Hòa cùng làn sóng kích cầu thị trường ô tô giữa năm 2026, Suzuki Việt Nam tung loạt ưu đãi lệ phí trước bạ và quà tặng phụ kiện, giúp giá lăn bánh của nhiều dòng xe như Jimny, XL7 hay Fronx giảm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Tương tự các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, thương hiệu Suzuki áp dụng chương trình khuyến mãi quy mô lớn trong tháng 7 nhằm thu hút người tiêu dùng. Mặc dù không can thiệp trực tiếp vào giá niêm yết, việc hỗ trợ từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ kết hợp cùng các gói bảo dưỡng và phụ kiện đã giúp chi phí lăn bánh thực tế của người mua giảm đáng kể.

Trong số các sản phẩm được áp dụng ưu đãi, Suzuki Jimny là mẫu xe ghi nhận mức giảm sâu nhất lên đến 120 triệu đồng, đưa giá giao dịch thực tế về mức 669 triệu đồng. Nhằm giải phóng lượng xe sản xuất năm 2024 còn tồn kho, nhiều đại lý thậm chí sẵn sàng áp dụng các chính sách bán hàng riêng, giảm thêm từ 30 đến 40 triệu đồng cho khách hàng chốt hợp đồng sớm.

25-1784971798-suzuki-dua-ha-gia-xe-thang-7-jimny-giam-ky-luc-120-trieu-dong-xl7-ve-moc-re-bac-nhat-phan-khuc
Suzuki Xl7.

Ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, dòng xe Suzuki XL7 đời 2026 sau khi trừ toàn bộ khuyến mãi trị giá 65 triệu đồng hiện chỉ còn khoảng 544 triệu đồng. Đây được đánh giá là mức giá thuộc hàng thấp nhất phân khúc, tạo sức ép cạnh tranh trực tiếp lên những đối thủ sừng sỏ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Đối với dòng CUV cỡ A+ Suzuki Fronx, tùy thuộc vào phiên bản và năm sản xuất mà mức giảm dao động từ 45 đến 70 triệu đồng. Cụ thể, các phiên bản Fronx sản xuất năm 2025 có giá sau giảm lần lượt là 450 triệu đồng cho bản GL, 529 triệu đồng cho bản GLX và 589 triệu đồng cho bản GLX Plus. Với các mẫu Fronx GLX Plus sản xuất năm 2026, mức giảm 45 triệu đồng đưa giá xe về mốc 604 triệu đồng. Trái ngược với các mẫu xe trên, dòng hatchback Suzuki Swift nhập khẩu từ Nhật Bản chỉ nhận gói quà tặng bảo hiểm vật chất thay vì được giảm tiền mặt trực tiếp.

Tính chung trong nửa đầu năm 2026, Suzuki đã bàn giao tổng cộng 3.814 xe đến tay khách hàng, đạt mức tăng trưởng 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có sự cải thiện đáng kể về chỉ số bán hàng, quy mô doanh số của hãng xe Nhật Bản tại thị trường Việt Nam vẫn khá khiêm tốn khi chỉ xếp trên Peugeot trong bảng xếp hạng thị phần. Đợt điều chỉnh giá diện rộng trong tháng 7 được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp Suzuki bứt phá trong chặng đua doanh số nửa cuối năm.

TN (SHTT)