-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Ôtô - Xe máy
20/06/2021 23:20Philippines mạnh tay đập nát 21 siêu xe nhập lậu trị giá hơn 27 tỷ đồng
Philippines tiếp tục áp dụng những biện pháp cứng rắn nhằm đấu tranh với hoạt động buôn lậu ô tô, xe máy tại quốc gia này.
Theo đó, mới đây Cục Hải quan Philippines đã dùng xe chuyên dụng phá hủy 21 ô tô nhập lậu bị thu giữ, có giá trị ước tính khoảng 1,2 triệu USD.
Phải kể đến những mẫu xe thể theo như McLaren 620R, Porsche 911…;xe siêu sang như Bentley Flying Spur, Bentley Continental Flying Spur đời 2007, Mercedes-Benz SLK đời 2004, Lotus Exige, Toyota Camry Solara mui trần, Hyundai Genesis Coupe… và 14 mẫu xe mang thương hiệu Jeep, Mitsubishi,…
Có giá trị nhất trong dàn xe trên là chiếc McLaren 620R phiên bản giới hạn chỉ có 350 chiếc được sản xuất.
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Philippines mạnh tay với nạn buôn lậu xe.
Trước đó, vào tháng 2/2021, Cục Hải quan Philippines đã nghiền nát 17 xe nhập lậu thành sắt. Và trong năm 2018, có hơn 100 chiếc xe bị tiêu hủy với giá trị hơn 6 triệu USD.
Theo Cục Hải quan Philippines, những chiếc xe này nhập lậu vào Philippines và bị thu giữ theo từng đợt từ năm 2018 - 2020. Tất cả đều bị thu giữ và tiêu hủy theo Chỉ thị 2017-447 của Tổng thống Philippines - Rodrigo Roa Duterte.
Nhiều người từng thắc mắc, tại sao Chính phủ Philippines không bán đấu giá số xe này và sử dụng số tiền thu được vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa thay vì tiêu hủy.
Tuy nhiên, việc công khai tiêu huỷ những chiếc xe nhập lậu, dù là siêu xe hay xe siêu sang cho thấy Chính phủ Philippines đang quyết tâm đẩy lùi hoạt động buôn lậu tại quốc gia này.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)