-
Hà Nội chìm trong ô nhiễm: Cao ốc "biến mất" giữa lớp mù dày, AQI chạm ngưỡng đáng báo động -
Hiện trạng ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở Hải Phòng, chủ đất tiết lộ tiến trình di dời -
Khoai lang thang lên tiếng về "ồn ào kỳ lạ nhất sự nghiệp": Thừa nhận tính cách phức tạp và trao đổi với người phân tích -
Cục CSGT khẳng định quy định ghế trẻ em áp dụng cho mọi loại ô tô -
Làm 10 năm vẫn "xa tầm với" căn nhà đầu tiên: Quỹ Nhà ở quốc gia có cứu được người trẻ? -
Mẹ chồng giúp chăm cháu suốt 8 năm, tiêu hết tiền lương hưu, thấy “danh bạ điện thoại” của con dâu, bà lập tức về quê -
Mẹ vợ ở quê lên chơi mấy hôm đã tự ý lén mở ví mình, con rể tức tối nhưng phải giả vờ không biết, hôm sau xấu hổ khi nghe bà nói… -
Xe khách húc nát đuôi ôtô 4 chỗ, cầu Thăng Long tê liệt gần 3 km -
Cái kết đắng cho người xây gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TP.HCM còn đòi kiện ngược chủ đất -
Hiện trường căn nhà khóa trái cửa bốc cháy khiến một bé gái 8 tuổi tử vong, xác minh nguyên nhân?
Ôtô - Xe máy
13/08/2023 21:07Không lo 'biển số định danh', đại gia Việt sính chơi siêu xe biển Lào, Campuchia
Tại Việt Nam, trào lưu chơi siêu xe bắt đầu nở rộ khi chiếc Aston Martin Vanquish về nước cuối năm 2006 và sau đó 1 năm là chiếc Lamborghini Gallardo của đại gia Cường Đô la. Kể từ đó đến nay, số lượng siêu xe về ngày một nhiều, đa dạng mẫu mã hơn và có thêm các nhà phân phối chính hãng bên cạnh những đơn vị nhập khẩu tư nhân.
Ngoài những xe đăng ký biển số Việt Nam phải đóng đầy đủ các loại thuế phí, các đại gia gần đây dần chuyển sang chơi siêu xe biển số nước bạn như Campuchia, Lào. Cũng từ đó xuất hiện thêm một số chiếc hypercar, megacar đình đám trị giá hàng triệu đô.
Việc định danh biển số sẽ bắt đầu từ ngày 15/8 tới đây không ảnh hưởng tới những người chơi xe biển số đẹp đến từ Lào, Campuchia, bởi các quy định để lưu hành loại xe này vẫn đang áp dụng như cũ.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có không dưới 10 chiếc siêu xe, xe thể thao các loại mang biển số Lào, Campuchia đã và đang có mặt tại Việt Nam. Bên cạnh một số xe thường xuyên qua lại giữa hai quốc gia, vẫn có những xe "đóng đô" luôn tại Việt Nam mà hiếm khi trở về nước đăng ký biển số.
Campuchia là quốc gia được nhiều đại gia lựa chọn để đăng ký biển số và mang siêu xe về Việt Nam sử dụng. Nổi bật nhất là chiếc Koenigsegg Regera trị giá gần 200 tỷ đồng của đại gia Hoàng Kim Khánh. Xe xuất hiện ở nước ta hồi đầu năm 2022, nhưng hiện đã quay trở lại nước bạn một thời gian để bảo dưỡng, sửa chữa.
Trước khi đem về mẫu megacar, đại gia ngành thẩm mỹ này đã từng gây xôn xao khi mua chiếc McLaren Senna đầu tiên tại Việt Nam. Xe cũng mang biển số Campuchia, nhưng giá trị thấp hơn khi ước tính tiền lăn bánh là gần 40 tỷ đồng. Chiếc hypercar này có mặt tại TP.HCM hồi cuối năm 2020 và có thời điểm đã quay về Campuchia.
Tương tự, doanh nhân ngành tiêu dùng – ông Nguyễn Đăng Quang – cũng mạnh tay chi trên 1 triệu USD để mang về Việt Nam chiếc Porsche 918 Spyder sau khi ra biển số nước bạn. Chiếc siêu xe này bị bắt gặp tại Việt Nam từ đầu năm 2022. Bên cạnh đó, garage của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có hàng loạt siêu xe biển TP.HCM như Lamborghini Huracan, Porsche 911 GT2 RS, McLaren 650S,.v.v…
Cách đây 2 năm, một chiếc Lamborghini Murcielago LP640-4 biển Campuchia đã xuất hiện tại TP.HCM. Kể từ đó đến nay, siêu xe này vẫn thường xuyên qua lại giữa hai quốc gia. Mẫu siêu xe có giá ước tính khoảng 10 tỷ đồng và hiện chưa rõ danh tính chủ nhân của chiếc xe.
