-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Ôtô - Xe máy
13/06/2017 16:43Nguy cơ tai nạn từ đèn LED gắn thêm vào xe
Thời gian gần đây nhiều bạn đọc phản ánh đến tòa soạn báo về tình trạng các xe máy, ô tô, xe tải gắn thêm đèn LED, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện vào ban đêm.
![]() |
| Chiếc ô tô với dàn đèn LED ở phần đầu. ẢNH: CÔNG NGUYÊN |
Ghi nhận trên QL1 qua H.Bình Chánh hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây cũng có nhiều xe tải, xe khách gắn đèn tương tự.
Không chỉ xe tải, xe khách mà hiện nay nhiều thanh, thiếu niên săn lùng những bộ đèn LED độc, lạ trang trí cho xe máy của mình. Đèn LED không chỉ hỗ trợ ánh sáng cực mạnh mà còn để các thanh thiếu niên so kè nhau xe ai oách hơn, đẹp hơn.
“Ai cũng phải né cho mình đi”
Chiều 8.6, chúng tôi đến một điểm chuyên bán các loại đèn LED trợ sáng trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) để tìm hiểu. Lúc này trời mưa nhưng vẫn có khá đông khách đến mua. Hai nhân viên nữ giới thiệu: “Có 2 loại đèn LED, loại thường giá 85.000 đồng, còn loại xịn giá 295.000 đồng/cái”. Tiếp tục đến “thủ phủ” bán các loại linh kiện xe máy ở khu vực chợ Tân Thành (Q.5) hỏi mua đèn trợ sáng, người bán ở một cửa hàng trên đường Tân Hưng giới thiệu: “Đèn giá càng cao thì càng sáng chứ không biết chiếu xa được bao nhiêu mét, loại thường giá 110.000 đồng, loại tốt hơn, sáng hơn thì 230.000 đồng/cái”. Người này nói thêm: “Thời buổi này ánh sáng đèn màu vàng (như thiết kế theo xe - NV) đã lỗi thời rồi! Phải thay bằng đèn LED, ánh sáng trắng để đèn sáng rực rỡ, ai cũng phải né cho mình đi”(?).
Chiều 12.6, PV đến cửa hàng bán các loại đèn trợ sáng trên đường Đỗ Ngọc Thạnh (Q.5), một phụ nữ bán hàng giới thiệu: “Đèn trợ sáng giá 140.000 đồng/cái bao sáng luôn; có loại 210.000 đồng, có loại 240.000 đồng/cái”. Cửa hàng khác tại giao lộ Tân Hưng - Đỗ Ngọc Thạnh (Q.5) còn sẵn sàng mở chiếc đèn trợ sáng được gắn trước đầu xe máy để cho khách xem. Tại cửa hàng này có nhiều loại đèn trợ sáng với giá từ 110.000 - 250.000 đồng/cái.
Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi, các loại đèn LED trợ sáng cũng được bán ở nhiều cửa hàng trên các tuyến đường khác như Nguyễn Biểu, Nguyễn Chí Thanh (Q.5), Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh)...
H. (chủ một cửa hàng chuyên bắt dàn điện xe máy ở chợ Tân Thành) tiết lộ: “Xe máy bây giờ nhiều người thay đèn trợ sáng, trang trí đèn đủ kiểu. Ai muốn học nghề này phải trả phí 5.000.000 đồng/khóa”.
Đèn LED còn được rao bán trên các trang mạng, Facebook, với quảng cáo “không sáng không lấy tiền”; “đèn LED sáng siêu hạng”… Một người bán trên mạng tên Hưng giới thiệu với chúng tôi: “Đèn xe máy giá từ 200.000 - 400.000 đồng; gắn trên ô tô, xe tải thì giá cao hơn”.
Nguy cơ gây tai nạn
Tối 9.6, nhiều người đi trên đường Võ Văn Ngân hướng từ ngã tư Thủ Đức về đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) bị lóa mắt, phải dạt vào lề đường vì ánh sáng đèn LED của một xe máy đi chiều ngược lại.
Bà Tám (bán nước ở QL1 đoạn qua Q.9) nói: “Tôi bán nước ở đây chứng kiến nhiều lần các xe tải gắn đèn LED chiếu làm lóa mắt người đi đường, khiến họ phải dừng xe”.
Theo anh Lê Văn Cường (một tài xế xe tải chạy tuyến TP.HCM - Nghệ An): “Nhiều đêm khuya đang lái xe, bất ngờ bị ánh đèn LED của xe chạy chiều ngược lại làm lóa mắt khiến tôi không thấy đường, phải đạp thắng gấp. Tài xế nào không có kinh nghiệm sẽ rất dễ đâm vào xe phía trước hoặc lạc tay lái đâm qua bên kia đường”.
Theo thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng (chuyên gia ô tô), “Nhiều người tự ý gắn đèn LED lên ô tô, xe máy để tăng độ sáng và chiếu xa là tiềm ẩn những tai nạn khó lường. Vì đèn LED rất sáng, làm cho người đi chiều ngược lại bị lóa mắt, mất phương hướng dẫn đến không làm chủ được phương tiện, gây tai nạn. Các cơ quan đăng kiểm, CSGT cần kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp này để tránh những hậu quả”.
![]() Đèn LED gắn trên tay lái một xe máy. ẢNH: CÔNG NGUYÊN |
Theo ông Nguyễn Văn Trình, một thợ sửa xe ở TP.HCM, đèn LED chủ yếu nhập từ Trung Quốc với giá rất rẻ. Đèn này độ sáng và tầm chiếu sáng gấp 3 - 4 lần đèn xe bình thường. Việc này rất nguy hiểm, dễ xảy ra chập điện, cháy xe. “Tôi đã từng chứng kiến nhiều xe máy bốc cháy do đấu nối thêm hệ thống đèn LED”, ông Trình cho biết.
| Theo một CSGT Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, việc tự ý gắn đèn LED vào ô tô, xe máy là vi phạm luật Giao thông đường bộ, sẽ bị xử phạt về hành vi “tự ý thay đổi kết cấu xe”. Mức phạt từ 100.000 - 2 triệu đồng với các cá nhân, tổ chức tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn, khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe. Ngoài việc bị xử phạt, chủ phương tiện còn bị buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của xe theo thiết kế của nhà sản xuất. |
Theo Công Nguyên - Trác Rin (Thanh Niên Online)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (58 phút trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (2 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (2 giờ trước)

