Ôtô - Xe máy

Chi tiết Aston Martin Vanquish hàng độc tại Sài Gòn

Siêu xe Aston Martin Vanquish mới ra biển số trắng thuộc sở hữu của một đại gia bất động sản.

Siêu xe Aston Martin Vanquish mới ra biển số trắng thuộc sở hữu của một đại gia bất động sản.
Đây là chiếc Aston Martin Vanquish thứ 2 tại Việt Nam, đồng thời là chiếc duy nhất thuộc phiên bản 2015 tính đến thời điểm này. Siêu xe này được nhập về Việt Nam hồi cuối 11/2015.
 
Sau một thời gian được cất kỹ dưới gầm để xe của vị đại gia bất động sản, chiếc xe đã xuất hiện trên phố ngay sau khi lấy biển trắng.
 
Năm 2006, một đại gia Hà Nội là người đầu tiên sở hữu Aston Martin Vanquish. Mức giá ở thời điểm bấy giờ khoảng 720.000 USD, trở thành chiếc xe đắt giá nhất tại Việt Nam trong một thời gian dài.
 
Vanquish phiên bản 2015 có đường nét thiết kế lấy cảm hứng từ hypercar One 77, thể hiện rõ nhất ở cụm đèn hậu và cánh gió phía sau.
 
Aston Martin Vanquish được gọi là chiếc xe sang trọng và hiệu suất, có khả năng chạy đường dài. Nó khác với những siêu xe thể thao ở không gian nội thất thoải mái và gầm cao hơn. Vanquish được bố trí theo cấu trúc coupe 2 cửa, bên trong có 4 chỗ ngồi kiểu 2+2.
 
Aston Martin Vanquish được giới thiệu lần đầu vào 2001 như mẫu xe kế nhiệm của mẫu xe Virage. Thế hệ đầu tiên của Vanquish được thiết kế bởi Ian Callum, công bố vào 2001 tại Geneva Motor Show và sản xuất trong giai đoạn 2001 đến 2005.
 
Dòng xe này nổi tiếng nhờ xuất hiện trong tập phim James Bond -
Die Another Day. Phiên bản Vanquish S công bố vào năm 2004 với động cơ mạnh hơn và khí động học được cải thiện.
 
Vanquish thế hệ đầu được thay thế bằng DBS vào năm 2007. Đến năm 2012, thương hiệu Vanquish được hồi sinh để kế thừa dòng DBS đã ngừng sản xuất.
 
Toàn thân xe được làm bằng sợi carbon. Vanquish mới kết hợp cấu trúc 4VH trên những chiếc xe thể thao hạng nhẹ như Vantage và cấu trúc 2VH trên DBS.
 
Kiểu dáng bên ngoài của Vanquish được tiến hóa từ phong cách của Aston Martin One-77. Cánh lướt gió phía sau tích hợp trên thân xe. Đây là thiết kế khó đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.
 
Siêu xe này được trang bị vành hợp kim, 10 chấu kép, đường kính 20 inch, kết hợp với lốp P255/35YR20 phía trước và P305/30YR20 phía sau. Hệ thống phanh đĩa hiệu suất cao, đường kính 15,7 inch phía trước và 14,2 inch phía sau.
 
Aston Martin Vanquish sử dụng động cơ V12, dung tích 5.9 lít, công suất cực đại 568 mã lực tại 6.650 và 630 Nm mô-men xoắn tại 5.500 vòng/phút. Tốc độ tối đa 324 km/h và thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây.
 
Theo Minh Anh (Zing.vn)