh số của đơn vị này không bị giới hạn, được mở bán nhiều kỳ liên tục, được bán trên phạm vi cả nước, trong khi vé số kiến thiết không được như vậy mà theo ông đánh giá: “Trong việc cạnh tranh này chưa thấy bình đẳng”.
Đặc biệt, bà Nguyễn Ngọc Thúy - tổng giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu - nêu vé Vietlott giá cũng chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng khởi điểm đã 12 tỉ và được cộng dồn. Trong khi vé số kiến thiết có mệnh giá tương tự nhưng giải cao nhất chỉ 2 tỉ.
Vì thế, bà Thúy đề nghị ban thường trực hội đồng XSKT khu vực miền Nam nghiên cứu cơ cấu giải thưởng, nhất là giải đặc biệt sao cho tương ứng với vé số của Vietlott (khoảng 12 tỉ đồng), có như vậy thì vé số kiến thiết mới tồn tại được trên thương trường.
Theo bà Thúy, hoàn toàn có thể làm được việc này bằng việc giảm số lô (hiện tại là 18 lô) của XSKT, tập trung nâng giá trị giải thưởng cho giải đặc biệt. Bà Thúy cũng cho rằng cơ quan hữu quan đã “ưu tiên” Vietlott.
Vé số kiến thiết bán dạo cũng sai?
Trực tiếp tham dự hội nghị và nghe lãnh đạo các công ty XSKT “tố” “vi phạm”, “sai phạm”, thậm chí “đề nghị kiểm điểm ban lãnh đạo Vietlott”, ông Nguyễn Thanh Đạm phải đề nghị hội đồng XSKT miền Nam “cần cân nhắc trong việc sử dụng từ ngữ”, bởi theo ông Đạm, nói Vietlott sai phạm thì phải có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Ông Đạm cũng dành nhiều thời gian để “phản pháo” những thông tin mà lãnh đạo các công ty XSKT đưa ra.
Về việc phát hành vé, ông Đạm cho biết Vietlott phát hành vé thông qua thiết bị đầu cuối cũng như XSKT phát hành vé thông qua các đại lý. Mà “đại lý”, theo quy định phải là đơn vị có ký hợp đồng với công ty XSKT.
“Chúng ta (công ty XSKT - PV) bán qua người bán dạo có đúng quy định Bộ Tài chính không bởi người bán dạo không ký hợp đồng với công ty” - ông Đạm vặn hỏi.
Tuy nhiên, ông Đạm cũng khẳng định thời gian qua “chúng tôi rất chủ động quán triệt trong hệ thống đại lý thực hiện theo quy định pháp luật, chủ động gửi văn bản với địa phương phối hợp”.
Trước thực tế vé Vietlott được đem đi bán dạo, ông Đạm cho rằng Vietlott không phải là cơ quan quản lý nhà nước, không thể đến Bạc Liêu hay tỉnh nào kiểm tra, bắt người khác tuân thủ quy định trong việc bán vé.
“Việc xử lý người bán dạo chỉ cơ quan nhà nước mới đủ thẩm quyền xử lý, Vietlott không đá trách nhiệm. Chúng tôi đã trực tiếp làm việc với hai tỉnh Bến Tre và Đồng Nai để làm sao có sự phối hợp giữa Vietlott và cơ quan quản lý trên địa bàn” - ông Đạm nói và thông tin thời gian qua Vietlott đã kiểm tra một số đại lý ở TP.HCM và sẽ tiếp tục kiểm tra tại các tỉnh thành đang triển khai thiết bị đầu cuối.
Trong lần đối thoại hiếm hoi với XSKT, ông Đạm chia sẻ đối tượng chơi Vietlott khá mới, trong đó có đối tượng dân văn phòng, một số đối tượng trước đây chưa từng chơi xổ số.
Nhiều ý kiến nói vé số Vietlott đem bán dạo ra các thị trường khác, ông Đạm khẳng định Vietlott không có chủ trương này.
“Ngay từ đầu thiết kế chúng tôi hạn chế xung đột với XSKT. Như hoa hồng, chúng tôi thiết kế thấp hơn (8% so với 15% của XSKT). Với loại hình xổ số tự chọn, theo quy định tỉ lệ trả thưởng tối đa là 60%, nhưng Vietlott chỉ đưa ra mức 55%, thấp hơn so với quy định Bộ Tài chính, đó là trách nhiệm để làm hài hòa với sản phẩm đang có trên thị trường” - ông Đạm nói.
Còn đưa tin về trúng thưởng, ông Đạm cho rằng xổ số càng công khai minh bạch, dân càng tin. “Các anh chị cũng đưa trong phát thanh trực tiếp. Chúng tôi cũng công bố ra cho người dân thấy công khai minh bạch” - ông Đạm nói và khẳng định khi phát biểu trên cơ quan báo chí, Vietlott chủ yếu nói về hoạt động kinh doanh của mình chứ không nói xấu bất kỳ công ty XSKT nào.
| Vietlott chỉ là một doanh nghiệp, không phải là cơ quan quản lý nhà nước, không thể đến Bạc Liêu hay tỉnh nào kiểm tra, bắt người khác tuân thủ quy định trong việc bán vé Ông Nguyễn Thanh Đạm |
| Không chấn chỉnh, khó đạt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh XSKT năm 2016, hội đồng XSKT khu vực miền Nam cũng dành gần một trang để nêu “một số vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán” và những trang khác là kiến nghị chấn chỉnh. Nếu không, hội đồng XSKT miền Nam cho rằng khả năng thực hiện kế hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo của 21 công ty XSKT khu vực miền Nam khó hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đặc biệt là chỉ tiêu nộp ngân sách do Bộ Tài chính giao. |
Theo Chí Quốc (Tuổi Trẻ)
- BIGBANG bùng nổ tại Mỹ Đình: G-Dragon đập đàn gây sốt, diện mạo 3 thành viên khiến fan thích thú (36 phút trước)
- Man City bị chặn đứng mạch toàn thắng bởi trò cũ của Maresca (2 giờ trước)
- Hà Nội: Làm rõ vụ 80m² đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, cấp sổ đỏ cho cá nhân (2 giờ trước)
- Giả gái xinh trên ứng dụng hẹn hò, chuốc rượu nạn nhân để trộm tài sản ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (3 giờ trước)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (3 giờ trước)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Gia cảnh của người mẹ trẻ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Vĩnh Phú (4 giờ trước)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (4 giờ trước)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (4 giờ trước)