Pháp luật

2 ngày truy bắt nhóm người tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

2 ngày kể từ khi xảy ra vụ nhóm người tấn công trụ sở xã ở huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), lực lượng công an đã truy bắt được 27 đối tượng, giải cứu thành công 2 con tin, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.

Sáng sớm 11/6, một nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, khiến 4 cán bộ công an xã;  2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 công an xã trọng thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk và những đơn vị chức năng lập tức vào cuộc, truy bắt các đối tượng. 

Tính đến 11h trưa 11/6, cơ quan chức năng bắt giữ 6 tên. Vào 16h30 cùng ngày, 16 đối tượng bị bắt giữ. Sáng 12/6, tổng số đối tượng bị bắt là 22 tên, 18h30 cùng ngày, công an đã bắt tổng cộng 27 tên và hiện vẫn tiếp tục truy quét các đối tượng gây ra vụ việc. 

2 ngày truy bắt nhóm người tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk
Trụ sở xã bị tấn công ở huyện Cư Kuin. Ảnh: CAND

Chiều 11/6, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với ông Hoàng Trung (SN 1981, quê quán huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với ông Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An) cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với ông Trần Quốc Thắng (SN 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với ông Hà Tuấn Anh (SN 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá), cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

2 ngày truy bắt nhóm người tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk - 1
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: TTXVN

Sáng 12/6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để nghe báo cáo nhanh về vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11/6 tại địa bàn huyện Cư Kuin.

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã tới thăm, viếng và động viên các nạn nhân. 

Cùng ngày, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Công an tỉnh thăm, viếng cán bộ công an xã hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ tại trụ sở xã ở huyện Cư Kuin.

Lãnh đạo Bộ Công an và các ban, ngành, đoàn thể bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình 4 cán bộ công an xã hy sinh và thân nhân, gia đình của 2 cán bộ xã, 3 người dân tử vong.

Lãnh đạo Bộ Công an và đoàn thể, ban, ngành đã động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với thân nhân gia đình và các cán bộ bị thương để sớm ổn định cuộc sống, bình phục sức khỏe.

2 ngày truy bắt nhóm người tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk - 2
Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đến thăm, viếng các cán bộ công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sĩ hy sinh ngày 11/6 trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Trong số 6 liệt sĩ hy sinh có 4 liệt sĩ là công an gồm: Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur.

Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/2-ngay-truy-bat-nhom-nguoi-no-sung-tan-cong-tru-so-xa-o-dak-lak-2153983.html