-
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động -
Croatia hạ Ghana đầy kịch tính, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup -
Rút ngắn khoảng cách sau song sắt bằng những cuộc gọi video từ 1/7 -
Harry Kane lập kỷ lục vĩ đại, tuyển Anh hiên ngang tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 28/6/2026: Tị suôn sẻ, Mùi nóng tính -
Bí quyết đặt 4 nhóm cây phong thủy trong bếp giúp gia chủ đón lộc, đổi đời -
Công an truy tìm người phụ nữ tông bé trai 4 tuổi rồi bỏ trốn, cập nhật tình hình của nạn nhân -
Làn sóng phẫn nộ quanh clip "dùng tiếng Anh gọi món vì chưa quen giọng bản địa" của một TikToker 7.5 IELTS
Ôtô - Xe máy
18/11/2023 15:31'Pháo đài' chở ông Tập Cận Bình trên đất Mỹ: Bí ẩn tới mức không có tên, hiếm hơn Rolls-Royce
Để đảm bảo an toàn cho những người đứng đầu, chính phủ nhiều quốc gia và khu vực đã trang bị những chiếc xe đặc biệt để phục vụ việc di chuyển. Những chiếc xe này thường được chỉnh sửa để có khả năng chống lại các vụ tấn công bằng vũ khí, kể cả bằng súng, lựu đạn hay vũ khí hóa học.
Dưới đây là một số mẫu xe nguyên thủ với các thông tin thú vị mà có lẽ nhiều người tìm kiếm.
TRUNG QUỐC - HỒNG KỲ N701
Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có mặt tại Hoa Kỳ cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Để phục vụ di chuyển ông, Trung Quốc đã chuyển tới những chiếc limousine bọc thép.
Xuất hiện trong đoàn hộ tống là 2 chiếc xe màu đen do Hồng Kỳ sản xuất. Hồng Kỳ là một thương hiệu thuộc tập đoàn xe FAW thuộc chính phủ Trung Quốc, chuyên sản xuất các mẫu xe cao cấp và cũng chịu trách nhiệm phát triển xe cho nguyên thủ và các quan chức cấp cao.
2 chiếc xe hộ tống ông Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ thường được biết đến với tên Hồng Kỳ N701, nhưng thực tế thì chiếc xe này không có tên; N701 chỉ là mã hiệu sử dụng nội bộ, tương tự như E46 của BMW (tên mã cho dòng 3-series sản xuất từ năm 1999 đến năm 2005).
Những chiếc Hồng Kỳ N701 phục vụ ông Tập Cận Bình được phát triển dựa trên mẫu Hồng Kỳ L5 - một mẫu xe nguyên thủ từng được sử dụng, có chiều dài khoảng 5,5 mét - tương đương với những chiếc Mercedes-Maybach S-Class. Một số trang tin khi nói về Hồng Kỳ N701 còn so sánh là hiếm hơn Rolls-Royce khi số lượng sản xuất chỉ là 50 chiếc trong 10 năm, tương đương 5 chiếc mỗi năm.
"Trái tim" của mẫu xe này được cho là khối động cơ 6.0L V12 tăng áp, sản sinh công suất 408 mã lực, đủ khỏe để chiếc xe 3,1 tấn này lăn bánh êm ái. Các thông tin kỹ thuật khác về tiêu chuẩn chống đạn không được công bố rộng rãi. Mỗi chiếc Hồng Kỳ N701 được đồn đoán có giá quy đổi khoảng 17 tỷ đồng. Các thông tin chi tiết về kỹ thuật hay khả năng chống đạn không được công bố rộng rãi.
NGA - AURUS SENAT
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng bày tỏ mong muốn những chiếc xe phục vụ nguyên thủ phải do người Nga sản xuất, sau đó thì những chiếc Aurus Senat đã ra đời. Aurus vốn là từ ghép giữa Au (viết tắt của "Aurum", có nghĩa là "vàng" trong tiếng La tinh) và Rus (viết tắt của "Russia", có nghĩa là "nước Nga" trong tiếng Anh).
Những chiếc Aurus Senat phục vụ ông Putin bắt đầu được sản xuất từ năm 2018, do Viện nghiên cứu Nga NAMI chịu trách nhiệm nghiên cứu và chế tạo. Mẫu xe này có nhiều biến thể để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, trong đó có phiên bản limousine phục vụ di chuyển thông thường và phiên bản mui trần phục vụ diễu hành.

