Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, Á hậu 2 Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022 Nguyễn Thị Dung (nghệ danh Hà Linh) bị tuyên án 18 năm tù giam.

Ngày 30/9, TAND TP. Hải Phòng tuyên phạt Dung - 44 tuổi, Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (HD Land), mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo phải hoàn trả cho các bị hại hơn 5,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Nguyễn Thị Dung hay còn được biết đến với tên Hà Linh, 44 tuổi, là Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022. Ảnh: Vnexpress.
Nguyễn Thị Dung hay còn được biết đến với tên Hà Linh, 44 tuổi, là Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022. Ảnh: Vnexpress.

Nguyễn Thị Dung là Á hậu 2 Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, lấy nghệ danh là Hà Linh.

Nguyễn Thị Dung là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (gọi tắt là Công ty HD Land), trụ sở tại số 85 Bà Triệu, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương (nay là phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng), được Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trước đây) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 25/3/2020.

Theo bản án, Dung và Công ty HD Land không phải là cổ đông góp vốn, không được chủ đầu tư dự án Stars Đức Trí (nay đổi tên thành TNR Stars Chí Linh) và chủ đầu tư dự án Stars Đạm Thủy tại TP. Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh, ủy quyền huy động vốn để xây dựng dự án. Tuy nhiên, để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dung đã đưa ra thông tin gian dối với chị N.T.B.P., sinh năm 1990, trú tại phố Nguyễn Thái Học, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng) và chị N.T.D., sinh năm 1987, trú tại khu dân cư Khê Khẩu, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng) để chiếm đoạt của chị P. 2,95 tỷ đồng, chiếm đoạt của chị D. 2,172 tỷ đồng.

Cụ thể, vào cuối năm 2021, Dung tuyển chị N.T.B.P.  vào làm nhân viên. Lợi dụng sự tin tưởng, Dung thuyết phục chị P. nộp 2,95 tỷ đồng dưới hình thức đặt mua đất nền dự án với mức giá gốc.

Hai bên có viết giấy giao nhận tiền ghi ngày 18/9/2022 với nội dung: “Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD Land (đại diện là Nguyễn Thị Dung) đã nhận đủ 2,95 tỷ đồng của chị N.T.B.P. để đăng ký chọn mua ưu tiên đất nền tại dự án, thời gian thỏa thuận đặt mua từ ngày giao nhận tiền đến hết ngày 31/12/2022. Công ty HD Land có trách nhiệm cung cấp chính xác vị trí, giá bán để chị P. xác nhận mua hoặc không mua khi chủ đầu tư chính thức mở bán dự án. Hết thời gian thỏa thuận mà chủ đầu tư chưa chính thức mở bán dự án thì Công ty HD Land có trách nhiệm hoàn lại 100% tiền cho chị P.”.

Với thủ đoạn tương tự, Dung dẫn chị N.T.D đi khảo sát thực địa và dụ dỗ đặt cọc tiền mua đất. chị N.T.D đã chuyển khoản nhiều lần cho Dung, tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được Dung sử dụng để trả nợ, đặt cọc mua bất động sản khác và phục vụ chi tiêu cá nhân như mua sắm quần áo mỹ phẩm, trả tiền thuê nhà...

Khi các dự án chính thức mở bán với giá cao hơn nhiều so với những gì bà Dung từng cam kết, các nạn nhân yêu cầu hoàn tiền nhưng bị từ chối hoặc bị kéo dài. Sau nhiều lần đòi không thành công, các bị hại đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sau khi xem xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 18 năm tù; yêu cầu bị cáo Dung có trách nhiệm trả chị P. 2,95 tỷ đồng; trả chị D. 2,172 tỷ đồng.

HL (SHTT)