-
Nghẹt thở giây phút giải cứu hai anh em sinh đôi bị sóng cuốn trôi tại biển Cửa Lò -
Hà Nội: 16 cán bộ công an phường bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” do để tái diễn vi phạm trật tự đô thị -
Bình khí phát nổ tại cơ sở thu mua phế liệu, một người bị thương nặng -
Hiệu trưởng không tin nổi khi nghe tin học sinh lớp 3 bị phạt chích kim tiêm vào tay, hé lộ về nữ giáo viên -
Sốc vì bố mẹ chia hết tiền đền bù đất cho anh chị, con gái lấy chồng xa nhận "gáo nước lạnh" từ mẹ đẻ -
Chồng lương 50 triệu nhưng chỉ đưa vợ 2 triệu mỗi tháng: Ngỡ ngàng nguyên nhân phía sau khiến người vợ lặng đi -
Ngân Hòa – "tiểu tam" phim Bóng ma hạnh phúc là ai? Tình hình sức khỏe sau 1 năm điều trị suy thận? -
Bất ngờ với 4 thay đổi tích cực khi người cao tuổi duy trì thói quen ăn trứng mỗi sáng -
Hà Nội: Bắt giữ nam thanh niên đâm tử vong chồng cũ của chị gái sau mâu thuẫn -
Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội trở về nhà sau nhiều ngày mất liên lạc
Ôtô - Xe máy
29/01/2021 22:18Toyota bán nhiều xe nhất thế giới 2020
Năm qua cũng là lầu đầu tiên trong vòng 5 năm mà Toyota có thể giành lại ngôi vương từ Volkswagen. Trong đó, doanh số của cả tập đoàn Toyota, gồm cả những những thương hiệu con Lexus, Daihatsu và Hino, là 9,53 triệu xe, giảm 11% so với 2019.
Giảm doanh số cũng là tình trạng chung của toàn thị trường, chủ yếu do tác động từ đại dịch Covid-19. Volkswagen giảm 15% xuống còn 9,31 triệu xe. Doanh số của tập đoàn Đức gồm các thương hiệu con như Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Skoda và Seat, cũng như các hãng xe tải nặng là Scania và MAN.
Kết quả kinh doanh đi xuống của các hãng được xác định chủ yếu ở mức độ hiện diện tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh. Volkswagen có ưu thế tại khu vực châu Âu, nhưng doanh số dòng xe con giảm "chưa từng thấy" ở mức 24% và chưa đạt 10 triệu xe trong 2020, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA).
Toyota lại tăng hiện diện ở Mỹ, nơi tổng doanh số xe hạng nhẹ giảm 14,4% trong năm qua. Dù Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, nhưng việc phong tỏa lại không giống như ở châu Âu.
Ở Volkswagen, Giám đốc điều hành Herbert Diese từng thay đổi chiến lược sau khi ông nắm quyền vào năm 2018, tập trung vào khả năng sinh lời thay vì theo đuổi mục tiêu tăng trưởng doanh số.
Không tính 2020, Volkswagen bán được nhiều xe hơn Toyota tính từ 2015. Nhưng kết quả của hai hãng trong năm qua có thể cho thấy hướng đi lâu dài, theo các nhà phân tích. Trong khi Volkswagen dự kiến vượt qua Toyota trong 2021, thì hãng Nhật có khả năng giành lại ngôi đầu vào các năm 2022-2025, theo IHS Markit.
Volkswagen cũng đang thúc đẩy việc sản xuất nhiều xe điện hơn nữa và có thể dẫn tới mức doanh số đạt đỉnh trong năm nay, nhưng các chính sách ngăn ngừa dịch bệnh ngay tại quê nhà sẽ tác động không nhỏ, nhà phân tích Yoshiaki Kawano nói.
Cũng theo Kawano, Toyota sẽ tiếp tục tận hưởng kết quả khả quan tại những thị trường chính như Nhật Bản và Mỹ. Ở Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới và cũng là lớn nhất của Volkswagen, có thể sẽ tăng mạnh số xe điện và xe đa dụng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tại đây.
Sang 2021, dù dịch bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại và sự thiếu hụt chip trên toàn cầu, IHS Markit dự đoán doanh số ôtô vẫn hồi phục, đạt 84,4 triệu xe so với 76,8 triệu xe của 2020. Doanh số toàn cầu cũng ước tính đạt 94,8 triệu vào 2025.
Theo Mỹ Anh (VnExpress.net)
- Trọng tài Ecuador bị bắn chết giữa trận đấu phong trào (11:00)
- Nghẹt thở giây phút giải cứu hai anh em sinh đôi bị sóng cuốn trôi tại biển Cửa Lò (15 phút trước)
- Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu trọng điểm của Úc: Nguồn cung xăng dầu đứng trước bờ vực khủng hoảng (16 phút trước)
- Hà Nội: 16 cán bộ công an phường bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” do để tái diễn vi phạm trật tự đô thị (22 phút trước)
- Sập bẫy đối tác ngoại, doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu mất trắng 15,6 tỉ đồng (35 phút trước)
- Ca sĩ Min đáp trả gay gắt về tin đồn hớ hênh, lộ khoảnh khắc nhạy cảm trên sân khấu (37 phút trước)
- Bình khí phát nổ tại cơ sở thu mua phế liệu, một người bị thương nặng (44 phút trước)
- Mỹ bác đề xuất của Nga về việc tiếp quản uranium của Iran: Bế tắc hạt nhân chưa có lối thoát (44 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển lô hồng phiến tiền tỷ qua biên giới (52 phút trước)
- Thủ tướng Keir Starmer đối đầu ông Trump: Anh quyết không "lên thuyền" tham chiến tại Trung Đông (1 giờ trước)