Pháp luật
20/12/2016 16:3170 năm tù cho nhóm đối tượng tiêu thụ tiền giả
![]() |
7 bị cáo bị phạt tổng cộng 70 năm tù |
Theo cáo trạng, ngày 15-5-2016, từ tin báo của người dân, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bắt giữ hai anh em Ninh, Cần có hành vi tiêu thụ tiền giả. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng Oanh, Hòa, Tuân, Nguyệt, Tuyết vào các ngày tiếp theo.
Theo kết quả điều tra, tháng 1-2016, Hòa biết Oanh thông qua một người quen, sau đó Hòa liên lạc với Oanh để mua tiền giả. Hai bên thống nhất cứ 100 triệu đồng tiền giả được bán với giá 40 triệu đồng tiền thật.
Vào các ngày 20, 28-4 và 16-5, Oanh lên cửa khẩu Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng) mua của một người Trung Quốc tên A Mỉng (không rõ lai lịch) tổng cộng 400 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Số tiền giả trên Oanh mua với giá gần 30.000 nhân dân tệ (gần 75 triệu đồng) sau đó đem về bán cho Hòa 255 triệu đồng tiền giả. Trong đó, Oanh đã giao cho Hòa 155 triệu đồng tiền giả.
Ngày 19-5, Oanh mang theo 200 triệu đồng tiền giả đến tỉnh Đắk Nông với mục đích giao cho Hòa 100 triệu đã đặt trước đó, số còn lại Oanh sẽ đưa đi tiêu thụ thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.
![]() |
Vừa được đặc xá, Oanh lại đi buôn tiền giả |
Đối với bị cáo Hòa, sau khi nhận 155 triệu đồng tiền giả từ Oanh, Hòa bán cho Tuân và Cần tổng cộng 89,4 triệu đồng tiền giả, nhận về của 2 bị cáo trên 20,3 triệu đồng tiền thật. Hòa trực tiếp tiêu thụ 54,8 triệu đồng tiền giả. Hòa đưa cho người yêu của mình là bị cáo Tuyết tiêu thụ 3,8 triệu đồng tiền giả. Số còn lại Hòa và Tuyết chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.
Đối với bị cáo Tuân, sau khi mua 49,4 triệu đồng tiền giả từ Hòa, bị cáo này đã cùng với người yêu là bị cáo Nguyệt đi tiêu thụ hết 45,2 triệu đồng tiền giả thì bị bắt.
Bị cáo Cần sau khi mua 40 triệu đồng tiền giả của Hòa đã đưa cho anh trai là bị cáo Ninh 5 triệu đồng tiền giả và bị cáo Ninh đã tiêu thụ hết. Riêng Cần đã tiêu thụ 16,8 triệu đồng tiền giả, số còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.
Theo kết quả điều tra, với chiêu bài mua các món hàng có giá trị thấp như card điện thoại, thức ăn, bột ngọt…, bằng tiền giả sau đó thu lại tiền thật từ người bán hàng, các đối tượng đã lừa nhiều người dân ở các tỉnh thành Hà Nội, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Đắk Nông và chỉ khi đến Quảng Nam mới bị bắt.
Vừa được đặc xá lại đi buôn tiền giả
Trong các bị cáo trên, đáng chú ý, bị cáo Oanh vào tháng 2-2014 từng bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Oanh chấp hành án đến ngày 31-8-2015 thì được đặc xá, chưa được xóa án tích. Bị cáo Hòa cũng bị TAND huyện Gia Lâm, TP Hà Nội tuyên phạt 42 tháng tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” vào tháng 10-2010 nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”.
Tin cùng chuyên mục








-
Rầm rộ clip Sơn Tùng trực tiếp xem Hải Tú chụp ảnh (03/07)
-
Indonesia chi 34 tỷ USD mua hàng Mỹ trước giờ chót đàm phán (03/07)
-
Lỗi vi phạm nào bị trừ tới 10 điểm bằng lái? (03/07)
-
Phía Làng Háo Hức phản hồi về bài đăng bức xúc của phụ huynh khiến fanpage bị đánh giá 1 sao (03/07)
-
Ronaldo tiếc thương cậu em Diogo Jota: "Điều đó thật vô lý" (03/07)
-
Câu thoại tiếng Việt của Ngô Thanh Vân trong bom tấn Hollywood là gì mà viral khắp MXH? (03/07)
-
Người dùng Grab lưu ý: Thực hiện ngay việc này trước ngày 11/7 kẻo mất quyền lợi (03/07)
-
Khách sạn 5 sao Quinter Nha Trang bị Bộ Công an khám xét bất ngờ, cảnh sát bao vây nghiêm ngặt (03/07)
-
Hơn 1 triệu tỷ đồng tín dụng đang "chọn mặt gửi vàng" ở đâu trong nền kinh tế? (03/07)
-
Phó tư lệnh hải quân Nga tử trận ở Kursk (03/07)
Bài đọc nhiều




