-
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN -
Gần 300 chủ xe máy, ô tô bị "réo tên" phạt nguội, nhanh chóng liên hệ để xử lý theo Nghị định 168 -
Chứng khoán bùng nổ: Loạt cổ phiếu "đón sóng" tài sản số đồng loạt tím trần -
Ngôi nhà mỏng vài chục cm ở Cần Thơ gây bàn tán, chủ nhà 71 tuổi lên tiếng về cuộc sống bên trong -
Cha đánh con trai 10 tuổi bầm tím khắp người: Nguyên nhân ra tay và loạt chi tiết bất ngờ về cậu bé
Kinh tế
20/01/2022 18:30Yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp ép mua bảo hiểm khi vay vốn
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2022 được đưa ra tại Chỉ thị số 01 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành.
Theo đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 và doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt, có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh tốt.
Các ngân hàng cần cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng. Phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần hạn chế tín dụng đen.
Vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp...
Cùng với việc kiểm soát để tránh phát sinh nợ xấu, các ngân hàng phải tiếp tục cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. Tuân thủ quy định của pháp luật về phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ; hạn chế nợ xấu mới phát sinh trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục bị tác động tiêu cực bởi dịch.
Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích của khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, nhất là khách hàng thuộc lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng có dư nợ lớn và kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn vốn vay, hạn chế nợ xấu phát sinh…
Đặc biệt, tổ chức tín dụng có hoạt động đại lý bảo hiểm, cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống và xử lý nghiêm những trường hợp yêu cầu khách hàng phải mua các loại bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng.
Với các công ty tài chính tiêu dùng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cần tiếp tục tập trung chấn chỉnh lại hoạt động cho vay, bảo đảm chính sách lãi suất phù hợp và chính sách thu nợ minh bạch, đúng quy định pháp luật.
Như vậy, 2022 là năm tiếp theo các ngân hàng sẽ không được chia cổ tức bằng tiền mặt. Năm ngoái, hàng loạt ngân hàng đã chuyển sang chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó một vài ngân hàng có mức chia cổ tức bằng cổ phiếu khá cao từ 20-35% như MSB, MBB, ACB, Vietinbank, OCB…
Trước đó, tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã thông tin về các chính sách tài khoá, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua, trong đó có gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỉ đồng. Theo đó, ngành ngân hàng sẽ triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm dự kiến triển khai trong hai năm 2022-2023, tương đương với quy mô dư nợ tín dụng khoảng 1 triệu tỉ đồng.
Các trường hợp được hỗ trợ bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi và các trường hợp vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê và thuê mua.
Theo Thái Phương (Nld.com.vn)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (19 phút trước)
- Đây là iPhone Pro khung Titan rẻ nhất Việt Nam, đe nẹt Galaxy S25 Ultra, hấp dẫn hơn iPhone 17e (21 phút trước)
- Gemini đã nói "Cơn bão" ngoại giao tại Brussels: Thủ tướng Bỉ gây tranh cãi khi đề nghị làm lành với Nga vì năng lượng (21 phút trước)
- Mỹ Tâm gây sốt khi công khai lời nói yêu thương với Mai Tài Phến sau 9 năm vướng tin hẹn hò (32 phút trước)
- ĐT Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA sau phán quyết từ AFC (36 phút trước)
- Vụ trúng xổ số 18 tỷ đồng: Hành động tiếp theo của nam phục vụ ở Tây Ninh lại gây tranh cãi (37 phút trước)
- Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính (58 phút trước)
- Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? (1 giờ trước)