-
Các bước vệ sinh gioăng máy giặt để hạn chế nấm mốc, cặn bẩn tích tụ -
Camera AI Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 trường hợp đi ngược chiều chỉ trong một tuần -
Zahara Jolie chính thức bỏ họ Pitt -
Vụ nam sinh lớp 9 tử vong khi đi trải nghiệm tại Huế: Nhà trường nhận trách nhiệm, tạm dừng mọi hoạt động ngoại tỉnh -
Bầu Đức chi gần 800 tỷ đồng mở rộng vùng trồng cà phê ở Việt Nam và Campuchia -
Ô tô con nát đầu sau cú tông xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Đại tá Trần Văn Quang được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hà Nội, biệt phái đến Ban Tổ chức Trung ương -
Bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập đè trúng: Bác sĩ phải nối tạm bàn tay vào cẳng chân -
Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại -
Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa
Ôtô - Xe máy
01/07/2023 20:34Siêu phẩm Bentley sử dụng động cơ điện sẽ được trang bị lái tự động cấp độ 3
Đặc biệt, dòng xe điện Bentley có chế độ lái rảnh tay "hands-free driving". Bentley đang chuẩn bị gia nhập thị trường ô tô điện vào năm 2026, Giám đốc thương hiệu - Adrian Hallmark xác nhận với hãng truyền thông Autocar rằng, Bentley sẽ được trang bị tính năng lái rảnh tay.
Ban đầu Bentley cung cấp tính năng tự lái "một phần" áp dụng trên đường cao tốc và tự động đỗ xe; trong tương lai, Bentley đã lên kế hoạch tung ra tính năng tự lái nâng cao. Các mẫu xe EV sắp được giới thiệu sẽ được xây dựng trên nền tảng Performance Platform Electric (PPE) - tạm dịch "Nền tảng hiệu suất điện" do Audi và Porsche chế tạo. Theo Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen - Oliver Blume, nền tảng điện PPE cho phép chiếc xe tạo ra công suất lên tới 690 kW tương đương 925 mã lực.

Sự tham gia của Bentley vào thị trường ô tô điện không chỉ dừng lại ở mẫu xe duy nhất mà thương hiệu xe sang của Anh còn có kế hoạch đầy tham vọng khi tung ra 5 mẫu xe điện mới trong vòng 5 năm. Tính từ chiếc xe đầu tiên được ra mắt vào năm 2025.
Nếu như Audi đã sẵn sàng với nền tảng PPE dành cho mẫu A6 E-Tron concept hay Lamborghini đang phát triển chiếc grand tourer 2+2 trên nền tảng PPE. Tuy nhiên, có thể Bentley sẽ có kiểu dáng của chiếc GT 4 chỗ hơn là phong cách limousine truyền thống với không gian rộng cùng trục cơ sở dài.

Vào năm 2019, Bentley đã tiết lộ mẫu xe ý tưởng EXP 100 GT, mang đến cái nhìn thoáng qua và đáng mong đợi về tương lai. Chiếc xe điện mới sẽ sử dụng công nghệ SuperVision của Mobileye với 11 camera, cùng chip EyeQ5 của Mobileye và bản đồ độ nét cao. Mobileye có trụ sở tại Israel, chuyên phát triển công nghệ lái xe tự động và hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS).
Hệ thống tiên tiến này cho phép lái xe tự động cấp độ 3, người lái có thể tận hưởng việc lái xe rảnh tay, rảnh mắt trên đường cao tốc. Đồng thời, SuperVision của Mobileye đạt tiêu chuẩn lái tự động cấp độ 3, ngang bằng với Mercedes-Benz.

Chức năng lái tự động được Bentley giới thiệu đã xuất hiện các thương hiệu do tập đoàn Volkswagen sở hữu, gồm: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda. Việc phát triển phần mềm 1.2 trong Tập đoàn Volkswagen đã gặp phải một số thách thức, dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình phát triển xe điện của Bentley. Tuy nhiên, công ty đang tích cực giải quyết những vấn đề này.

Để đảm bảo quá trình phát triển phần mềm diễn ra suôn sẻ, cựu Giám đốc Sản xuất của Bentley - Peter Bosch đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận phần mềm của Cariad. Với chuyên môn và khả năng lãnh đạo của Bosch, phần mềm 1.2, được thiết kế riêng cho các dòng xe cao cấp thuộc Tập đoàn Volkswagen sẽ nhận được phê duyệt.

Đối thủ trong phân khúc xe điện hạng sang của Bentley được cho chính là Rolls-Royce Spectre. Đồng nghĩa những mẫu xe điện siêu sang này sẽ "đấu" với nhau về sự yên tĩnh, thoải mái cùng tiêu chí sức mạnh.
Theo Vũ Long (Nguoiduatin)
- HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau trận Việt Nam thua Thái Lan (22:18)
- Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TPHCM, hàng trăm cư dân hoảng hốt (22:14)
- Tuyển Việt Nam thua Thái Lan, chính thức lỡ hẹn chung kết FIFA ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Sở Y tế TPHCM yêu cầu làm rõ ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ (1 giờ trước)
- Việt kiều bị tạm hoãn xuất cảnh vì vướng khoản thuế nộp thừa 40.000 đồng (1 giờ trước)
- Tranh chấp khối tài sản hơn 1.200 tỷ đồng, vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái được chia 743 triệu (1 giờ trước)
- Tranh chấp hơn 1.200 tỷ đồng sau ly hôn: Vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái khởi kiện đòi chia đôi tài sản (2 giờ trước)
- Điều tra vụ xe cẩu va chạm làm sập cổng làng, đè trúng bé trai lớp 3 ở Hà Tĩnh (2 giờ trước)
- Mỹ rút hết quân khỏi Iraq sau 20 năm (3 giờ trước)
- Bị Pakistan cầm hòa dù dẫn trước 2 bàn, tuyển Philippines đối mặt nguy cơ lớn bị loại tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)