Trong quá trình xử lý đại án Vạn Thịnh Phát, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo ra bước đột phá rõ nét khi chỉ với một thao tác đơn giản, hơn 8.800 tỷ đồng đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản của trên 40.000 trái chủ.

Theo Bộ Tư pháp, năm nay công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng đã thi hành xong 6.471 việc có điều kiện, đạt trên 82%, với tổng số tiền thu hồi hơn 27.416 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng như Tân Hoàng Minh, FLC, Công ty địa ốc Alibaba hay Vạn Thịnh Phát đều được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án và bảo đảm quyền lợi cho các bên liên quan.

Bộ Tư pháp xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong hoạt động thi hành án, đồng thời là yếu tố then chốt quyết định thành công của mô hình tổ chức thi hành án trong giai đoạn mới. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại những kết quả rõ rệt trong thực tiễn.

Một nút nhấn 8.800 tỷ đồng gửi vào tài khoản 40.000 bị hại Vạn Thịnh Phát - 1
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại một phiên tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Hiện nay, 10 hệ thống thông tin và phần mềm nghiệp vụ đang được triển khai đồng bộ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chuyên môn. Đến nay, phần mềm ra quyết định thi hành án điện tử đã được sử dụng để ban hành gần 118.000 quyết định. Bên cạnh đó, hệ thống biên lai điện tử đã phát hành hơn 439.000 biên lai, tương ứng số tiền gần 37.460 tỷ đồng. Riêng tại TPHCM, việc thí điểm gửi thông báo thi hành án dân sự qua ứng dụng VNeID đã được thực hiện với 1.872 lượt.

Đặc biệt, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Tư pháp đánh giá công nghệ đã thể hiện rõ tính ưu việt so với phương thức thủ công trước đây. Việc chi trả số tiền rất lớn cho hàng chục nghìn trái chủ được thực hiện nhanh chóng, chính xác và an toàn chỉ thông qua một thao tác trên hệ thống điện tử.

Thời gian tới, Bộ Tư pháp đặt mục tiêu để người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi toàn bộ quá trình, tiến độ thi hành án dân sự một cách công khai, minh bạch và có sự giám sát hiệu quả. Trên cơ sở đó, ngành thi hành án dân sự đang xây dựng và thử nghiệm nền tảng số nhằm số hóa đồng bộ các trình tự, thủ tục nghiệp vụ, hướng tới những chuẩn mực quản trị hiện đại.

Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm áp lực công việc, hạn chế sai sót và tiêu cực, mà còn góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Hiện cả nước có Cục Quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, cùng 34 cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố và 355 phòng thi hành án dân sự khu vực đang trực tiếp triển khai các nhiệm vụ này.

Biên Thùy (SHTT)