-
Hà Nội đề xuất dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu -
Danh sách 10 tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất Việt Nam: Không có Hà Nội, TP.HCM -
"Câu view" bằng clip chạy mô tô buông 2 tay ở TP.HCM, nam thanh niên đối diện án phạt chưa từng có -
VN-Index lập đỉnh lịch sử 1.816 điểm đầu năm mới, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt -
Tổng thống Colombia tuyên bố tái cầm súng nếu Mỹ can thiệp quân sự -
Nhân chứng tiết lộ giây phút kinh hoàng vụ tai nạn khiến xe ô tô bị "vò nát" trên Quốc lộ 5 -
Biếu bố mẹ chồng 50 triệu đồng để được về ngoại ăn Tết, nàng dâu "chết lặng" trước câu nói của mẹ chồng -
Nhảy xuống sông Ba cứu người say rượu, người đàn ông đánh đổi cả mạng sống -
Lịch cấm đường tại Hà Nội từ ngày 6/1 và lộ trình thay thế: Người dân lưu ý thông tin quan trọng! -
Hé lộ thân thế đặc biệt của gia đình có chồng là Tổng Bí thư, vợ là Bí thư Thành ủy nổi tiếng
Ôtô - Xe máy
07/07/2023 22:545 tính năng tuyệt vời của ô tô đã biến mất trên những mẫu xe đời mới
1. T-top: Mui xe dạng chữ T

Trước đây, nếu muốn tận hưởng cảm giác thú vị khi lái xe ngoài trời nhưng lại không thích loại mui vải mỏng manh hoặc mui trần vì sẽ khiến cấu trúc xe ít cứng cáp hơn; khách hàng của thế kỷ trước có thể chọn mua chiếc ô tô có mái xe dạng chữ T (còn gọi là T-top). T-top là dạng mái che với một thanh cứng ở giữa nối các trụ và các tấm che có thể tháo rời ở hai bên. Các tấm này thường được làm bằng kính an toàn dành riêng cho ô tô.
Mọi người thường biết đến T-top như một phát minh của General Motors, nhưng thực sự loại cấu trúc mái này đã được nhìn thấy từ đầu năm 1948 trên một chiếc ô tô nguyên mẫu độc nhất vô nhị của Công ty Xe thể thao Mỹ (TASCO). Hai mươi năm sau, T-top xuất hiện trở lại trên chiếc C3 Corvette thế hệ thứ ba mới, khiến nhà phát minh Gordon Buehrig (người có liên quan đến TASCO) khởi kiện. Buehrig đã thắng kiện nhưng với một khoản chi phí bồi thường khá nhỏ.
Đến những năm 1970, T-top trở nên phổ biến hơn; đặc biệt là khi nó nằm trên chiếc Pontiac Trans-Am màu đen và vàng “huyền thoại” trong bộ phim nổi tiếng "Smokey and the Bandit". Ngay sau đó, GM đã nhanh chóng cung cấp tùy chọn T-top cho những chiếc xe của mình, tiếp theo là Ford với Thunderbird, Mustang và nhiều loại xe khác. Các nhà sản xuất Nhật Bản cũng tham gia vào cơn sốt này với những chiếc xe Datsun/Nissan Z và Suzuki X-90 kỳ quặc của quảng cáo Red Bull,...
Tuy nhiên, loại thiết kế này đã dần dần bị loại bỏ trong những thập kỷ tiếp theo với những lý do như lo ngại về an toàn khi lật xe, rò rỉ nước, các tấm kính có thể bị hư hỏng trong quá trình lưu trữ và xử lý,...
2. Máy chạy băng cassette và đĩa CD

Cụm giải trí ô tô với radio và đầu đọc băng cassette từng là một trang bị rất phổ biến ở xe hơi trong thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, đầu đọc băng cassette đã bắt đầu thoái trào trước sự xuất hiện của đầu đọc đĩa CD.
Dần dần, những hộc chứa đồ trên ô tô được lấp đầy bởi những chiếc đĩa CD khác nhau. Nhưng gần đây, chúng ta lại chứng kiến sự biến mất của những chiếc đĩa CD này bởi sự bất tiện, thao tác tốn nhiều thời gian,.. Thay vào đó, ô tô hiện nay thường sở hữu cụm thông tin giải trí với màn hình cảm ứng đầy trực quan và nhiều tính năng hiện đại.
3. Đèn pha mắt ếch

Nhiều năm trước, đèn pha trên ô tô từng là một trang bị khá cồng kềnh. Bóng đèn được làm bằng thủy tinh và thường khá lớn. Các nhà sản xuất ô tô thời đó thường thiết kế đường mui xe thấp và đèn pha có thể điều khiển cụp-xòe. Vào thời kỳ hoàng kim, đèn pha mắt ếch từng là một đặc trưng trên xe hơi, không khó để tìm thấy loại trang bị này trên gần như mọi mẫu xe, từ những chiếc Honda bình dân cho đến những chiếc Lamborghini đắt đỏ.
Tuy nhiên, việc điều khiển đèn pha ẩn vào trong hoặc nhô ra ngoài khi cần thiết đã sớm cho thấy nhiều khuyết điểm to lớn. Sau một thời gian sử dụng, loại đèn pha này thường bị lỗi bật tắt liên tục hoặc “nháy mắt” với xe khác khi một bên mở và một bên đóng. Những sự cố đèn pha như vậy rõ ràng là rất nguy hiểm, đặc biệt là khi thời tiết xấu; không những thế, chi phí để sản xuất, sửa chữa và thay mới đèn pha mắt ếch cũng khá đắt đỏ.
Chính vì vậy mà kể từ những chiếc Lotus Esprit và Chevrolet C5 Corvette, ngày nay ta không còn thấy thiết kế đèn pha mắt ếch này trên những chiếc xe sản xuất hàng loạt nữa.
4. Lốp dự phòng cỡ lớn

