Pháp luật

Án phạt thích đáng cho thanh niên săn trộm thú rừng, dùng súng bắn kiểm lâm

Săn thú rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên bị phát hiện, Tốt dùng súng tự chế bắn 2 cán bộ kiểm lâm bị thương để tẩu thoát.

Ngày 23/12, TAND tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tốt (31 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) 9 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Án phạt thích đáng cho thanh niên săn trộm thú rừng, dùng súng bắn kiểm lâm
Huỳnh Văn Tốt.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, vào ngày 2/11/2019, Tốt cùng với Huỳnh Văn Hùng, Huỳnh Văn Thành và Nguyễn Đức Tính (cùng ngụ xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu) sử dụng xe máy và đèn pin vào Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai để săn bắt chồn. Trên đường đi, Tốt nói Hùng dừng xe để đi lấy 1 khẩu súng tự chế và 6 viên đạn đang cất giấu trong rừng.

Khi cả nhóm quay về dọc tuyến đường ĐT 761 (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) thì gặp anh Nguyễn Hữu Quế và anh Lâm Văn Chiến (cán bộ Trạm kiểm lâm cơ động thuộc Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai) đang đi tuần tra.

Nghi ngờ các đối tượng đi săn bắt động vật rừng trái phép nên 2 cán bộ kiểm lâm đuổi theo. Sau khi bị rượt đuổi, Tốt sợ anh Quế và Chiến đuổi kịp nên đã dùng súng bắn trúng hai cán bộ kiểm lâm để tẩu thoát.

Án phạt thích đáng cho thanh niên săn trộm thú rừng, dùng súng bắn kiểm lâm - 1
Khẩu súng và đạn hoa cải tang vật. Ảnh: Báo Đồng Nai

Hậu quả, anh Quế bị 3 vết thương ở bắp chân, anh Chiến bị 10 vết thương ở bắp chân do đạn hoa cải bắn trúng. Anh Chiến bị thương tích 17%, còn anh Quế cũng bị thương tích 6%.

Sau khi gây án, Tốt đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật. Riêng nhóm bạn đi cùng Tốt, hiện công an huyện Vĩnh Cửu đang xử lý về hành vi săn bắt động vật trái phép.

PTH (Nguoiduatin.vn)