-
Camera ghi lại khoảnh khắc nam shipper bị xe container đầu kéo cán tử vong khi tránh ô tô 7 chỗ: Hiện trường ám ảnh! -
Vụ chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình: Nạn nhân hiền lành, vợ sắp cưới đang có bầu? -
Hà Nội: Một số tuyến đường áp dụng đèn tín hiệu giao thông đếm lùi 8 giây -
Khánh Hòa: Hai người phụ nữ tử vong trong tư thế không tưởng -
Hà Tĩnh: Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 7 hành hung khiến bạn nữ cùng lớp phải nhập viện -
Tài sản tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 128 người giàu nhất hành tinh -
Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu, dự kiến gồm 80-90 Ủy viên Trung ương -
Tìm ra nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng Tháp, chủ vựa dừa tiết lộ cuộc gọi cuối -
Sốc: Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ -
Cái kết đắng cho Chủ tịch HĐQT trường THPT lộ clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình
Ôtô - Xe máy
03/11/2024 01:50Chuyện bi hài của tỷ phú giàu thứ 5 thế giới: Bị bảo vệ từ chối cho vào toà nhà vì chỉ lái xe chiếc giá 300 triệu đồng đi làm
![]()
Không phải vị tỷ phú nào cũng lái siêu xe. Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn LVMH và hiện là người giàu thứ 5 thế giới, từng lái chiếc Peugeot 205 GTI có giá khoảng 12.000 USD (khoảng hơn 300 triệu đồng) đến công ty làm việc. Kết quả là, bảo vệ công ty thậm chí còn từ chối không cho ông vào toà nhà vì không tin rằng một người giàu có lại sử dụng chiếc xe “giá rẻ” như vậy.
Vào những năm 1990, khi tài sản của Arnault tăng mạnh, ông lại lựa chọn chiếc ô tô có giá vừa phải để di chuyển. Ông đã mua Peugeot 205 GTI - dòng xe nhỏ, để dùng hàng ngày. Không như hầu hết các tỷ phú với những chiếc xe sang hay limousine hào nhoáng, “ông trùm” đồ hiệu lại sở hữu chiếc xe rất giản dị.
Ông không chú trọng đến việc sử dụng một chiếc siêu xe mà là tính thực tế và mức độ an toàn. Theo Motorionline, vị tỷ phú đã trang bị lại chiếc xe này vì lý do an ninh. Chiếc xe nhỏ gọn còn được bọc giáp B2, chống lại các loại đạn cỡ vừa và nhỏ, có cửa sổ chống đạn và trọng lượng của xe cũng tăng đáng kể,
Nội thất bọc da “xịn” là điểm nhấn “đắt tiền” duy nhất của chiếc Peugeout này. Dù được bọc giáp nhưng chiếc xe vẫn có vẻ ngoài ít nổi bật - là điều mà Arnault mong muốn. Đây cũng là cách vị tài phiệt di chuyển mà không thu hút sự chú ý.
Tuy nhiên, “chiến lược” này lại dẫn đến một khoảnh khắc bất ngờ và khá hài hước. Khi Arnault đến nơi làm việc, nhân viên bảo vệ thậm chí còn yêu cầu ông rời đi. Người này không hề biết danh tính của vị tỷ phú và thấy khó tin khi một người siêu giàu như Arnault chỉ lái chiếc xe bình thường như vậy.
Hiện tại, chiếc Peugeot 205 GTI của Arnault đã trở thành một món đồ sưu tầm. Chiếc xe này đã được bán đấu giá vào năm 2018 với giá khoảng 40.000 USD và hiện đã quay trở lại thị trường với mức giá chào bán gần 66.000 USD - vượt xa con số mà nhiều người dự đoán đối với một chiếc xe tương tự.
Arnault hiện đang điều hành “đế chế” hàng hiệu LVMH, bao gồm 75 thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Tiffany & Co. và Sephora. Dù giá trị tài sản có sự dao động, như gần đây ông mất 54 tỷ USD do giá cổ phiếu LVMH giảm, song câu chuyện về việc ông lái một chiếc xe tầm trung cho thấy rằng không phải vị tỷ phú nào cũng khoe khoang về lối sống xa hoa.
Theo Vu Lam (Nguoiduatin.vn)
- Cục CSGT khẳng định: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt (16 phút trước)
- Gần 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn “bánh mì cóc cô Bích”, phát hiện thêm vi khuẩn gây bệnh (23 phút trước)
- Vụ khách sạn từ chối khách lúc 2h: Công an làm việc với chủ Royal Hotel, lộ ra hàng loạt vi phạm (40 phút trước)
- Thanh niên “bốc đầu” xe máy trên phố Trần Nhân Tông gặp ngay 141 (1 giờ trước)
- Nữ sinh Hà Nội dũng cảm tóm gọn "yêu râu xanh" tại bến xe Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Đánh bom liều chết tại thủ đô Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Vụ Chủ tịch HĐQT trường THPT ở Ninh Bình lộ clip nhạy cảm: Người phát tán clip bị xử lý thế nào? (2 giờ trước)
- TP.HCM: Người cao tuổi được đi xe buýt miễn phí (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh chính sách nhà ở xã hội, xử lý nghiêm "cò mồi", "chạy suất" (2 giờ trước)
- Thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát: Một nút nhấn trả 8.000 tỷ cho 40.000 người (2 giờ trước)