-
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ
Ôtô - Xe máy
23/10/2025 06:28Xe máy Việt Nam biến động mạnh

Doanh số xe máy điện tăng mạnh
Thị trường xe hai bánh tại Việt Nam đang ghi nhận xu hướng dịch chuyển rõ rệt: Tiêu thụ xe máy xăng giảm, trong khi xe máy điện tăng mạnh cả về lượng bán và thị phần.
Báo cáo cho thấy tổng doanh số bán hàng của 5 thành viên lớn trong Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM) trong quý III/2025 đạt 621.732 chiếc, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh áp lực suy giảm ở phân khúc xe xăng.
Riêng Honda - hãng chiếm thị phần lớn nhất - báo doanh số tháng 9 giảm 11,4% so với cùng kỳ, với 163.787 chiếc bán ra trong tháng.

Ở chiều ngược lại, xe máy điện lại bùng nổ với mức tăng trưởng rất lớn.
Theo số liệu tổng hợp cho nửa đầu và tám tháng đầu năm 2025, Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba toàn cầu về tiêu thụ xe máy điện với hơn 209.000 chiếc bán ra trong nửa đầu năm. Cùng với đó, một số nhà sản xuất trong nước, tiêu biểu là VinFast, báo mức tăng gần 450% trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ trước, đưa VinFast lên vị trí dẫn dắt phân khúc xe điện hai bánh trong nước.
Các nhóm xe điện nhẹ (L1, tương đương dưới 50 cc) và nhóm L3 (trên 50 cc) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, lần lượt gần 89% và gần 197% so với cùng kỳ. Tổng quan ngành cho thấy doanh số toàn thị trường năm 2024 đạt khoảng 2,9 triệu xe và tiếp tục gia tăng trong 2025; tính đến tháng 8/2025 doanh số cộng dồn đạt khoảng 2,08 triệu xe, tăng 15,2% so với cùng kỳ.

Những con số này cho thấy người tiêu dùng đang dịch chuyển phần nào sang xe điện, trong khi áp lực từ chi phí sinh hoạt, lạm phát, cùng với tâm lý chờ đợi chính sách quản lý (ví dụ lộ trình hạn chế xe xăng tại các đô thị) góp phần làm giảm sức mua xe xăng.
Cán cân xe máy xăng - xe máy điện
Theo nguồn tin từ báo chí quốc tế, chính phủ và một số doanh nghiệp Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về chỉ thị không cho phép xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong nội đô Hà Nội từ sau giữa năm 2026 (và mở rộng hạn chế vào các năm tiếp theo).
Ý kiến phản hồi cho rằng việc hạn chế sẽ gây ảnh hưởng tới việc làm trong các ngành hỗ trợ, gồm đại lý bán hàng, nhà cung cấp linh kiện và các doanh nghiệp phụ trợ khác. Các ý kiến cũng nêu rằng một số đơn vị nước ngoài đặt nhà máy tại Việt Nam cảnh báo nguy cơ gián đoạn sản xuất và tác động tiêu cực tới hàng nghìn đại lý và nhiều nhà cung cấp trong chuỗi.
Các ý kiến cũng đề nghị xem xét một lộ trình chuyển đổi có giai đoạn chuẩn bị và thời gian tối thiểu để điều chỉnh sản xuất, mở rộng hạ tầng và hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng thị trường giống như một cán cân mà ở đó, khi xe máy điện thăng tiến thì xe máy xăng chịu sức ép giảm sút. Việc xe xăng tụt lại không đồng nghĩa các ngành đi cùng cũng sẽ tụt hậu.
Nếu xu hướng tăng trưởng xe máy điện là bền vững, các đơn vị phụ trợ hoàn toàn có thể cân nhắc chuyển đổi mô hình để thích nghi với tình hình mới: Phục vụ xe điện.

Thực tế, một số doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động tăng cường năng lực cho mảng xe điện để nắm bắt nhu cầu mới.
Một minh chứng có thể nhắc tới là VinFast mới đây công bố triển khai chương trình tuyển dụng và đào tạo quy mô lớn cho hơn 3.000 kỹ thuật viên, trong đó chi tiết là 2.000 kỹ thuật viên ô tô điện và 1.200 kỹ thuật viên xe máy điện.
Chương trình của hãng xe số 1 Việt Nam bao gồm đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt và lộ trình sắp xếp việc làm sau đào tạo. Tất cả những việc này nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ xe điện - dòng xe đang ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam.
- Cháy tàu du lịch ở Quảng Ninh: Quyết định kịp thời của thuyền trưởng cứu sống toàn bộ 41 người (27/02/26 23:00)
- "Cha đẻ" dầu gội X-men bất ngờ ngồi ghế Tổng giám đốc PNJ: Chân dung nhà điều hành có profile khủng (27/02/26 22:46)
- Hà Nội: 2 vợ chồng thương vong trên đường đi thăm con gái mới sinh, camera ghi lại diễn biến sự việc (27/02/26 22:28)
- Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước 2030 (27/02/26 22:15)
- Kiểm tra 2 kho lạnh ở Thanh Hóa: Phát hiện gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi khó chịu (27/02/26 22:01)
- Vụ thanh niên đánh mẹ gãy tay ở Nghệ An: Công an tiếp tục triệu tập những người liên quan (27/02/26 21:38)
- Tàu du lịch chở 41 người cháy ngùn ngụt trên vịnh Hạ Long (27/02/26 21:30)
- Phản ứng trái chiều của CĐM về vụ đô vật 44 tuổi tử vong trong lúc thi đấu ở Sóc Sơn, Hà Nội (27/02/26 21:02)
- Galaxy S26 Ultra ra mắt, Xiaomi 15 Ultra xả kho cực rẻ đón đầu "vua AI Phone" (27/02/26 20:43)
- Sau chuỗi xả hàng, khối ngoại bất ngờ rót trăm tỷ vào loạt cổ phiếu lớn (27/02/26 20:32)