-
Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc -
Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn -
Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi -
Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ -
Ferrari Luce Chassis 0 lập kỷ lục với giá hơn 1.000 tỷ đồng -
Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân -
Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý -
Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam -
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít
Ôtô - Xe máy
18/01/2024 15:44Wuling Mini EV thay đổi nhận diện - ôtô 'Tàu' dán thêm mác Mỹ
Sau nửa năm ra mắt thị trường Việt, mẫu xe Wuling HongGuang Mini EV chạy điện sản xuất tại Nhà máy ôtô TMT Motors đặt ở Hưng Yên đã có sự điều chỉnh nhẹ. Theo TMT Motors, từ ngày 1/1/2024, mẫu xe Wuling HongGuang Mini EV (hay Wuling Mini EV) sẽ được gọi là Mini EV.
Ngoài ra, ngoại thất của xe cũng có sự thay đổi nhẹ. Đuôi xe Wuling HongGuang Mini EV của Trung Quốc đã lược bỏ chữ Wuling. Hai bên hông (trụ B phía sau xe) dán decal trang trí in hình cờ Mỹ.
Bên trái đuôi xe gắn logo chữ SGMW - Tên viết tắt của liên doanh 3 bên gồm chữ S- SAIC Motor (Công ty ôtô Thượng Hải, Trung Quốc), GM- chữ viết tắt của General Motors (Tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất của Mỹ) và W- chữ viết tắt của Wuling Motors (Công ty ôtô Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc). Trong đó, SAIC Motors nắm giữ 50,1% cổ phần liên doanh SGMW, General Motors nắm giữ 44% cổ phần, còn Wuling Motors nắm giữ 5,9% cổ phần.
Nêu lý do thay đổi nhận diện cho sản phẩm của mình, TMT Motors chia sẻ: "căn cứ quy định hiện hành của Việt Nam, thương hiệu của nhà sản xuất nhất thiết phải được thể hiện trên các sản phẩm". Quy định hiện hành mà TMT Motor nhắc tới nằm trong Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa, ban hành ngày 14/4/2017.

Như vậy, TMT chỉ thay đổi tên gọi và một số chi tiết nhận diện thương hiệu xe tại Việt Nam. Các chi tiết còn lại trên xe vẫn giữ nguyên. Động thái này làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Theo đó, trong các hội nhóm ô tô, một số thành viên cho rằng sự thay đổi này sẽ khiến khách hàng nhầm lẫn thương hiệu và xuất xứ của chiếc xe. Hầu hết khách hàng sẽ nghĩ mẫu xe này là một sản phẩm của hãng xe Mỹ khi nghe các tư vấn viên nhấn mạnh Wuling mini EV là "xe điện của liên doanh Mỹ" hoặc nếu chỉ nhìn vào decal cờ Mỹ.
Wuling HongGuang mini EV giá rẻ là mẫu xe điện cỡ nhỏ do SGMW sản xuất và từng tạo nên cơn sốt thị thị trường ôtô Trung Quốc giai đoạn 2020-2022. Wuling HongGuang mini EV liên tục là mẫu xe điện cỡ nhỏ ăn khách nhất thế giới trong 3 năm gần đây với doanh số 1 triệu xe bán ra. Do đó, khi TMT Motors đưa mẫu xe điện cỡ nhỏ này về Việt Nam, đa số người quan tâm xe hơi đều coi đây là sản phẩm của thương hiệu Trung Quốc.

Trong thông báo mới nhất, TMT Motor lý giải cách gọi "xe điện của liên doanh Mỹ" là cách tiếp cận ở góc độ đây là một sản phẩm liên doanh với GM - nhà sản xuất ô tô ở Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đến giá trị công nghệ sản xuất của Wuling mini EV (theo tiêu chuẩn công nghệ GM), khác với các mẫu ô tô điện thuần Trung Quốc.
Bảng giá xe mini EV bán tại Việt Nam có tới 4 lựa chọn trong tâm giá 239-279 triệu đồng. Xe vận hành nhờ động cơ điện, cho công suất tối đa 26,82 mã lực, mô-men xoắn tối đa 85 Nm. Vận tốc tối đa của xe là 100 km/h. mini EV có 2 lựa chọn pin 120km và 170km.
Bên cạnh những ưu điểm như ngoại hình nhỏ gọn, vận hành linh hoạt trong nội đô, giá rẻ, tiện dụng do hệ thống sạc pin thích ứng tốt với nguồn nguồn điện dân dụng trong gia đình thì Mini EV vẫn sở hữu một số nhược điểm như: thiếu cân bằng điện tử, bản tiêu chuẩn không trang bị túi khí an toàn, phạm vi di chuyển mỗi lần sạc ngắn.
Theo Thảo Nguyễn (Kienthuc.net.vn)
- Chính sách miễn thị thực quá cảnh và lưu trú mới của Trung Quốc dành cho công dân Việt Nam đã có hiệu lực (1 giờ trước)
- Hà Nội: Phụ xe cõng nữ hành khách ngất xỉu vào viện, không ngần ngại rút ví ứng trước viện phí (1 giờ trước)
- Ca sĩ Chi Dân thừa nhận vai trò khởi xướng sử dụng ma túy (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ đưa vào danh sách nguy cơ gian lận xuất xứ, né thuế (1 giờ trước)
- Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam có mặt tại Bangkok, chỉ có một buổi tập duy nhất trước trận Chung kết với Thái Lan (3 giờ trước)
- Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn (3 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa bắt gọn kẻ giết người lẩn trốn 7 năm tại bãi vàng trái phép (4 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị khởi tố tội "Hiếp dâm" khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở vùng biển Vũng Tàu (4 giờ trước)
- TP.HCM tiến hành xác minh vị trí chôn cất và chuẩn bị lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai (4 giờ trước)