Ôtô - Xe máy

Ford sản xuất Ranger mới tại Nigeria

Hãng xe Mỹ vừa công bố kế hoạch sản xuất mẫu bán tải Ranger bản nâng cấp tại một cơ sở ở Ikeja (Nigeria), bắt đầu từ quý IV năm nay.

Hãng xe Mỹ vừa công bố kế hoạch sản xuất mẫu bán tải Ranger bản nâng cấp tại một cơ sở ở Ikeja (Nigeria), bắt đầu từ quý IV năm nay.

Bước dịch chuyển này là một phần trong kế hoạch mở rộng của Ford ở Trung Đông và châu Phi. Ranger mới sẽ được sản xuất tại Ikeja, thuộc bang Lagos, cách thủ đô Abuja của Nigeria khoảng 750 km.

Ford muốn mở rộng sự hiện diện tại châu Phi và Trung Đông.

 
“Việc lắp ráp Ford Ranger tại nền kinh tế lớn nhất châu Phi là dấu mốc quan trọng trong chiến lược tăng trưởng ở khu vực Trung Đông và châu Phi của chúng tôi”, ông Jim Benintende, Chủ tịch Ford nơi đây nói. “Cùng với đối tác Coscharis, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng một mẫu xe bán tải hàng đầu”.

Nhà máy ở Nigeria sẽ lắp ráp một phần chiếc Ranger mới, sử dụng các bộ phận thân và linh kiện khác được nhập khẩu từ Nam Phi. Cơ sở mới này sẽ tạo ra xấp xỉ 180 công việc trực tiếp và gián tiếp và có công suất hàng năm 5.000 xe để phục vụ cho nhu cầu người tiêu dùng địa phương.

Ford sẽ cử những nhân viên có kinh nghiệm tới Nigeria để hỗ trợ thực hiện hệ thống sản xuất Ford toàn cầu, để đảm bảo tuân theo những tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng cũng như phân phối của hãng.

Ford Ranger hiện được bán ở 24 quốc gia trên khắp châu Phi và là mẫu xe bán chạy nhất ở Nam Phi trong nửa đầu 2015. Xe được sản xuất ở nhà máy lắp ráp Silverton của Ford đặt tại Nam Phi và xuất khẩu sang 148 thị trường, gồm châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Tại Việt Nam, Ranger bản nâng cấp vừa chính thức bán ra thị trường với 6 phiên bản đi cùng mức giá từ 619 triệu đồng (đã bao gồm VAT).
 
>> Ford Ranger 2015 đầu tiên về Việt Nam
Theo G.Minh (Zing.vn)