Nhằm giảm đáng kể trọng lượng xe, tiết kiệm nhiên liệu cũng như tăng không gian trống; nhiều nhà sản xuất ô tô ngày nay đã lựa chọn việc loại bỏ hoàn toàn hoặc thay thế lốp dự phòng cỡ lớn trên những chiếc xe hơi của mình. Đặc biệt là trên những chiếc xe điện, không gian và trọng lượng tận dụng được khi loại bỏ lốp dự phòng có thể được sử dụng để tăng kích thước pin, từ đó cải thiện phạm vi hoạt động vốn là một điểm yếu cần khắc phục hàng đầu của loại phương tiện không phát thải.
Thay vì một chiếc lốp dự phòng cỡ lớn, một số nhà cung cấp sử dụng lốp run-flat làm trang bị tiêu chuẩn cho ô tô bởi loại lốp chuyên dụng này cho phép xe có thể chạy thêm một quãng đường khá dài ngay cả khi lốp bị thủng. Một số nhà sản xuất khác vẫn cung cấp lốp dự phòng nhưng ở kích thước nhỏ hơn, chỉ để đưa xe đến đại lý, trạm xăng hoặc cơ sở sửa chữa khác gần nhất ở tốc độ tối đa là 80 km/giờ.
Trong khi đó, một số OEM như GM, BMW và Tesla hoàn toàn không cung cấp lốp dự phòng cho một số loại xe nhất định. Thay vào đó, khách hàng sẽ sở hữu một hộp dụng cụ sửa chữa để họ có thể giải quyết những lốp xì hơi nhỏ một cách tạm thời.
Mặc dù phải thừa nhận rằng những chiếc lốp dự phòng “full-size” như trước sẽ tốn rất nhiều diện tích trên những chiếc ô tô nhỏ hiện đại, nhưng lợi ích là chúng có thể giúp bạn tiếp tục hành trình một cách hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng đến khả năng xử lí của xe như những phương pháp thay thế khác. Mặt khác, tin vui là lốp dự phòng cỡ lớn cũng không hoàn toàn chết nhưng ngày nay nó hầu như chỉ đính kèm với những chiếc xe bán tải cỡ lớn, đặc biệt là những chiếc xe địa hình.
5. Đồ trang trí mui xe

Ngày xửa ngày xưa, đồ trang trí trên mui xe thực sự là trang bị không thể thiếu trên nắp bộ tản nhiệt của ô tô? Các bộ tản nhiệt ban đầu thường được gắn bên ngoài khoang động cơ nên các nhà sản xuất và chủ sở hữu thường tận dụng điều này để cá nhân hóa phương tiện của họ bằng nắp tản nhiệt trang trí hoặc gắn thêm các linh vật. Một vài chủ sở hữu thậm chí còn tích hợp nhiệt kế đo nhiệt độ nước làm mát trên nắp bộ tản nhiệt (nhiệt kế này có thể quan sát được từ ghế lái).
Theo thời gian, các bộ tản nhiệt thường có xu hướng được che giấu hoàn toàn trong khi xu hướng ăn trộm đồ trang trí trên mui xe gia tăng cũng như lo ngại về an toàn khi va chạm, thậm chí cả lực cản khí động học và ảnh hưởng của nó đối với việc tiết kiệm nhiên liệu khiến việc sử dụng những phụ tùng trang trí trên mui xe gần như biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể bắt gặp một số đồ trang trí nhỏ gọi trên mép mui xe như biểu tượng chú báo đang nhảy của Jaguar, ngôi sao ba cánh của Mercedes-Benz và người phụ nữ có cánh của Rolls-Royce, Spirit of Ecstasy.
Theo Thu Ánh (Vov.vn)
- Nổ ở khu vực biên giới tranh chấp, lính Thái Lan và Campuchia bị thương (06/01/26 23:45)
- Hậu “Pháo”: Biết tỉnh giao đất sai nhưng vẫn buộc phải nhận 63 ha đất vàng (06/01/26 23:12)
- Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, cơ thể tím tái vì giá rét (06/01/26 22:59)
- Vừa đặt lưng đã ngủ ngay: Thói quen tưởng tốt nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe (06/01/26 22:33)
- HLV Kim Sang-sik bật mí bí quyết giúp U23 Việt Nam hạ Jordan (06/01/26 22:17)
- CSGT Hà Nội công bố danh sách 342 ô tô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm: Biển 15, 16, 17, 18... đủ cả (06/01/26 21:43)
- "Táo" Vân Dung thông tin sốc: Sẽ không có Táo Quân 2026 (06/01/26 21:31)
- Truyền thông Đông Nam Á ấn tượng với “vũ khí bóng chết” của U23 Việt Nam (06/01/26 21:09)
- Cảnh 18+ trên sóng giờ vàng Trung Quốc gây tranh cãi (06/01/26 20:54)
- Hạ đẹp U23 Jordan, U23 Việt Nam khởi đầu như mơ tại VCK U23 châu Á (06/01/26 20:45)