Pháp luật
21/12/2018 14:549X dọa giết doanh nhân nếu không trả 265.000 USD
Ngày 21/12, VKSND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng của cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Đoàn Duy Khánh (24 tuổi, ở phường Thụy Khuê, cùng quận) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Cuối 2017, anh Dương (quê Bà Rịa - Vũng Tàu, làm kinh doanh tự do) quen Khánh qua bạn bè. Gặp doanh nhân 27 tuổi, Khánh nói đang làm việc tại một công ty có chức năng quảng cáo trên Facebook.
Do có nhu cầu, anh Dương hỏi mượn tài khoản có tên “Đoàn Duy Khánh” để chạy quảng cáo và được Khánh đồng ý.

Tháng 4/2018, Khánh đề nghị đối tác phải trả 265.000 USD (tương đương hơn 6 tỷ đồng) do anh Dương đã sử dụng tài khoản nói trên trong 4 tháng để quảng cáo trên mạng.
Một tháng sau, Khánh mời anh Dương đến nhà riêng trên phố Trích Sài để nói chuyện. Tại đây, bị can cùng 4 đàn em (chưa rõ lai lịch) uy hiếp, dọa giết nếu nạn nhân không thanh toán tiền.
Do hoảng sợ nên Dương phải để lại xe máy SH, Macbook, iPhone và nhiều giấy tờ. Nhóm thanh niên còn ép nạn nhân ký 3 tờ giấy có nội dung: “Xác nhận sử dụng tài khoản quảng cáo”, “Hợp đồng trả nợ trong 3 tháng”, “Giấy nhận xin việc giúp vào Bộ Công Thương" với giá 6 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 đến tháng 8, anh Dương đã chuyển thêm 40 triệu đồng và 15.000 USD cho Khánh.
Sau đó, do nạn nhân mất khả năng thanh toán, Khánh kéo đàn em vào nhà bố mẹ đẻ của anh Dương ở TP Vũng Tàu đập phá đồ đạc, đe dọa và rải tờ rơi ghi "Truy nã Nguyễn Tuấn Dương về tội ăn trộm 6 tỷ đồng".

Không gặp được đối phương, Khánh chụp ảnh người thân của Dương rồi gửi qua điện thoại cho anh này, dọa giết nếu không tiếp tục đưa tiền. Trung tuần tháng 10, anh Dương đến Công an quận Tây Hồ trình báo.
Luật sư Lý Thị Hòa (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Cưỡng đoạt tài sản, người đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt đến 5 năm tù.
Nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đến 200 triệu đồng và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội thì có thể bị phạt đến 10 năm tù.
Còn trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá trên 500 triệu đồng, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ ngoại tình chấn động showbiz: "Tiểu tam" cặp kè đạo diễn hơn 22 tuổi, đến tận nhà mắng bà cả "không biết giữ chồng" (20/07)
-
Hàn Quốc thiệt hại nặng vì mưa lũ (20/07)
-
Mâu thuẫn trên Facebook, 2 nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng hẹn thanh toán nhau (20/07)
-
Cháu bé thoát chết thần kỳ trong vụ tàu Vịnh Xanh QN-7105 (20/07)
-
Cái kết bẽ bàng dành cho CEO bị bắt quả tang ngoại tình với cấp dưới giữa concert (20/07)
-
Jack thân thiết thế nào mà "quẩy" tưng bừng ở đám cưới Quang Hải, đi chơi riêng với Duy Mạnh, Hoàng Đức? (20/07)
-
Nuôi con trai 15 năm, chồng "chết lặng" khi biết bố đứa trẻ lại là đồng nghiệp của vợ (20/07)
-
Giám đốc công an Quảng Ninh thông tin về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Luka Modric và khát vọng tuổi 40 (20/07)
-
Thị trường chứng khoán liệu có tái lập đỉnh lịch sử? (20/07)
Bài đọc nhiều




