-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Ôtô - Xe máy
02/02/2024 16:03BMW đạt doanh số kỷ lục năm 2023, bỏ xa đối thủ Mercedes-Benz
Mặc dù bị chỉ trích không ít vì ngôn ngữ thiết kế mới gây tranh cãi và hệ thống iDrive phức tạp hơn nhưng hãng BMW vẫn tăng trưởng dương trong năm 2023. Cụ thể, hãng xe đặt trụ sở chính tại Munich, Đức, đã kết thúc năm 2023 với doanh số cộng dồn đạt 2.253.835 xe, đứng đầu trong làng ôtô hạng sang toàn cầu. Đây là năm thứ 3 liên tiếp BMW lên ngôi trong làng xe sang thế giới.
Theo Automotive News Europe, so với năm 2022, doanh số của BMW trên toàn cầu đã tăng trưởng 7,3%. Đồng thời, doanh số trong năm 2023 cũng là kỷ lục mới của hãng xe xứ Bavaria.
Trong đó, các mẫu ôtô điện của BMW tăng trưởng như vũ bão với tỷ lệ đến 92%, đạt doanh số cộng dồn 330.956 xe trên toàn cầu. BMW kỳ vọng nhu cầu dành cho ôtô điện của hãng sẽ tiếp tục tăng lên. Đồng thời, BMW cũng đạt mục tiêu bấn được nửa triệu xe điện cho khách hàng thế giới trong năm nay.
Nếu cộng cả doanh số của hai thương hiệu con là Rolls-Royce và Mini, tập đoàn BMW sẽ đạt kết quả 2.555.341 xe trong năm 2023, tương đương tỷ lệ tăng trưởng 6,5% so với năm 2022 Trong khi đó, Mercedes-Benz đạt doanh số 2.043.800 xe trong năm ngoái, bị kỳ phùng địch thủ BMW bỏ lại khá xa. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thiếu linh kiện dành cho hệ truyền động mild hybrid 48V của hãng. Các linh phụ kiện để lắp ráp dòng xe bán chạy Mercedes-Benz E-Class cũng rơi vào tình trạng "thắt cổ chai" trong năm ngoái.
Ngay cả doanh số xe điện của Mercedes-Benz cũng kém BMW khi chỉ đạt 222.600 chiếc, tăng trưởng 73% so với năm 2022. Bù lại, các dòng xe cao cấp hơn của Mercedes-Benz như Maybach, G-Class và AMG lại tăng trưởng mạnh mẽ.
Nếu cộng cả doanh số xe van và xe Smart, tập đoàn Mercedes-Benz đã đạt kết quả 2.491.600 xe trong năm 2023.Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022 của tập đoàn này khiêm tốn so với BMW, đạt 1,5%. Trong đó, các mẫu xe van của Mercedes-Benz mang về 447.800 khách hàng, tăng trưởng 8%.
Đứng ở vị trí thứ 3 trong làng xe sang toàn cầu trong năm 2023 Audi - một đại diện khác của ngành ô tô Đức. Trong năm ngoái, Audi đã bán được 1.895.240 xe cho khách hàng thế giới, tăng trưởng 17% nhờ tình trạng thiếu linh kiện đã được giảm nhẹ. Trong doanh số của Audi, ô tô điện đóng góp 178.000 chiếc, tương đương mức tăng trưởng 51%.
Hãng đứng thứ 4 trong làng xe sang thế giới năm 2023 là Tesla với doanh số tăng trưởng 38% lên 1.808.581 xe. Trong đó, cặp đôi Tesla Model 3 và Model Y đóng góp đến 96%. Tesla Model Y cũng được cho là mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu trong năm ngoái với doanh số ước đạt 1,23 triệu xe theo dữ liệu của JATO Dynamics và Car Industry Analysis.
Đứng sau Tesla là thương hiệu Lexus của tập đoàn Toyota với doanh số cộng dồn 824.258 xe tính đến hết tháng 11/2023, tăng trưởng 32%. Tuy có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn các đối thủ nhưng doanh số của Lexus lại khá khiêm tốn nếu so với 4 cái tên kể trên.
Trong khi đó, Volvo đứng ở vị trí thứ 6 với doanh số 708.116 xe, tăng 15%.
Theo Thảo Nguyễn (Kienthuc.net.vn)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (16 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (30 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (43 phút trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (2 giờ trước)