Pháp luật

Án chung thân cho đối tượng đánh chết con trai của người tình

Ngày 12/1, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với Nông Xuân Luân (SN 1989, trú tại xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013 Luân về sống với mẹ cháu Hoàng Tùng D (sinh năm 2006) như vợ chồng. Quá trình sống chung, đối tượng thường xuyên đánh đập, bạo hành cháu D.

Khoảng 16 giờ ngày 30/12/2020, sau khi ngủ dậy, Luân cảm thấy “ngứa mắt” nên đã dùng dùng tay, chân, ghế nhựa đánh, đá nhiều lần vào mặt, đầu và bụng của cháu D.

Án chung thân cho đối tượng đánh chết con trai của người tình
Bị cáo Nông Xuân Luân nhận mức án chung thân cho hành vi giết con riêng của người tình

Do sặc nước và sợ bị Luân đánh tiếp nên cháu D đã chốt cửa nhà vệ sinh lại. Thấy vậy, Luân dùng gạch và tua – vít để cậy cửa. Sau đó, Luân bắt D tự đập đầu vào vào tường 10 cái rồi mới tha.

Tối cùng ngày, cháu D bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại bản giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu D là do “mất máu cấp, hậu quả chấn thương vỡ gan phải".

Tại phiên xét xử sở thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên án chung thân đối với Nông Xuân Luân về tội giết người, bồi thường cho gia đình nạn nhân 182 triệu đồng.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/an-chung-than-cho-doi-tuong-danh-chet-con-trai-cua-nguoi-tinh-tintuc805280