TAND TP.HCM chuẩn bị xét xử đại án giả mạo hồ sơ kiểm nghiệm với quy mô chưa từng có, khi các công ty TSL và Avatek đã tung ra hơn 220.000 phiếu kết quả khống để trục lợi và hợp thức hóa cho hàng nghìn loại sản phẩm ra thị trường.

Theo kế hoạch, ngày 16/1 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ" có quy mô đặc biệt lớn. Đứng đầu danh sách bị cáo là các lãnh đạo chủ chốt gồm: Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc Công ty Avatek, cựu Giám đốc TSL) cùng 98 đồng phạm khác.

30-1767052106-100-bi-cao-hau-toa-trong-vu-an-phu-phep-ket-qua-kiem-nghiem-keo-kera-cua-thuy-tien.webp
Công ty Avatek (Ảnh: A.V.)

Cáo trạng từ cơ quan tố tụng xác định rằng, trong suốt giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 4/2025, nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận và thu hút khách hàng, ban lãnh đạo Công ty TSL đã cố tình thiết lập một quy trình ma đầy tinh vi trong việc cấp phiếu kết quả thử nghiệm. Trên thực tế, đơn vị này đã thực hiện hành vi cấp khống phiếu kết quả cho khách hàng ngay cả khi không hề có mẫu thử trên tay. Đối với những trường hợp có mẫu gửi đến, công ty hoặc là không tiến hành thử nghiệm, hoặc tự ý can thiệp để chỉnh sửa dữ liệu và các chỉ tiêu theo mong muốn của khách hàng nhằm làm đẹp hồ sơ năng lực sản phẩm.

Để vận hành bộ máy sai phạm này, các nhân viên tại đây được chỉ đạo sử dụng những chiêu trò tiếp thị táo bạo với hàng loạt cam kết không tưởng như không cần gửi mẫu hay trả kết quả siêu tốc. Đi kèm với đó là những mức chiết khấu cao ngất ngưởng để lôi kéo các doanh nghiệp, cá nhân đang có nhu cầu hợp thức hóa giấy tờ sản phẩm một cách nhanh chóng mà không cần qua kiểm định thực tế.

30-1767052169-100-bi-cao-hau-toa-trong-vu-an-phu-phep-ket-qua-kiem-nghiem-keo-kera-cua-thuy-tien.jpg

Hậu quả là hơn 118.000 phiếu giả đã được TSL bán cho gần 13.000 doanh nghiệp, thu lợi bất chính 117 tỷ đồng. Khi chuyển sang điều hành Công ty Avatek, bà Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục tái diễn thủ đoạn này, phát hành thêm hơn 102.000 phiếu giả, thu lợi bất chính hơn 83 tỷ đồng.

Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt dư luận khi Công ty Avatek chính là đơn vị thực hiện kiểm nghiệm cho sản phẩm kẹo Kera - mặt hàng liên quan đến vụ lùm xùm giữa Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên trước đó. Để sản phẩm này đủ điều kiện lưu thông, nhóm cổ đông liên quan đã thông qua đầu mối để thực hiện các thủ tục công bố sản phẩm dựa trên nền tảng các kết quả kiểm nghiệm không trung thực.

Không chỉ dừng lại ở việc làm giả giấy tờ, đường dây này còn vươn vòi bạch tuộc sang lĩnh vực quản lý nhà nước. Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc lợi dụng tầm ảnh hưởng để trục lợi.

Theo đó, bà Hồ Thị Thanh Phương đã chi cho Khánh tổng cộng 3,38 tỷ đồng để nhờ tác động đến các bộ, ngành nhằm xin cấp phép và né tránh các đợt thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định Khánh chỉ dùng một phần nhỏ để bồi dưỡng"các cá nhân liên quan, số còn lại bị cáo này đã chiếm đoạt.

TN (SHTT)