-
Một số đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn được nâng tốc độ tối đa lên 80 km/h -
Bộ Xây dựng lý giải đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia -
Dầu khí giảm mạnh, dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu đầu tư công -
"Xả" hàng trăm tỷ đồng hạ nhiệt giá xăng dầu: Quỹ bình ổn hiện còn bao nhiêu? -
Đêm tân hôn, chồng trao cuốn sổ cũ và lời thú thật khiến tôi lặng người -
Trích xuất camera vụ nam thanh niên rơi từ tầng thượng chung cư ở Hà Nội, người dân nghe nhiều tiếng lạ -
ACV điều lãnh đạo sân bay Liên Khương về chỉ huy dự án sân bay Long Thành -
Xác minh clip tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH trong ngõ nhỏ ở Hà Nội -
Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm từ hôm nay -
Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng, UOB cảnh báo rủi ro lạm phát Việt Nam
Kinh tế
16/09/2016 21:02Zimbabwe sắp in 75 triệu đôla "nhái" USD
Từ năm 2009, Zimbabwe đã sử dụng các tiền tệ khác thay nội tệ - đồng tiền bị từ bỏ sau đợt lạm phát khiến nó gần như chẳng còn giá trị. Những loại tiền phổ biến tại quốc gia châu Phi này là Đôla Mỹ, rand Nam Phi, bảng Anh, rupee Ấn Độ, yen Nhật và nhân dân tệ Trung Quốc.
|
|
| Tờ 100.000 tỷ đôla của Zimbabwe. Ảnh: AP |
Để xoa dịu vấn đề thiếu thốn tiền mặt, và ngăn tiền chảy khỏi nước này, ngân hàng trung ương đã quyết định sẽ in bond note với các mệnh giá 2 USD, 5 USD, 10 USD và 20 USD. Quốc gia này hiện đã có bond coin, với mỗi xu lưu thông tương đương 1 USD trong dự trữ quốc gia.
"Bond note sẽ có mệnh giá tương đương USD, được sử dụng như bond coin", John Mangudya - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe cho biết.
Kinh tế sụp đổ cách đây vài năm khiến người dân nước này phải mua mọi thứ, từ nước đóng chai đến tăm xỉa răng của nước ngoài. Điều này có nghĩa tiền liên tục chảy khỏi Zimbabwe.
Bond note chưa được lưu thông, nhưng người dân đã phản ứng dữ dội với thông tin này. Họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối, do lo ngại điều này có nghĩa Zimbabwe sắp quay về với nội tệ.
Ngân hàng trung ương thì phủ nhận ý kiến này. Họ cho biết điều kiện kinh tế hiện tại chưa cho phép quay về dùng nội tệ. Ông Mangudya cũng khẳng định người dân không bị ép phải dùng bond note.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Chàng trai Pháp gây sốt MXH với bức ảnh chụp trước Lăng Bác sau 13 năm (11 phút trước)
- Một số đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn được nâng tốc độ tối đa lên 80 km/h (13 phút trước)
- Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng xúc động ngày hội ngộ tại quán cà phê của nam ca sĩ (29 phút trước)
- Bộ Xây dựng lý giải đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (30 phút trước)
- Hiệu ứng “phút chót”: Vì sao càng gần deadline bạn càng tập trung (36 phút trước)
- Dầu khí giảm mạnh, dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu đầu tư công (38 phút trước)
- Tên lửa Iran đánh trúng khu dân cư Israel, gần 60 người bị thương (49 phút trước)
- Giải Qatar Stars League trở lại giữa căng thẳng Trung Đông (51 phút trước)
- "Xả" hàng trăm tỷ đồng hạ nhiệt giá xăng dầu: Quỹ bình ổn hiện còn bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Đêm tân hôn, chồng trao cuốn sổ cũ và lời thú thật khiến tôi lặng người (1 giờ trước)
