-
Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C
-
Vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, muốn khóc vì 2 chữ
-
Động đất hiếm gặp làm rung lắc thành phố New York (Mỹ)
-
Thông tin mới vụ tài xế taxi cầm dao sau khi tông 2 căn nhà ở TP HCM
-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
Kinh tế
23/02/2022 15:20Xuất hiện ngày càng nhiều người siêu giàu, siêu triệu phú ở Việt Nam
Khách sạn siêu sang, siêu xe xuất hiện ngày càng nhiều
Nằm ngay bên hồ Giảng Võ (Hà Nội), một khách sạn cao 25 tầng nổi và 4 tầng hầm từng làm cho nhiều người dân và du khách “choáng ngợp”. Giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế phải “trầm trồ” bởi bên trong cũng như 120.000m2 mặt ngoài của khách sạn đều được dát vàng. Một khách sạn có “nội, ngoại thất” dát vàng lớn nhất thế giới với tổng mức đầu tư lên tới 100 triệu USD.
Đó chính là khách sạn “Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake” - một khách sạn được nhiều người trong giới du lịch “phong danh” là khách sạn “6 sao” tại Hà Nội. Người sở hữu công trình kỳ vĩ này là một cựu chiến binh và các cộng sự - ông Nguyễn Hữu Đường.

Tổ chức Worldkings và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake là “khách sạn có ngoại thất bằng gạch dát vàng với số lượng trang thiết bị nội thất và các món ăn, đồ uống dát vàng nhiều nhất thế giới”.
Bên trong, trần, phào của sảnh, cửa thang máy... của khách sạn đều được phủ vàng 24k. Không gian nội thất các tầng dịch vụ và sảnh khách sạn cùng các trang thiết bị nhà vệ sinh như bồn tắm, chậu rửa mặt đến vòi hoa sen, giá treo khăn, bồn vệ sinh… cho đến công tắc điện, dụng cụ ăn uống đều dát vàng. Phòng đắt nhất của khách sạn này có giá gần 200 triệu đồng, trong khi đó phòng cơ bản nhất có giá khoảng 3 triệu đồng/đêm.

Còn rất nhiều khách sạn thuộc dòng siêu sang khác trải dài khắp đất nước mà do chính người Việt Nam sở hữu và quản lý. Và Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake chỉ là một trong số đó.
Một con số khác, năm 2021, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, nước ta nhập khẩu tới hơn 160.000 ôtô nguyên chiếc. Tính riêng ôtô con, lượng xe nhập vào Việt Nam trong 2021 đạt 109.728 xe, tăng 45,2% so với cùng kỳ 2020.
Trung bình khoảng hơn 9.000 xe con mới cập cảng Việt Nam mỗi tháng. Nhu cầu về sử dụng ôtô ở Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến và người có điều kiện sử dụng ôtô ngày càng nhiều hơn.
Điều đặc biệt hơn, bất chấp sự ảnh hưởng của dịch bệnh, đại gia Việt vẫn sẵn sàng chi hàng chục tỉ đồng để tậu siêu xe trong năm 2021. Trong đó, có những chiếc lần đầu xuất hiện tại thị trường trong nước. Những chiếc siêu xe xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Việt, đặc biệt là những thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM.

