Ôtô - Xe máy
12/10/2023 23:34Tiêu thụ ô tô ở Việt Nam khởi sắc trở lại sau tháng Ngâu
Kết thúc tháng 9, lượng tiêu thụ ô tô mới ở Việt Nam đã tăng so với tháng 8, và thậm chí so với nhiều tháng trước đó, dù có một nửa thời gian rơi vào tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), vốn có quan niệm của người dân hạn chế mua sắm lớn để tránh xui xẻo.
Cụ thể, theo số liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 9/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường là 25.375 xe (tăng 13% so với tháng 8/2023 và giảm 24% so với tháng 9 cùng kỳ năm ngoái). Con số này bao gồm 19.665 xe du lịch (tăng 13%), 5.546 xe thương mại (tăng 10%) và 164 xe chuyên dụng (giảm 3%).
Trong tổng số 25.375 xe đã bán được trong tháng 9 theo báo cáo VAMA, doanh số của xe lắp ráp trong nước đạt 16.592 xe (tăng 26% so với tháng trước) và xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.783 xe (giảm 7%)

Nếu cộng cả doanh số bán hàng của TC Group trong tháng 9 là 5.977 xe (tăng 90% so với tháng 8), thị trường ô tô Việt đã bán tổng cộng 31.352 xe (Vinfast không công bố số liệu tháng từ tháng 8/2023), tăng 5.694 xe so với tháng 8.
Về xếp hạng thương hiệu xe du lịch, với lượng bán 5.977 xe, Hyundai đã vươn lên 2 bậc và lấy lại được vị trí đầu bảng từ Toyota trong tháng 9 (bán 4.118 xe), đưa thương hiệu xe Nhật Bản xuống vị trí thứ 2.
KIA rớt từ vị trí thứ 2 của tháng 8 xuống thứ 3 trong tháng 9 với 3.757 xe đã bán. Mazda vẫn giữ nguyên vị trí thứ 4 với 3.610 xe đã bán. Vị trí thứ 5 cũng không thay đổi khi Ford giữ được phong độ với 3.118 xe, tăng trưởng 12% so với tháng trước đó.

Với kết quả "tươi sáng" trên, dự đoán thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 này dù chưa thể tăng mạnh trở lại như năm ngoái nhưng sẽ vẫn tốt hơn cho đến cuối năm, giúp giới kinh doanh ô tô giảm khó khăn sau nhiều tháng gồng gánh doanh số đi xuống.
Nguyên nhân của sự lạc quan trên đến từ lãi suất ngân hàng hiện đã giảm không "tăng nóng" như cuối năm ngoái. Mặc dù thị trường bất động sản chưa thể một sớm trở lại sôi động, nhưng khi lãi suất ngân hàng giảm, kết hợp với chính sách kích cầu như giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp từ Chính phủ, hay nhiều hãng xe tự giảm giá bán đã khiến sức mua của người dân tăng.
Theo Đình Quý (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Con gái có bầu nhưng bố vợ nhất quyết không cho cưới chỉ vì 1 lý do (02/07)
-
Bắt Chủ tịch Công ty cà phê Ia Châm, anh trai ông Thích Minh Tuệ (02/07)
-
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo lại vụ Tập đoàn Sơn Hải 'trượt' thầu (02/07)
-
Đức Chiến đền bù 2 tháng hợp đồng 3 tỉ, Thể Công Viettel lên tiếng (02/07)
-
Trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình, chồng nhận hậu quả cay đắng (02/07)
-
Người 'tố' cửa hàng của C.P. Việt Nam nói gì về thông báo không khởi tố vụ án? (02/07)
-
Công an xác minh đối tượng hành hung cô gái tại công viên (02/07)
-
Chuyện khó tin: 1 sao đình đám từ chối Em Xinh để tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 (02/07)
-
Đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2025 đo năng lực hay tạo áp lực? (02/07)
-
Giá vàng miếng SJC ở mức cao nhất trong nhiều tuần qua (02/07)
Bài đọc nhiều




