Hai bé gái quê Đắk Lắk được đưa ra khỏi quán karaoke bằng số tiền 86 triệu đồng, nhưng thực chất đây chỉ là màn dàn dựng nhằm tiếp tục đưa các nạn nhân sang Campuchia để trục lợi.

Ngày 27/1, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiên (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 13 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Tổng hợp với bản án 13 năm tù trước đó của TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm tù.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Hoài (21 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) bị tuyên phạt 7 năm tù về cùng tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2022, trong thời gian nghỉ hè, hai bé gái Tr. và H. (cùng sinh năm 2008, quê Đắk Lắk) rủ nhau rời nhà vào khu vực Bình Phước cũ tìm việc làm. Qua mạng xã hội Facebook, các em bị một người đàn ông dụ dỗ đưa về một căn hộ chung cư tại tỉnh Bình Dương trước đây, hứa trả lương từ 7,5 đến 8 triệu đồng mỗi tháng.

27-1769522190-2-be-gai-bi-chuoc-bang-86-trieu-dong-kich-ban-giai-cuu-tra-hinh-duong-day-mua-ban-nguoi.webp
Hai bị cáo tại toà

Tuy nhiên, khi đến nơi, hai bé gái bị ép làm việc tại quán karaoke. Do không có tiền chi trả các khoản chi phí taxi và “làm giấy tờ” vì chưa đủ 14 tuổi, các em buộc phải ký giấy cam kết nợ 39 triệu đồng mỗi người. Chỉ ít ngày sau, Tr. và H. tiếp tục bị bán cho chủ quán karaoke khác với giá 78 triệu đồng. Tại đây, các em bị ép ký thêm giấy “tạm ứng” lên đến 45 triệu đồng mỗi người nếu muốn rời đi.

Trong lúc tuyệt vọng, Tr. liên lạc với một người bạn học để cầu cứu. Người này nhờ Nguyễn Văn Hoài hỗ trợ mà không biết Hoài đang được cậu ruột là Nguyễn Ngọc Thiên thuê tìm người đưa sang Campuchia để hưởng tiền công.

Từ đó, Thiên và Hoài dựng lên kịch bản “chuộc người”. Ngày 28/6/2022, Thiên chuyển 86 triệu đồng cho phía chủ quán karaoke để đưa hai bé gái ra ngoài. Sau khi “giải cứu”, Thiên ép các nạn nhân phải sang Campuchia làm việc trong thời gian 6 tháng để trả khoản tiền đã bỏ ra.

Cơ quan tố tụng xác định, Thiên đã liên hệ với một người đàn ông Trung Quốc tên “Lão Bản” tại Campuchia để đưa hai bé gái sang biên giới, đổi lại tiền công 150 USD mỗi người cùng chi phí ăn ở. Hoài được hứa trả 50 USD cho mỗi nạn nhân.

Sau khi đưa Tr. và H. về một khách sạn tại quận Bình Thạnh (cũ), TP HCM, Thiên chụp ảnh gửi cho phía Campuchia và chờ làm thủ tục đưa các em xuất cảnh. Dù biết rõ các nạn nhân chưa đủ 14 tuổi và không có giấy tờ tùy thân, Thiên vẫn cam kết sẽ “lo liệu” mọi thủ tục.

Tại khách sạn, Tr. đã lén gọi điện cho người thân mang tiền đến chuộc và trình báo cơ quan công an. Ngày 30/6/2022, Nguyễn Ngọc Thiên bị bắt giữ khẩn cấp tại TP HCM. Sau thời gian bỏ trốn, Nguyễn Văn Hoài ra đầu thú tại Đắk Lắk vào ngày 19/9/2023.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Thiên từng bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 13 năm tù vì đưa ba nạn nhân khác, đều dưới 16 tuổi, sang Campuchia và hưởng lợi 450 USD.

Biên Thùy (SHTT)