Thị trường MPV Việt Nam đồng loạt giảm doanh số trong tháng 8/2026, nhưng Toyota Innova Cross vẫn tạo bất ngờ khi vượt Mitsubishi Xpander để dẫn đầu, trong khi Honda BR-V ghi nhận mức giảm mạnh nhất phân khúc.
14-1789355059-toyota-innova-cross-bat-ngo-soan-ngoi-mitsubishi-xpander-trong-thang-8
Toyota Innova Cross có lần thứ 2 đứng đầu phân khúc MPV theo tháng trong năm 2026. Ảnh: Đại lý Toyota

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, toàn bộ các mẫu MPV đều giảm doanh số trong tháng 8/2026. Tổng lượng xe bán ra chỉ đạt 3.057 chiếc, thấp hơn 34,9% so với 4.696 xe của tháng trước.

Diễn biến này được cho là chịu ảnh hưởng từ tâm lý hạn chế mua sắm trong tháng 7 Âm lịch, thời điểm nhiều khách hàng có xu hướng trì hoãn các quyết định mua tài sản giá trị lớn.

Dù thị trường chung đi xuống, vị trí dẫn đầu lại chứng kiến thay đổi đáng chú ý khi Toyota Innova Cross vượt qua Mitsubishi Xpander.

Innova Cross lần thứ hai đứng đầu

Toyota Innova Cross bán được 829 xe trong tháng 8, giảm 20,7% so với tháng 7. Tuy nhiên, mức giảm thấp hơn những đối thủ trong nhóm dẫn đầu đã giúp mẫu xe này vươn lên vị trí số một.

Đây là lần thứ hai Innova Cross đứng đầu bảng xếp hạng doanh số MPV. Sau 8 tháng đầu năm 2026, mẫu xe đạt tổng cộng 7.498 chiếc, tiếp tục thu hẹp khoảng cách với những đối thủ phía trên.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander chỉ bán được 668 xe, giảm tới 38,3% so với tháng trước và phải nhường vị trí dẫn đầu. Dù vậy, xét về doanh số lũy kế, mẫu xe này vẫn giữ khoảng cách đáng kể với phần còn lại khi đạt 9.542 chiếc sau 8 tháng.

Toyota Veloz Cross tiếp tục đứng thứ ba với 554 xe bán ra trong tháng 8, giảm 38,4%. Doanh số cộng dồn của mẫu xe đạt 6.550 chiếc, thấp hơn Innova Cross 948 xe.

Carens vượt Carnival, BR-V giảm một nửa doanh số

Ở nhóm giữa bảng, KIA Carens tạo ra sự thay đổi đáng chú ý khi vượt qua mẫu xe cùng thương hiệu là KIA Carnival.

Carens bán được 271 xe trong tháng 8, giảm 36,4% so với tháng trước. Trong khi đó, Carnival đạt 256 xe, giảm 44,5%. Khoảng cách 15 xe giúp Carens vươn lên vị trí thứ tư.

Kết quả cộng dồn cũng đang nghiêng về Carens. Sau 8 tháng, mẫu xe đạt 3.173 chiếc, nhỉnh hơn mức 3.031 xe của Carnival.

Hyundai Stargazer đứng thứ sáu với 153 xe, giảm 40% so với tháng 7. Doanh số lũy kế trong 8 tháng đạt 2.397 chiếc.

Đáng chú ý nhất về mức sụt giảm là Honda BR-V. Doanh số mẫu xe giảm đúng 50%, từ 262 xe trong tháng 7 xuống còn 131 xe trong tháng 8. Kết quả này khiến BR-V rơi xuống vị trí thứ bảy, với doanh số cộng dồn năm đạt 1.663 chiếc.

Nhóm cuối bảng tiếp tục trầm lắng

Bốn vị trí cuối bảng không thay đổi so với tháng trước. Suzuki XL7 đứng thứ tám với 91 xe, giảm 25,4%, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 1.208 chiếc.

Hyundai Custin xếp thứ chín với 61 xe, giảm 23,8% so với tháng 7. Toyota Avanza Premio đứng thứ mười với 26 xe, thấp hơn 25,7% so với tháng trước.

Ở cuối bảng, Toyota Alphard bán được 17 xe, giảm 37%. Tuy nhiên, mức doanh số này được xem là phù hợp với đặc thù của mẫu xe có giá bán lên tới hàng tỷ đồng.

Cuộc đua MPV được kỳ vọng sôi động trở lại

Sự sụt giảm đồng loạt trong tháng 8 phần nào phản ánh tác động của yếu tố mùa vụ khi tâm lý "tháng Ngâu" khiến nhiều người thận trọng hơn với những khoản chi lớn. Sức mua chung của thị trường cũng tạo thêm áp lực lên doanh số các mẫu MPV.

Bước sang tháng 9, khi ảnh hưởng tâm lý này dần qua đi và mùa mua sắm cuối năm bắt đầu, phân khúc MPV được kỳ vọng sẽ cải thiện sức mua.

Tâm điểm đáng chú ý sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Mitsubishi Xpander và Toyota Innova Cross. Sau khi mất vị trí dẫn đầu trong tháng 8, Xpander sẽ phải tìm cách lấy lại ngôi vương trước đà vươn lên của đối thủ.

Cùng với đó, các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và ưu đãi xả hàng từ đại lý được dự báo có thể tạo thêm biến động về thứ hạng trong những tháng cuối năm 2026.

QT (SHTT)