Một chiếc siêu xe khác đến từ thương hiệu “bò Ý” cùng mang biển số Campuchia, đó là chiếc Lamborghini Aventador LP700-4. Theo tìm hiểu của VietNamNet, xe thuộc sở hữu của chủ nhân một đơn vị kinh doanh siêu xe ở Campuchia, vì vậy người này thường sử dụng xe để di chuyển giữa hai nước. Xe xuất hiện ở Việt Nam từ giữa năm 2021.
Tiếp tục là siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 khác, mới về Việt Nam hồi giữa năm 2022. Giá trị xe ước tính khoảng 12 tỷ đồng vì được nâng cấp bodykit của phiên bản SVJ LP770-4. Tuy nhiên, đến nay chiếc Aventador này hiếm khi xuất hiện trên đường phố TP.HCM và có thể đã quay lại Campuchia.
Một phiên bản giới hạn của dòng Lamborghini Aventador là SV, có giá hơn 15 tỷ đồng và mang biển số Campuchia với dãy số đẹp 6688 đã về tay đại gia Sài thành từ đầu năm 2022. Siêu xe Aventador SV Coupe chỉ sản xuất giới hạn 600 chiếc trên toàn thế giới.
Trái ngược lại so với Campuchia, số lượng siêu xe mang biển số Lào có phần khiêm tốn hơn. Một số siêu xe đã quay lại quốc gia này và không trở lại Việt Nam đã lâu. Gần đây nhất, một chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster có giá không dưới 15 tỷ được một đại gia Đà Nẵng mua về, với ngoại thất sơn màu xanh lá cực hiếm.
Vị đại gia này cũng sở hữu một chiếc McLaren 720S Spider độ Novitec mang biển số Lào, với dãy số tứ quý 7. Siêu xe mui trần này xuất hiện tại thành phố biển hồi giữa năm 2020, đến nay vẫn thường xuyên được nhìn thấy trên 1 số con phố của Đà Nẵng. Gần đây nhất, chiếc xe đã tham dự sự kiện diễu hành siêu xe hồi đầu năm 2022.
Nhắc đến siêu xe biển số Lào không thể không nhắc đến chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 biển số "tứ quý 9" độ Novitec một thời gắn bó với cựu trưởng đoàn Car & Passion Hứa Hà Phương – một người chơi xe có tiếng tại Đà Nẵng. Giá bán của xe được đồn đoán không dưới 10 tỷ đồng và hiện đang thuộc sở hữu của một đại gia sống tại TP.HCM.

Cuối cùng là chiếc Ferrari 458 Spider – siêu xe mang biển số "tứ quý 8" của Lào đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2019. Xe mang ngoại thất nguyên bản màu trắng, khác với màu sơn đỏ trên chiếc 458 Spider của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng đã được dán phủ màu đen.
Theo quy định, các xe mang biển số Lào, Campuchia muốn lăn bánh tại Việt Nam phải có giấy liên vận, với thời hạn sử dụng là 30 ngày (kể từ ngày cấp); trong khi đó trước đây là 90 và 60 ngày. Khi gần hết thời hạn của giấy phép, chủ xe phải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải địa phương, nơi có cửa khẩu biên giới giáp với nước đăng ký biển số.
Trường hợp xe biển số Lào, Campuchia vi phạm các quy định được nêu trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP, như phương tiện giao thông không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng (theo điểm a khoản 1 Điều 35); không có giấy phép vận tải quốc tế, phù hiệu vận tải quốc tế liên vận theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng (theo điểm c khoản 2 Điều 35).
Theo Hải Long (VietNamNet)
- Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt cho học sinh nghỉ học khi ô nhiễm không khí ở mức “rất nguy hại” (23:09)
- Xe kinh doanh vận tải được miễn bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ em (23:01)
- Chính phủ muốn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% trong biểu thuế thu nhập cá nhân sửa đổi (1 giờ trước)
- Tương lai của Alonso tại Real Madrid lung lay (1 giờ trước)
- Từ năm 2026: Phát hành thẻ ngân hàng phải đối chiếu sinh trắc học trực tiếp (1 giờ trước)
- Thanh niên cướp vàng rồi dùng dao dọa tự tử khi bị vây bắt (2 giờ trước)
- Thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông: Hé lộ cảnh hoang tàn trong các căn hộ bị thiêu rụi (2 giờ trước)
- Gió mùa đông bắc tăng cường: Từ đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn (2 giờ trước)
- Điện Kremlin tiết lộ thêm thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Witkoff (2 giờ trước)
- ĐH KHXH&NV Hà Nội giải thích việc dừng tuyển tổ hợp C00 ở nhiều ngành từ năm 2026 (3 giờ trước)