Vào tháng 3 năm ngoái, Porsche, nhận ra giới siêu giàu của Việt Nam có sở thích với siêu xe, đã khai trương cửa hàng Porsche Studio đầu tiên tại Hà Nội.
Porsche chỉ là một trong số những thương hiệu xe hơi lớn toàn cầu đang tranh giành miếng bánh thị trường xe sang Việt Nam. BMW và Mercedes-Benz cũng ngày càng xuất hiện phổ biến trên đường phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, len lỏi giữa vô số chiếc xe máy trên đường.
Ông Phạm Thành Lê - Phó Tổng Giám đốc Công ty OTV Media (quản trị viên diễn đàn Otofun - một trong những diễn đàn về xe lớn nhất Việt Nam) - đưa ra nhận định, thú chơi xe ôtô và xe sang hay siêu xe ở Việt Nam ngày càng được nâng cấp.
Trước đây thường là các doanh nhân với những chiếc xe siêu sang, nhưng giờ đây dân chơi xe bắt đầu hướng tới những mẫu xe siêu xe. Những siêu xe không chỉ đắt tiền mà còn có nhiều yếu tố kỹ thuật, mang màu sắc của sự đam mê tốc độ.
“Một vài ví dụ có thể điểm qua như: Ferrari - hãng siêu xe Itatly bắt đầu chính thức bán xe ở Việt Nam, hay McLaren mang chiếc xe độc nhất vô nhị Elva (siêu xe có giá tới 143 tỉ đồng) đến trưng bày ở Việt Nam. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (biệt danh Minh Nhựa) là người đầu tiên vén màn và giao lưu với McLaren Elva trong hành trình World Tour 2021 dừng chân tại Việt Nam” - ông Lê nói.
Việt Nam có bao nhiêu người thuộc giới siêu giàu?
Mọi thứ từ khách sạn dát vàng, đến những căn hộ siêu sang trọng hay những chiếc xe thể thao hào nhoáng đều thể hiện sự gia tăng của giới siêu giàu ở Việt Nam đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Nguyễn Vũ Hoàng cho hay, những người siêu giàu hay cá nhân có tài sản ròng cực cao (UHNWI - ultra-high net-worth individual) là những người có tài sản đầu tư ít nhất 30 triệu USD. Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh trong vòng 20 năm lại đây. Kéo theo đó, tốc độ tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, giàu và siêu giàu cũng thuộc nhóm nhanh nhất thế giới.

Báo cáo tài sản mới nhất của Knight Frank ước tính tốc độ tăng triệu phú của Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là 32%, trong khi tốc độ tăng người siêu giàu với tổng tài sản trên 30 triệu USD là 31%.
Cũng theo báo cáo, có khoảng 19.500 triệu phú USD tại Việt Nam (những người có tài sản ít nhất 1 triệu USD). Đến năm 2025, con số đó dự kiến sẽ tăng gần 25%, lên 25.000 người. Với lượng triệu phú này, Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á về số triệu phú, sau Singapore, Indonesia và Thái Lan.
Nếu xét số lượng siêu triệu phú, hay còn được gọi là những người siêu giàu với tài sản trên 30 triệu USD, Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nước ASEAN-6 với 390 người. Hiện nay, Việt Nam cũng đứng thứ 6 Đông Nam Á về số lượng tỉ phú USD, theo Forbes. Dự báo đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người siêu giàu.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tổng tài sản 6 tỉ phú giàu nhất Việt Nam tính đến ngày 23.12.2021 lên tới 19,5 tỉ USD. Đứng đầu danh sách là tỉ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch HĐQT Vingroup) với tài sản lên tới 7,5 tỉ USD. Nguồn tài sản của ông ở các lĩnh vực bất động sản, ôtô, sản xuất, giáo dục và y tế.
Các tỉ phú tiếp theo trong danh sách đó là tỉ phú Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát (3,1 tỉ USD); tỉ phú Hà Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank (2,6 tỉ USD); tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet (2,5 tỉ USD); tỉ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan (2,2 tỉ USD) và tỉ phú Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Ôtô Trường Hải (1,6 tỉ USD).
Theo Vương Trần - Ngọc Vân (Lao Động)








- Tình trạng hiện tại của Lệ Quyên sau khi vướng tin bị bạn trai kém tuổi lừa tình mất trắng biệt thự trăm tỷ (21:42)
- Không thể nhận ra Kim Yoo Jung nữa, em gái quốc dân làm sao thế này? (21:30)
- NÓNG: Ông Hun Sen nói Thái Lan sắp tấn công Campuchia (21:10)
- Nga chuẩn bị thử nghiệm vắc-xin ung thư, kỳ vọng tạo ra đột phá (58 phút trước)
- Người “giàu giả” thường khoe tiền ở 3 chỗ: Nghĩ được ngưỡng mộ, hoá ra lộ EQ âm vô cực (1 giờ trước)
- Chàng trai cứu gần 100 người trong đêm lũ xóa sổ gần một bản làng ở Điện Biên (1 giờ trước)
- Động thái của doanh nghiệp Việt khi Mỹ chính thức áp thuế đối ứng (1 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc bất ngờ với hành động gây tranh cãi của HLV Kim Sang-sik (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ hành khách tát mạnh vào mặt tài xế khi xe khách đang chạy (2 giờ trước)
- Diễn viên đóng Phật Tổ Như Lai trong "Tây Du Ký" qua đời (2 giờ trước)




