-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Ôtô - Xe máy
25/01/2022 15:15Xe mới 'cháy hàng', không kịp giao trước Tết
Trong khi nhiều mẫu ô tô đang phải giảm giá để kích cầu thì một số xe tiêu thụ khá mạnh, giá tăng đáng kể. Thậm chí không đủ hàng, chậm giao khách trước Tết.
Xe hot khan hàng, không kịp giao trước Tết
Theo khảo sát, hãng xe Kia hiện có đến hiện 5 mẫu đang thiếu nguồn cung đó là Sonet, Seltos, K3, Carnival và Sorento. Trong đó, hai mẫu xe "cháy hàng" Sonet và Seltos, ở tất cả các phiên bản, dù mỗi xe có 4 phiên bản. Các đại lý thông báo thời gian khách phải chờ kéo dài tới 2-3 tháng.
Cùng tình cảnh tương tự, Hyundai được phân phối và lắp ráp bởi TC Motor cũng đang khan hàng gần như tất cả các mẫu xe, trừ mẫu Hyundai Kona. Các mẫu xe khan hàng sẽ không kịp giao hết trước Tết.
Về phần hãng Toyota thiếu hàng chủ yếu ở nhóm xe nhập khẩu như Raize, Corolla Cross hay Camry. Theo đại lý, các mẫu xe này đều có đơn hàng vượt khả năng cung cấp của nhà máy, khiến đơn hàng chờ có thể kéo dài tới quý II năm sau.
Mẫu xe bán tải Ford Ranger bán chạy nhất thị trường, cũng đang thiếu hàng dù là mẫu bán tải đầu tiên chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp.
Một số hãng như Mazda hay VinFast không thiếu hàng nhưng với lượng khách hàng tăng mạnh, dự đoán sắp tới cũng dễ rơi vào tình cảnh thiếu hụt xe giao khách.
Sở dĩ co tình trạng khan xe trước Tết bởi nhu cầu mua xe du xuân kèm theo đó là nhờ chính sách ưu đãi phí trước bạ từ Chính phủ khiến sức mua ô tô thời điểm này tăng cao đáng kế. Trong khi đó, tình trạng thiếu chip bán dẫn toàn cầu do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến nguồn xe trên thị trường không dồi dào. Cầu lớn hơn cung là một trong những trở ngại, thậm chí là tiếc nuối đối với cac đại lý ô tô trong thời điểm cận Tết Nguyên đán như hiện nay.
Xe tăng giá, bán bia kèm lạc
Việc nhiều xe hot "cháy hàng" cũng là một trong những cái cớ để đại lý tăng giá xe, bán "bia kèm lạc".
Điển hình như 2 mẫu xe Ford Ranger và Ford Everest tăng giá đồng loạt các phiên bản trong tháng 1/2022 từ 12 – 13 triệu đồng nhưng không hề có thay đổi nào về trang bị.
Cụ thể, 5 phiên bản của mẫu bán tải Ranger đồng loạt được Ford Việt Nam tăng giá 12 triệu đồng, trong khi các trang bị và công nghệ không có thay đổi.
Ford Everest cũng tăng giá đồng loạt các phiên bản trong đợt điều chỉnh giá này của Ford Việt Nam. Phiên bản Sport và phiên bản Titanium 4x2 của mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung này sẽ tăng 12 triệu còn bản Titanium 4x4 cao cấp nhất sẽ tăng 13 triệu đồng.
Ngay trong tháng 1/2022 Hyundai Santa Fe tăng 20 triệu đồng, Toyota Corolla Cross và Mazda CX-3 tăng giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, 3 mẫu xe nhà KIA gồm Sonet, Seltos, K3 cũng tăng 5 triệu đồng.
Không chỉ tăng giá bán theo chính sách hãng, tại nhiều đại lý, có những mẫu xe đang bị bán chênh giá kèm gói phụ kiện nếu khách hàng muốn lấy trước Tết. Toyota Raize là một ví dụ. Mẫu xe này đang được bán chênh thêm tiền phụ kiện từ 20 - 30 triệu đồng tùy đại lý. Hai mẫu xe Hyundai là Kona và Hyundai Tucson 2022 vừa ra mắt cũng đang chênh 20 - 30 triệu đồng.
Với tình trạng trên, theo phản ánh của một số đại lý, có không ít khách hàng thiếu kiên nhẫn và chấp nhận từ bỏ mẫu xe yêu thích, rút cọc mua xe khác để kịp có phương tiện đi lại trong dịp Tết.
Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô thuộc VAMA năm 2021 đạt 304.149 xe, tăng 7.515 xe tương đương 3% so với năm 2020. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước giảm 10%, xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kì năm ngoái.
Riêng tháng 12/2021 - thời điểm Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước chính thức có hiệu lực, lượng tiêu thụ ô tô đạt tới 46.759 xe, tăng 21% so với tháng 11/2021.
Theo Y Nhụy (VietNamNet)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (35 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (45 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)