-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Ôtô - Xe máy
29/09/2023 15:29Siêu xe Aston Martin Valhalla sắp sản xuất, đại gia Việt đã nhắm mua
Ra mắt vào năm 2019 với mật danh AM-RB 003, Aston Martin Valhalla được chế tạo như là bản thu nhỏ của siêu phẩm Valkyrie (AM-RB 001). Ban đầu, hãng xe dự kiến chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc Valhalla với mức giá khởi điểm khoảng 1 triệu USD.
Mới đây, Aston Martin vừa cho biết dự án này chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tế. Hơn thế nữa, siêu xe này sẽ được thừa hưởng các công nghệ F1 từ đội đua Aston Martin Aramco Cognizant.
Chịu trách nhiệm về mặt chế tạo các tính năng của xe là đội ngũ Aston Martin Performance Technologies (AMPT). Theo ông Claudio Santoni, giám đốc kỹ thuật của AMPT, Aston Martin Valhalla sẽ được tối ưu về đặc tính động học, tính khí động học và vật liệu chế tác, những yếu tố sẽ “mang công nghệ từ giải đua F1 lên những chiếc xe thương mại một cách mượt mà nhất”.




Tương tự những mẫu xe F1, Aston Martin Valhalla được thiết kế dựa vào hệ thống mô phỏng tiên tiến nhất của đội ngũ AMPT. Trên thực tế, 90% đặc tính động học và quá trình cài đặt đã được hoàn thành trong máy mô phỏng, với giai đoạn phát triển cuối cùng được thực hiện ngoài thế giới thực, trên đường và trên đường đua.
Đồng thời, kỹ năng và kinh nghiệm của các tay đua như Lance Stroll và Fernando Alonso có thể đưa chiếc xe lên một tầm cao mới khi họ tiếp tục thúc đẩy xe đến ranh giới tối đa.
Không gian khoang lái của Valhalla được tối ưu mặt công thái học tốt nhất từ các dòng xe đua F1, bao gồm thiết kế bệ tựa gót cho người lái, ghế đua bằng sợi carbon có thể nghiêng một góc lớn hơn để đạt được tư thế ngồi gần hơn với chiếc xe F1 AMR23, trong khi vẫn mang đến sự thoải mái của một chiếc xe thể thao có thể sử dụng trên đường phố.




Tính khí động học của Valhalla tương tự như một chiếc xe F1, bằng cách sử dụng tất cả các chi tiết ngoại thất để tạo ra lực ép xuống và tối thiểu lực cản không khí. Tuy nhiên, Valhalla không bị ràng buộc bởi quy định của nhà tổ chức giải đua, vì vậy chiếc xe có thể tận dụng các hệ thống khí động học chủ động toàn phần ở cả đầu và đuôi xe, sẽ tạo ra hơn 600 kg lực ép xuống ở tốc độ 240km/h.
Hơn thế nữa, cụm cánh gió khí động học đa thành phần sẽ hoạt động như cánh gió DRS, giúp giảm lực cản của không khí. Đồng thời, các chi tiết thiết kế đặc thù tại phần thân và gầm xe sẽ giúp, vốn được kiểm định bằng hầm gió kiểm định của những chiếc xe đua F1, sẽ tạo ra các hiệu ứng vật lý giúp tối ưu khả năng khí động học cũng như làm mát bộ tăng áp của động cơ.
AMPT và đội đua F1 của Aston Martin không còn xa lạ gì với quy trình ứng dụng sợi carbon trên các mẫu xe đua. Việc tạo ra bộ khung gầm liền khối bằng sợi carbon đặc biệt cho Valhalla sẽ tối đa độ cứng chắc với khối lượng thấp nhất có thể, đảm bảo cho việc điều khiển chiếc xe với độ chính xác tính đến từng milimet. Kết hợp cùng quá trình ép nhựa truyền dẫn (RTM), cấu trúc của siêu xe này sẽ sở hữu các đặc tính động học và độ an toàn hàng đầu trong phân khúc.
Trái tim của Valhalla là khối động cơ V8 twin-turbo hiện đại nhất của Aston Martin. Kết hợp cùng bộ 3 động cơ điện, cơ cấu này sẽ sản sinh công suất tối đa lên đến 1.012 mã lực cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với khả năng phân bổ lực kéo thông minh. Ngoài ra, cơ cấu động cơ điện còn đảm nhận quá trình lùi xe, giúp đơn giản hóa kết cấu hộp số, cũng như mang đến khả năng thu hồi và tiết kiệm năng lượng.
Theo Aston Martin, Valahlla phiên bản thử nghiệm sẽ chính thức lăn bánh vào cuối năm nay. Hãng xe có trụ sở tại Gaydon (Anh Quốc) dự kiến sẽ khởi động dây chuyền sản xuất của mẫu xe này trong năm 2024.
Tại Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là một nhà sưu tập Aston Martin có tiếng với đa dạng các mẫu xe như DB9, DB9 Volante, Vanquish, Vanquish Volante, Vantage F1 Edition, Vantage F1 Edition, Vantage 007 Edition, DB11, DBX707… Theo một số nguồn tin, ông chủ của cà phê Trung Nguyên đã để ý tới siêu phẩm Aston Martin Valhalla và có ý định là một trong những người sớm mua về Việt Nam.
Theo Nhật Hoàng (VietNamNet)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, Viktor Lê đá chính (21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (43 phút trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (51 phút trước)
- Truy xét kẻ mang dao rựa rượt chém người ở quán cà phê ven sông Hương: Tiết lộ nguyên nhân chấn động (1 giờ trước)
- Nổ vật thể lạ tại nhà dân, hai học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng (1 giờ trước)
- Góc khuất sau cuộc hôn nhân "cô - trò" của Khánh Thi và Phan Hiển: "Đời sống chúng tôi rối lắm" (1 giờ trước)
- Phiên tòa xét xử YouTuber Đinh Lan: Những lời khai "lạ" và bản án cho hành vi xúc phạm danh dự (2 giờ trước)
- Sa lưới sau 5 giờ gây án: "Nữ quái" chuyên trộm tiệm vàng bị bắt gọn tại khách sạn (2 giờ trước)