-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
07/05/2020 11:43Ai chỉ đạo việc thu phí bảo kê dịch vụ hỏa táng tại Nam Định để nhóm đối tượng lộng hành?
Sau khi băng nhóm của "Đường Nhuệ" ở Thái Bình bị triệt phá, nhiều dịch vụ tang lễ ở Nam Định tiếp tục lên tiếng tố cáo về sự tồn tại của một ổ nhóm khác trên địa bàn với cách thức hoạt động gần như tương tự.
Vào cuộc điều tra, ngày 5/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan. Bước đầu làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng trong ổ nhóm này.

Liên quan đến nhóm bảo kê bị bắt giữ, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, hiện cơ quan công an cũng đang điều tra làm rõ, có hay không sự liên quan của Công ty Trường Dương đối với hoạt động bảo kê của ổ nhóm các đối tượng kể trên.
Vì theo tài liệu điều tra, Công ty Trường Dương là đơn vị được Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long - đơn vị quản lý đài hóa thân thanh Bình ký hợp đồng ủy quyền việc thu phí hỏa táng trên địa bàn.
Mà trước đó, theo phản ánh của các dịch vụ tang lễ trên địa bàn - thời điểm xuất hiện ổ nhóm bảo kê cũng trùng với thời điểm Công ty Trường Dương tăng giá phí hỏa táng từ 4,3 lên 5,5 triệu với mỗi trường hợp người mất.


Trao đổi với PV, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long: “5 triệu rưỡi là giá quá cao không phù hợp với người nghèo. Và không phù hợp cái tâm những người làm tang lễ”
Theo ông Giao, đúng là có chuyện công ty Trường Dương nâng giá thu phí mỗi ca hỏa táng lên 5 triệu rưỡi đối với các dịch vụ tang lễ. Tuy nhiên, việc nâng giá này là do cá nhân bà Tổng Giám đốc tự đặt ra và áp dụng việc thu phí. Bởi trong các biên bản họp của doanh nghiệp này từ trước đó, thì đều thống nhất quy định rõ ràng là thu 4.3 triệu vỡi mỗi ca hỏa táng từ các dịch vụ tang lễ.

Luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng VP Luật sư Interla (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay: “Ấn định cho công ty Trường Dương thu 5 triệu rưỡi cho 1 hoạt động hỏa táng hoàn toàn không có cơ sở. Vì nguyên tắc TGĐ điều hành phải thực hiện theo nghị quyết của HĐQT. Mà HĐQT không phê duyệt cho bà Quy được thu mức giá 5 triệu rưỡi đối với Công ty Trường Dương”, ông Hòe nói.
Thực tế thời gian đầu khi áp dụng việc tăng giá phí hỏa táng, theo phản ánh, đã có trường hợp vì không thực hiện theo yêu cầu nên đã liên tiếp bị khủng bố bằng chất bẩn. Sau nhiều lần bị đe dọa, ném chất bẩn, dịch vụ tang lễ đã phải cam chịu nộp khoản tiền họ cho là vô lý.
Trước tình hình lộn xộn trong việc thu phí dịch vụ hỏa táng xảy ra tại Đài hóa Thanh Bình trong thời gian qua, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Nam Định cho biết đang yêu cầu doanh nghiệp này báo cáo giá dịch vụ hỏa táng để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để sớm đưa ra mức giá cuối cùng trong thời gian tới.
Hiện cơ quan công an cũng đang điều tra làm rõ, có hay không sự liên quan của Công ty Trường Dương đối với hoạt động bảo kê của ổ nhóm các đối tượng kể trên.

Trước đó, sáng 5/5, Đại tá Phạm Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự (có phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định) đối với 3 nghi phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các nghi phạm gồm:
Nguyễn Hữu Quang (tức Quang Con, SN 1997, trú tại xã Nghĩa Xá, Nam Trực, Nam Định), có 2 tiền án cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản.
Trần Xuân Hà (tức Hà Sắc, SN 1973, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định), có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bùi Hải Quang (tức Quang Hà, SN 1978, trú tại phường Mỹ Xá, TP Nam Định).
Theo điều tra ban đầu, sau khi ký hợp đồng độc quyền với Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (địa chỉ tại xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định), công ty Trường Dương liên hệ với các cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Nam Định để thông báo và đề nghị cơ sở khi nhận dịch vụ hỏa táng thì thông báo cho Công ty Trường Dương với thỏa thuận mỗi ca 10,5 triệu đồng. Trong đó, 5,5 triệu đồng là tiền hỏa táng, còn lại là dịch vụ xe tang, nhang đèn…
Từ tháng 11/2019, Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang cùng một số kẻ khác xuống huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu (tỉnh Nam Định) có hành vi đe dọa một số cơ sở dịch vụ tang lễ. Sau đó gặp trực tiếp để yêu cầu các cơ sở dịch vụ tang lễ khi nhận được các ca hỏa táng phải thông báo cho chúng biết, mỗi ca phải nộp thêm 500 nghìn đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các nghi phạm chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 người bị hại.
Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành riêng một quyết định phê duyệt đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng để an táng người đã khuất.
Theo chủ trương này, lựa chọn hình thức hỏa táng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, tiết kiệm đất đai tránh việc lây lan những bệnh dịch truyền nhiễm mà còn là một xu hướng văn minh, phổ biến của xã hội.
Tuy nhiên, gần đây, hoạt động của các ổ nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, thu phí dịch vụ hỏa táng diễn ra tại một số địa phương lại đang gây cản trở người dân và các dịch vụ tang lễ trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ.
Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)








- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (20:01)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (15 phút trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (23 phút trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (30 phút trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (39 phút trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (55 phút trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (58 phút trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (1 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (1 giờ trước)