Những chiếc limousine phục vụ di chuyển thông thường có chiều dài lên tới 6.630 mm, nặng 7,2 tấn. Chiếc xe này sử dụng động cơ hybrid do NAMI phát triển cùng với Porsche, trong đó động cơ xăng là loại 4.4L 8 xilanh; tổng công suất lên tới 598 mã lực và mô men xoắn 889 Nm.
Nhằm bảo vệ an toàn cho người ngồi trong, Aurus Senat trang bị lốp run-flat, kính chống đạn dày 65mm và các tấm thép khắp thân xe. Một số thông tin có nêu rằng các tấm thép chống đạn dày tới 15mm, gia cố ở cả thân, gầm và nóc xe.
PHÁP - DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE
Không giống các mẫu limousine phục vụ nguyên thủ các nước, xe nguyên thủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thu hút nhiều sự chú ý khi ông thường xuyên di chuyển trên những mẫu xe gầm cao.
Trong suốt thời gian nắm giữ vị trí tổng thống, ông Emmanuel Macron đã được bắt gặp sử dụng nhiều mẫu xe, từ crossover Peugeot 5008 đến minivan Renault Espace; song, chiếc xe xuất hiện thường xuyên nhất dường như là DS 7 Crossback Élysée.
Mẫu xe này được thương hiệu DS chỉnh sửa lại dựa trên mẫu DS 7 Crossback và đặt tên là phiên bản Élysée. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu xuất hiện với mẫu xe này từ ngày 11/11/2021 - là ngày Đình chiến Armistrice, kỷ niệm 101 năm ngày ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
So với phiên bản thương mại, phiên bản phục vụ tổng thống được kéo dài 20cm, thành 4.790mm, để tăng độ thoải mái cho người ngồi hàng ghế sau. Điểm thay đổi lớn trong cabin là hàng ghế sau, nay trang bị 2 ghế đơn phù hợp với vai trò một chiếc xe nguyên thủ.
Khác với các mẫu xe nguyên thủ khác thường có màu sơn đen bóng, chiếc DS 7 Crossback Élysée của tổng thống Pháp có ngoại thất sơn màu xanh biển đậm Ink Blue. Một điểm nhấn khá hiếm thấy trên xe nguyên thủ này là mâm xe gợi vẻ thể thao thay vì sang trọng. Ngoại thất của xe cũng có nhiều điểm nhấn khi nhà sản xuất sử dụng nhiều chi tiết thể hiện quốc kỳ Pháp trên xe, như tại logo đầu xe hay viền logo ở mâm xe.
Theo Quang Hiếu (Đời sống và Pháp luật)https://soha.vn/phao-dai-cho-ong-tap-can-binh-tren-dat-my-bi-an-toi-muc-khong-co-ten-hiem-hon-rolls-royce-20231116145451083.htm
- Xem phim 18+: Điều gì sẽ xảy ra? (28/06/26 22:51)
- Đài truyền hình làm mờ mặt HLV Hàn Quốc sau thất bại (28/06/26 22:38)
- Diễn viên Táo quân bí mật tổ chức lễ ăn hỏi, dự kiến cưới vào cuối năm (28/06/26 22:16)
- Vòng knock-out World Cup 2026: Lộ diện "nhánh tử thần", các đội bóng nhỏ sẵn sàng tạo địa chấn (28/06/26 21:49)
- Máy bay chở nhóm nhảy dù rơi ở Pháp, 11 người trên khoang tử nạn (28/06/26 21:37)
- Trực thăng Ả rập Xê út rơi gần eo biển Hormuz, 14 người trên khoang không qua khỏi (28/06/26 21:31)
- Ukraine phát triển tên lửa phóng từ khinh khí cầu, hướng tới vô hiệu hóa lưới điện Nga (28/06/26 21:24)
- Nắng nóng kỷ lục khiến châu Âu chia rẽ về việc phổ cập điều hòa (28/06/26 21:18)
- Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, yêu cầu GDP nửa cuối năm đạt gần 12% (28/06/26 21:12)
- World Cup 48 đội: Cơ hội rộng mở nhưng giá trị có còn nguyên vẹn? (28/06/26 20:56)