-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Pháp luật
02/12/2024 15:06Ai đã bày cách để Tổng giám đốc Sài Gòn Đại Ninh làm trái pháp luật?
Viện Kiểm sát Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố tổng cộng 10 bị can trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh. Trong đó, nhà chức trách truy tố ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, bị truy tố về tội "Đưa hối lộ". Các bị can khác bị truy tố về các hành vi "Đưa - Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Phía truy tố xác định, tháng 10/2020, Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh của bà Phan Thị H., Chủ tịch HĐQT công ty Sài Gòn Đại Ninh. Do dự án đang bị kiến nghị thu hồi chấm dứt hoạt động theo Kết luận Thanh tra số 929 của Thanh tra Chính phủ (TTCP), nên Trí đã gặp ông Trần Văn Minh (thời điểm ấy là Phó Tổng TTCP) nhờ giúp đỡ.
Trí được ông Minh hướng dẫn làm đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Vì vậy, Trí đã nhờ ông Mai Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo đề xuất chuyển đơn về Thanh tra Chính phủ, thì ông Minh mới có căn cứ thụ lý, giải quyết theo mong muốn của Trí.
Theo cáo trạng, Nguyễn Cao Trí quen biết nhiều lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, đối với ông Mai Tiến Dũng, Trí quen từ năm 2015, thời điểm ông Dũng đang là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
Ngày 4/10/2020, Trí gặp ông Mai Tiến Dũng tại Văn phòng Chính phủ để gửi đơn kiến nghị và nhờ ông Dũng xử lý Đơn này theo hướng báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực để chuyển đơn, giao TTCP giải quyết phản ánh, kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Tuy nhiên, do Đơn kiến nghị lần 1 chưa được TTCP giải quyết, theo hướng dẫn của ông Trần Văn Minh (Phó Tổng TTCP), ngày 16/1/2021, Trí tiếp tục ra Hà Nội gặp ông Dũng nhờ Văn phòng Chính phủ tham mưu, xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo TTCP giải quyết Đơn của công ty Sài Gòn Đại Ninh một cách mạnh mẽ hơn. Mục đích để TTCP có cơ sở thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh kiến nghị và trong những lần gặp này, Nguyễn Cao Trí đã chi 200 triệu đồng "cảm ơn" ông Mai Tiến Dũng.
Ngoài ra, Trí còn liên hệ nhiều lần với Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ để nhờ Ngọc tư vấn, tham mưu, báo cáo giúp cho việc giải quyết đơn kiến nghị nhanh chóng, đúng đường hướng mà Trí và ông Trần Văn Minh đã thống nhất. Quá trình nhờ Ngọc tư vấn giải quyết kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh, khoảng ngày 18/6/2021, Trí đã hẹn gặp Ngọc tại Phòng khách Văn phòng Chính phủ và đưa một phong bì 50 triệu đồng cho Ngọc để cám ơn.
Theo cáo trạng, việc đề xuất sau đó được lãnh đạo Chính phủ đồng ý chuyển đơn cùng ý kiến chỉ đạo TTCP kiểm tra, giải quyết theo yêu cầu và hướng lợi ích cho Nguyễn Cao Trí là trái pháp luật, là tiền đề cho hàng loạt sai phạm trong việc TTCP thành lập Tổ công tác điều chỉnh, sửa đổi Kết luận Thanh tra, cho dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái pháp luật
Do có tác động của Nguyễn Cao Trí, TTCP ra kết luận mới, lật hoàn toàn kết luận 929. Cụ thể, dự án Đại Ninh sẽ không bị thu hồi mà cho gia hạn, tiếp tục thực hiện. Dù vậy, bị can Trí không thực hiện dự án mà bán cho Novaland với giá 27.600 tỷ đồng.
Theo Võ Nam (Vov.vn)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (10:44)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (10:42)
- Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử (10:36)
- Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 (10:33)
- Kỳ tích giữa đống đổ nát tại Venezuela: Cứu sống hai cha con mắc kẹt suốt 4 ngày (10:33)
- Đưa dâu bằng xe ba bánh vi phạm giao thông, 4 tài xế bị xử phạt, tịch thu 3 phương tiện (10:26)
- Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, PNJ, BTMH, Phú Quý chao đảo, chưa có động lực tăng mới (10:20)
- Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng (10:15)
- Hàn Quốc: Đào tạo "chiến binh chip" từ tuổi thiếu niên để thống trị ngành bán dẫn (10:10)
- Thaco chuẩn bị đưa mẫu SUV đô thị đậm chất Mỹ Jeep Cherokee về Việt Nam (10:04)