-
Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ sâu ở Ba Đình, lực lượng PCCC kịp thời giải cứu người mắc kẹt -
Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" -
Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok -
9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực -
Bố vợ bật khóc ôm chặt con rể trên giường bệnh, câu chuyện phía sau khiến nhiều người nghẹn lòng -
Hiện tượng lạ tại Thái Nguyên: 7h sáng nhưng bầu trời tối sầm, người dân phải bật đèn pha khi ra đường -
Chăm sóc bố chồng liệt giường suốt 4 năm, con dâu nghẹn ngào khi di chúc được công bố sau tang lễ -
Xe khách lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng miếng SJC nhẫn trơn điều chỉnh mạnh, rủi ro tăng cao khi lệch giá kỷ lục -
Linh hoạt ngưỡng miễn thuế: "Phao cứu sinh" mới cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ
Ôtô - Xe máy
26/02/2019 15:00BMW và Mercedes-Benz cùng nhau đầu tư 1,13 tỷ USD nhằm lật đổ Uber
BMW và Mercedes-Benz luôn được biết đến là kỳ phùng địch thủ của nhau, hai thương hiệu vừa có cuộc đua doanh số bám đuổi sít sao vào năm 2018 và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong năm 2019. Tuy nhiên, tạm gác lại cuộc chiến giành ngôi vương, hai nhà sản xuất ôtô Đức đã tuyên bố hợp tác phát triển để mở ra một kỷ nguyên mới cho dịch vụ vận tải công cộng.
Với những ai còn thắc mắc dịch vụ vận tải công cộng là gì, đây là một tập hợp gồm những dịch vụ như xe chia sẻ, xe cho thuê, sạc điện cho xe hay xe tự hành. BMW và công ty mẹ Daimler của Mercedes đã tuyên bố hợp tác vào năm ngoái, họ đã công bố khoản đầu tư trị giá 1,13 tỷ USD. Với thương vụ này, BMW và Mercedes đang hy vọng sẽ đánh bại Uber.
"Dịch vụ vận tải công cộng của chúng tôi đã phát triển một mạng lưới khách hàng mạnh mẽ và chúng tôi đang thực hiện bước chiến lược tiếp theo. Chúng tôi đang tập hợp sức mạnh và chuyên môn của 14 thương hiệu đã có nhiều thành tựu và đầu tư hơn 1 tỷ Euro để tạo ra một tên tuổi mới hoạt động trong thị trường có tốc độ phát triển nhanh về vận tải đô thị", ông Dieter Zesche, CEO của công ty mẹ Daimler cho biết.
"Chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc hợp tác, bao gồm cổ phần hóa những công ty startup và những tên tuổi mới cũng là lựa chọn khả thi".
Ông Harald Kruger, CEO của BMW phát biểu: "Chúng tôi đang tạo ra một thay đổi mang tính tiên phong toàn cầu. 60 triệu khách hàng của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ một hệ sinh thái bền vững của dịch vụ xe chia sẻ, xe cho thuê, đỗ xe, sạc điện cho xe hay vận tải đa phương thức. Chúng tôi có một tầm nhìn rõ ràng, cả 5 dịch vụ này sẽ kết hợp chặt chẽ hơn nữa để tạo thành một danh mục dịch vụ vận tải duy nhất với một đội xe tự hành hoàn toàn chạy điện có chức năng tự lái, đỗ tự động và kết nối với các phương thức vận tải khác".
Sự liên doanh này sẽ hợp nhất thương hiệu xe chia sẻ Car2Go của Daimler với các thương hiệu BMW như DriveNow, ParkNow và ChargeNow, mỗi thương hiệu sở hữu 50% cổ phần.
Thương vụ sẽ được chia thành 5 liên doanh: ReachNow là dịch vụ quản lý tuyến đường trên điện thoại thông minh, ChargeNow là dịch vụ sạc điện cho xe, FreeNow là dịch vụ gọi taxi, ParkNow là dịch vụ đỗ xe và ShareNow là dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn.
Theo Tý Bùi (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ sâu ở Ba Đình, lực lượng PCCC kịp thời giải cứu người mắc kẹt (10:30)
- Bê bối quấy rối qua tin nhắn: 16 sinh viên luật bị đình chỉ học (10:21)
- Hành trình từ "tờ giấy trắng" đến Content Creator triệu view của nữ sinh Kinh doanh Quốc tế (10:20)
- Porsche 911 để trên phố bị trộm lột sạch, chỉ còn trơ khung gây sốc (10:10)
- Rơi trực thăng tại Indonesia, toàn bộ 8 người tử nạn giữa rừng già (10:05)
- MC Trác Thúy Miêu bỏ về giữa sự kiện, thực hư chuyện bị hỏi nghệ danh "chạm tự ái" (40 phút trước)
- “Kỷ lục gia” Bình "chôm" chuẩn bị đạt mốc 20 tiền án sau khi bị phát hiện lấy trộm iPhone (41 phút trước)
- Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" (42 phút trước)
- Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok (54 phút trước)
- CEO Palantir: Chân dung “nhà lãnh đạo đáng sợ” nhất kỷ nguyên AI (55 phút trước)