-
Diễn viên Việt Anh đi du lịch Thái Lan cùng bạn gái kém 7 tuổi và hội bạn thân -
26 năm canh cánh câu hỏi: Tại sao tôi được sinh ra nhưng không được yêu thương? -
Kawasaki Ninja 650 2027 gây chú ý với loạt nâng cấp: Phuộc USD Showa, phanh 4 piston -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng tại phiên phúc thẩm -
Ban phụ huynh không được thu quỹ từ 15/11, hoạt động của lớp sẽ tổ chức thế nào? -
Lên xe hoa ngày cưới, cô dâu ngỡ ngàng nhận ra người cầm lái và câu nói đầy nghẹn ngào từ gương chiếu hậu -
Sản phụ đẻ rơi tại nhà, mất máu nặng phải cắt tử cung -
MC Hoàng Oanh: Từ cát-xê 200.000 đồng đến cuộc sống được bạn thân gọi là “đại gia ngầm” -
Sau cú rót gần 800 tỷ, Bầu Đức có động thái mới tại Trung Quốc với loại cây tiêu thụ 29.000 tấn/ngày -
"Trại buôn người" vượt 162 tỷ gây sốt phòng vé, đạo diễn lên tiếng cầu xin khán giả một điều?
Ôtô - Xe máy
04/01/2026 13:37Thay đổi quan trọng về mức phí sát hạch, lệ phí giấy phép lái xe có hiệu lực từ năm 2026!
Thông tư 154/2025/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giao thông đường bộ và lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng. Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2026, thay thế Thông tư 37/2023/TT-BTC trước đây.
Theo quy định mới, mức thu phí sát hạch lái xe được phân theo loại giấy phép, với mức cụ thể như sau: đối với các hạng mô tô (A1, A, B1), phí sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng/lần, thực hành là 70.000 đồng/lần; đối với các hạng ô tô (B, C1, C, D1, D2, D, CE…), phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng/lần, sát hạch bằng phần mềm mô phỏng 100.000 đồng/lần, thực hành trong hình 350.000 đồng/lần và thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng/lần.

Một điểm đáng chú ý tại Thông tư 154 là mức lệ phí cấp giấy phép lái xe (cấp mới, cấp lại, đổi GPLX quốc gia và quốc tế) được điều chỉnh giảm xuống còn 115.000 đồng/lần, thấp hơn 20.000 đồng so với mức 135.000 đồng theo quy định cũ.
Ngoài thay đổi về mức thu, quy định mới cũng bổ sung nội dung tại phụ lục biểu mức thu phí, lệ phí: trường hợp người dự sát hạch đã được thông báo lịch thi nhưng không tham dự (bỏ thi) thì phí đã nộp sẽ không được hoàn trả. Đây là điểm khác biệt so với quy định trước đây, khi thí sinh bỏ thi vẫn được hoàn trả phí.
Bộ Tài chính khuyến cáo người dân khi làm thủ tục sát hạch và cấp giấy phép lái xe cần nộp phí, lệ phí trực tiếp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, tránh việc nộp cho các đơn vị trung gian để đảm bảo quyền lợi và tránh phát sinh các khoản thu không đúng quy định.
Việc ban hành Thông tư 154/2025/TT-BTC được kỳ vọng sẽ góp phần minh bạch hóa công tác thu, nộp phí sát hạch và lệ phí cấp GPLX, đồng thời giúp người dân và cơ quan tổ chức thi hiểu rõ trách nhiệm trong chuẩn bị và tham dự sát hạch theo lịch đã thông báo.
- Diễn viên Việt Anh đi du lịch Thái Lan cùng bạn gái kém 7 tuổi và hội bạn thân (16:08)
- Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói 2 cách xử lý video ngắn nhảm nhí, gây nghiện (16:03)
- 26 năm canh cánh câu hỏi: Tại sao tôi được sinh ra nhưng không được yêu thương? (12 phút trước)
- Kawasaki Ninja 650 2027 gây chú ý với loạt nâng cấp: Phuộc USD Showa, phanh 4 piston (16 phút trước)
- Vụ án Ngân 98: Chủ công ty sản xuất hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm bị khởi tố (16 phút trước)
- Elon Musk được chọn đồng lãnh đạo dự án nghiên cứu chiến tranh tương lai của Mỹ (26 phút trước)
- Hải Phòng rà soát các gói thầu với Công ty Việt Mỹ (30 phút trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng tại phiên phúc thẩm (39 phút trước)
- Giá xăng tiếp tục tăng, dầu diesel giảm gần 800 đồng (43 phút trước)
- Wenger từng cảnh báo Man City từ 15 năm trước (1 giờ trước)