Thị trường MPV cỡ nhỏ cuối tháng 7 trở nên sôi động khi nhiều mẫu xe liên tiếp được tung ưu đãi lớn. Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross dẫn đầu cuộc cạnh tranh với mức giảm giá thực tế lên tới khoảng 100 triệu đồng.

Cuối tháng 7, các đại lý tiếp tục đẩy mạnh chương trình ưu đãi dành cho phân khúc MPV cỡ nhỏ, trong đó Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross là hai mẫu xe được giảm giá mạnh nhất, với mức ưu đãi thực tế lên tới khoảng 100 triệu đồng.

Tại một đại lý ở Hà Nội, Toyota Veloz Cross đang được giảm từ 90-115 triệu đồng cho cả hai phiên bản. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu xe này còn khoảng 545-548 triệu đồng.

27-1785121147-cuoc-dua-giam-gia-mpv-co-nho-nong-len-xpander-va-veloz-cross-dong-loat-ha-toi-100-trieu-dong
Toyota Veloz Cross được lắp ráp tại Việt Nam (Ảnh: TMV).

Đối với Mitsubishi Xpander, nhà phân phối triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương ứng mức ưu đãi từ 57-66 triệu đồng tùy phiên bản, đồng thời tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10-14 triệu đồng. Tại các đại lý, khoản hỗ trợ này được quy đổi thành tiền mặt và cộng thêm ưu đãi riêng.

Theo tư vấn bán hàng tại Hà Nội, phiên bản Xpander AT Premium hiện được giảm tổng cộng khoảng 100 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 659 triệu đồng xuống còn 559 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất của mẫu xe này kể từ đầu năm, dù vẫn cao hơn giá ưu đãi của Toyota Veloz Cross. Bên cạnh lợi thế về giá, phiên bản cao cấp nhất của Veloz Cross còn sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động vượt trội hơn đối thủ.

Ở phiên bản số sàn, Mitsubishi Xpander cũng được giảm khoảng 77 triệu đồng, giúp giá bán thực tế hạ từ 568 triệu xuống còn 491 triệu đồng.

Không chỉ Xpander và Veloz Cross, nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ khác cũng tham gia cuộc đua khuyến mại trong tháng 7. Suzuki XL7 Hybrid được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng lên đến 1,5 năm. Tại đại lý, gói bảo dưỡng được quy đổi thành tiền mặt, nâng tổng mức ưu đãi lên khoảng 65 triệu đồng, đưa giá xe từ 599,9 triệu xuống còn 534,9 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh, Mitsubishi Xpander vẫn dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ sau nửa đầu năm với doanh số lũy kế 7.791 xe. Toyota Veloz Cross xếp thứ hai với 5.097 xe bán ra.

27-1785121147-cuoc-dua-giam-gia-mpv-co-nho-nong-len-xpander-va-veloz-cross-dong-loat-ha-toi-100-trieu-dong
Mitsubishi Xpander được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Dù còn khoảng cách đáng kể về doanh số, Toyota Veloz Cross ghi nhận mức tăng trưởng 61,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Mitsubishi Xpander giảm gần 5%. Đáng chú ý, Veloz Cross từng vượt Xpander về doanh số trong tháng 4 khi đạt kỷ lục 1.503 xe bán ra.

Theo ghi nhận từ một số đại lý, các chương trình ưu đãi mạnh là yếu tố quan trọng giúp Toyota Veloz Cross cải thiện sức bán. Trong khi đó, nhóm khách hàng mua Mitsubishi Xpander để kinh doanh dịch vụ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các dòng xe điện nhờ chi phí vận hành thấp và chính sách miễn phí sạc. Tuy nhiên, đây mới là đánh giá từ thị trường và chưa có số liệu chính thức để phản ánh mức độ dịch chuyển này.

QT (SHTT)