-
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê -
Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp -
VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng -
Tóc Tiên đón tuổi mới cực "cháy" bên dàn sao Vbiz, hé lộ cuộc sống tự do hậu ly hôn -
Tình trạng hiện tại của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố, 2 con song sinh ra sao? -
Cách tùy chỉnh bộ hình nền Pride Luminance mới trên iPhone -
Mazda CX-3 thế hệ mới trình làng năm sau: Thiết kế giống CX-5, bổ sung bản hybrid, cạnh tranh với Toyota Yaris Cross -
Ô tô bất ngờ nổ lốp, lật ngửa giữa đường ở Hà Nội -
Bé trai lớp 6 khóc cầu cứu cô ruột vì bị bố và mẹ kế bạo hành: Tình hình cháu bé, phản ứng mẹ ruột khi biết tin
Ôtô - Xe máy
03/07/2020 16:17Người có bằng B1 không được lái ô tô: Tổng cục Đường bộ VN lý giải
Dự thảo Luật giao thông đường bộ mới (thay thế Luật Giao thông đường bộ 2008) đang được lấy ý kiến góp ý.
Theo đó, dự thảo có 1 số điểm mới gây chú ý như, bằng hạng A1 chỉ lái xe từ trên 50 đến 125 phân khối hoặc có công suất động cơ điện trên 4 kW đến 11 kW và các loại xe quy định cho GPLX hạng A0, thay cho xe từ trên 50 đến dưới 175 phân khối như hiện nay.
Bằng lái hạng B1 sẽ dùng cho người lái mô tô 3 bánh thay vì lái ô tô số tự động 9 chỗ trở xuống, xe tải số tự động dưới 3,5 tấn như hiện nay.
Theo quy định này, có thể hiểu người có bằng lái hạng A1 hiện nay sẽ không được điều khiển xe máy có dung tích 150 phân khối, hoặc người có bằng B1 không được điều khiển ô tô.
Thay đổi này khiến nhiều người người lo lắng phải thi lại hoặc đổi lại bằng vì nếu dự thảo được thông qua thì bằng hiện nay đang sử dụng chưa đúng quy định.
Bằng lái cấp hiện tại không ảnh hưởng bởi quy định mới
Vụ trưởng Quản lý phương tiện người lái (Tổng cục Đường bộ VN) Lương Duyên Thống cho hay, khi phân lại hạng GPLX thì tên gọi của hạng bằng lái cũng thay đổi theo tên gọi quốc tế.
Cụ thể, hạng B1 trước đây quy định lái xe ô tô số tự động, theo quy định mới sẽ chuyển thành hạng B2. Còn hạng B1 số sàn và B2 sẽ chuyển hạng B. Đây chỉ là thay đổi tên gọi của hạng GPLX, còn đối với hạng A1 không thời hạn đã cấp trước đây thì người có bằng này tiếp tục được sử dụng điều khiển các loại xe ghi trong giấy phép.
Điều này có nghĩa, trước đây cấp hạng A1 được lái xe mô tô 175 phân khối thì người có GPLX vẫn tiếp tục được điều khiển.
Còn đối với những người có GPLX có thời hạn như B1 đối với ô tô thì sẽ tiếp tục được sử dụng lái các xe quy định trong GPLX đến 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.
Sau khi hết hạn sẽ thực hiện các thủ tục đổi bình thường sang hạng GPLX mới là hạng B2.
“Việc thay đổi phân hạng lại bằng lái trong dự thảo luật không ảnh hưởng đến việc sử dụng bằng lái hiện tại của người dân; không phát sinh thêm các thủ tục và chi phí trong quá trình thực hiện đổi bằng mới”, ông Thống nói.
Lý giải về việc phải thay đổi hạng bằng lái, Vụ trưởng Quản lý phương tiện người lái cho hay, hiện nay hạng GPLX của Việt Nam chưa phù hợp với chuẩn hạng của quốc tế nên phải phân lại cho phù hợp.
Việc này tạo điều kiện cho người sử dụng GPLX của Việt Nam ra nước ngoài hoặc những người sử dụng bằng lái nước ngoài vào Việt Nam được thuận tiện, tăng cường hội nhập quốc tế.
Theo Vũ Điệp (VietNamNet)
- Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong (15:44)
- Hà Nội sẽ di dời trụ sở làm việc các Bộ, ngành ra khu mới tại Mễ Trì, Tây Hồ Tây (15:38)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê (15:36)
- Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp (15:24)
- VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng (15:22)
- Real Madrid: Sự giận dữ của "bố già" Perez và chiêu bài mang tên Mourinho (15:19)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 14/5 (15:18)
- Đi bơi cuối tuần, cô gái trẻ phải đi khám gấp vì nổi sẩn đỏ khắp lưng tay (15:07)
- Mẹ chồng giữ toàn bộ vàng cưới, 5 năm sau trao lại món quà khiến con dâu bật khóc (1 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo: Ngủ trưa quá 30 phút chưa chắc tốt như nhiều người nghĩ (1 giờ trước)