-
Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Một số trường có tỷ lệ chọi lên đến 1/2,84 -
Hiện trường sập nhà 2 tầng Quảng Ninh khiến 3 người thương vong: Nguyên nhân xuất phát từ hành động trước đó của chủ nhà -
Tình hình người phụ nữ dừng đèn đỏ bị xe bus cuốn vào gầm, hàng chục người phải khiêng xe giải cứu -
Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát -
Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?" -
Thân thế vị tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận chức khi mới 23 tuổi, 18 tuổi được kết nạp Đảng -
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết dị thường trong tháng 5, tuyệt đối không được chủ quan! -
Khởi công mở rộng đường trung tâm TP HCM gấp 5 lần, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn rạn nứt với thiếu gia Đức Phạm
Ôtô - Xe máy
12/09/2017 18:09Xe nội địa Malaysia nhiều trang bị hơn Toyota Vios, giá 300 triệu
Giá lăn bánh của xe nội địa Malaysia Proton Persona chỉ khoảng 303 triệu đồng, số tiền chưa bằng một nửa giá lăn bánh của một chiếc Toyota Vios 1.5G tại Việt Nam.
Trong số những thương hiệu ôtô góp mặt tại Malaysia, Perodua và Proton là 2 hãng xe nội địa thành công nhất, chiếm thị phần lớn.
![]() |
| Proton Pesona là dòng xe cạnh tranh với Toyota Vios và Honda City tại Malaysia. Ảnh:Autofreaks. |
Ưu điểm của những chiếc xe nội địa Malaysia là rẻ hơn so với sản phẩm của các liên doanh khác, trong khi công nghệ trang bị gần như tương đương.
Tháng 8/2016, Proton tung ra thị trường mẫu sedan hạng B Persona cạnh tranh với Toyota Vios và Honda City. Kích thước tương đương, trang bị nhiều công nghệ không kém cạnh, Persona có giá lăn bánh từ 56.130 RM (khoảng 303 triệu đồng) tùy địa phương, cho phiên bản cao cấp nhất 1.6 Premium.
So với Honda City tại Malaysia, sản phẩm của Proton rẻ hơn khoảng 106 triệu đồng, trong khi rẻ hơn Toyota Vios khoảng 154 triệu đồng.
![]() |
| Nội thất của Proton Persona 2017. Ảnh: Paultan |
So với phiên bản Toyota Vios 1.5G có giá lăn bánh khoảng 719 triệu đồng tại Việt Nam, Proton Persona rẻ hơn khoảng 416 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe nội địa Malaysia được trang bị nhiều tính năng hơn.
Persona được trang bị tiêu chuẩn các tính năng như kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe, hỗ trợ leo dốc, túi khí trước, túi khí bên và túi khi rèm, camera lùi... trong khi Vios phiên bản đắt nhất tại Việt Nam cũng không có những trang bị này.
Thậm chí, dòng xe ở phân khúc thấp hơn là Proton Saga cũng được trang bị những tính năng kể trên, vượt trội hoàn toàn so với Vios. Proton Persona sử dụng động cơ 1.6L, công suất 80 mã lực, tương đương Vios, nhưng mô-men xoắn đạt khoảng 150 Nm, cao hơn 10 Nm so với sản phẩm của Toyota.
Hiện tại Proton cung cấp ở thị trường Malaysia 8 dòng xe, với giá lăn bánh từ khoảng 200 triệu đồng đến 700 triệu đồng cho dòng xe cao cấp nhất, gồm cả hatchback, sedan và mpv.
![]() |
| Perodua Axia có giá lăn bánh chỉ từ 130 triệu đồng. Ảnh: Paultan |
Trong khi đó, hãng xe có thị phần lớn nhất là Perodua chỉ sản xuất 4 dòng xe gồm hatchback, sedan và mpv. Cùng phân khúc với những chiếc Kia Morning, Hyundai Grand i10 tại Việt Nam, nhưng giá lăn bánh của xe Perodua tiêu chuẩn chỉ khoảng 130 triệu đồng, rẻ hơn hơn khoảng 200 triệu so với Việt Nam. Mẫu xe đắt nhất của hãng xe Malaysia cũng chỉ khoảng 360 triệu đồng.
Nhờ mức giá hấp dẫn, Perodua đạt doanh số 118.595 xe kể từ đầu năm, bỏ xa tất cả các hãng xe khác tại Malaysia. Trong khi đó, Proton cũng đạt doanh số ấn tượng với hơn 39.000 xe bán ra thị trường trong 7 tháng đầu năm, đứng thứ 3 tại Malaysia.
![]() |
| Hai hãng xe nội địa Malaysia chiếm thị phần lớn trong năm 2016. |
Ngành công nghiệp ôtô của Malaysia từ việc chỉ lắp ráp cho các thương hiệu xe hơi lớn trên thế giới, đã sở hữu riêng 2 hãng xe nội địa, có đóng góp lớn cho GDP của đất nước.
Thành công này nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ Malaysia, đồng thời cũng nhờ vào hệ sinh thái các ngành phụ trợ dồi dào. Tại Malaysia, số doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp phụ trợ lên đến 640.
Nhìn lại ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, đến nay vẫn chưa sở hữu một thương hiệu xe hơi nội địa nào. Chính sách phát triển công nghiệp ôtô được coi là thất bại trong suốt những năm qua và sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn khi thực hiện Hiệp định thương mại ATIGA từ năm 2018.
Mới đây, tập đoàn Vingroup đã công bố dự án tổ hợp sản xuất ôtô nội địa mang thương hiệu VinFast tại Hải Phòng, dự kiến cho ra đời chiếc ôtô “made in Vietnam” trong vòng 48 tháng tới. Với tiềm lực của tập đoàn này và sự hỗ trợ tối đa từ chính phủ, nhiều người hy vọng vào sự thành công của doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, những kỳ vọng đó có được đền đáp không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ cho đến 2 năm nữa.
Theo Ngọc Tuấn (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tân binh Chelsea bất tỉnh, đi cấp cứu ngay trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh (04/05/26 23:21)
- HLV Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay CLB Hải Phòng (04/05/26 23:02)
- Giá vàng thế giới lao dốc, rơi sát mốc 4.500 USD/ounce (04/05/26 22:58)
- Triệt phá điểm kinh doanh hàng cấm tại Hà Nội, lộ chiêu thức đối phó tinh vi (04/05/26 22:51)
- Điều tra vụ chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Tuyên Quang (04/05/26 22:30)
- Vì sao không thể biên soạn bộ SGK mới dùng chung toàn quốc? (04/05/26 22:07)
- MU sắp “trói chân” Carrick sau mùa giải thăng hoa (04/05/26 21:56)
- Công an xác minh vụ phụ huynh tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non (04/05/26 21:45)
- Vướng mắc tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 cơ bản được gỡ xong, sẵn sàng về đích sau chặng dài trì trệ (04/05/26 21:31)
- Bi kịch vụ cháy ô tô tại cây xăng: Nỗi day dứt của người trong cuộc (04/05/26 21:22)



