Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 336/2025/NĐ-CP với những thay đổi quan trọng trong việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nghị định mới này, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, thiết lập một khung pháp lý nghiêm khắc với mức phạt tối đa dành cho cá nhân lên đến 75 triệu đồng và tổ chức lên đến 150 triệu đồng, nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải và dịch vụ đường bộ.

25-1766634847-chinh-thuc-quy-dinh-kich-co-xe-taxi-su-dung-xe-tu-8-cho-tro-len-se-bi-xu-phat-nang.jpg
Sử dụng taxi từ 8 chỗ ngồi trở lên sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về kích cỡ xe kinh doanh taxi. Theo đó, hành vi sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không tính ghế lái) để kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với các trường hợp sử dụng xe đã được cải tạo, thiết kế giảm số chỗ xuống dưới 8 từ các dòng xe lớn hơn để chạy taxi. Quy định này nhằm chuẩn hóa loại hình phương tiện taxi, tách biệt rõ ràng với các loại hình vận tải khách khác.

Bên cạnh đó, Nghị định 336 cũng tập trung mạnh vào việc quản lý thanh toán điện tử và tài khoản giao thông. Các hành vi can thiệp vào thẻ đầu cuối như tự ý chuyển thẻ giữa các xe, phá hủy, làm giả dữ liệu hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Đây là động thái quyết liệt nhằm minh bạch hóa dữ liệu thu phí và bảo vệ hệ thống hạ tầng giao thông thông minh.

Đối với đội ngũ tài xế và nhân viên phục vụ, Nghị định quy định các mức phạt cụ thể để nâng cao chất lượng dịch vụ. Tài xế không mặc đồng phục hoặc không đeo thẻ tên bị phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng. Các sai phạm liên quan đến đồng hồ tính tiền như không sử dụng theo yêu cầu của khách hoặc can thiệp làm sai lệch giá cước sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Riêng với nhân viên xe buýt hoặc xe khách tuyến cố định, hành vi thu tiền nhưng không trao vé cho hành khách hoặc thu giá cao hơn quy định sẽ bị phạt từ 100.000 đến 400.000 đồng tùy loại hình.

Mảng dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng được đưa vào tầm ngắm với mức phạt rất cao. Hành vi cho người không có giấy phép lái xe phù hợp hoặc giấy phép đã hết điểm thuê xe sẽ bị phạt từ 28 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, việc bố trí lái xe cho người thuê xe tự lái hoặc không ký kết hợp đồng rõ ràng về việc không kèm tài xế cũng bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Những quy định mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong việc đảm bảo trật tự và an toàn giao thông đường bộ từ năm 2026.

PTH (SHTT)