-
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi -
Mỹ không kích, tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela -
Thiếu niên 17 tuổi tử vong, bạn đồng hành nguy kịch sau cú tông xe máy vào gốc cây
Pháp luật
29/11/2024 18:18Bà chủ Xuyên Việt Oil lãnh 30 năm tù
Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, sáng nay (29/11) TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil); Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Bến Tre) và bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) cùng 12 đồng phạm.
Theo HĐXX, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Căn cứ vào tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị cáo có đủ cơ sở xác định, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu trên thực tế của Công ty Xuyên Việt Oil.
Theo HĐXX, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc tài chính công, tài sản công để tại doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Người đại diện pháp luật của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ BOG trên cơ sở văn bản điều hành của liên bộ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bị cáo Hạnh đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG gây thất thoát 219 tỷ đồng; vi phạm về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát 1.244 tỷ đồng.
Mặc dù biết rõ Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, nhập khẩu xăng dầu nhưng nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo Bộ Công thương đã nhận hối lộ của bị cáo Hạnh để cấp phép cho Xuyên Việt Oil.
Bị cáo Lê Đức Thọ khi còn là Chủ tịch HĐQT của Vietinbank đã 2 lần nhận 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) của Hạnh để tạo điều kiện trong việc cấp và kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil. Sau đó, bị cáo Thọ đã phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ cho công ty này.
Khi lên làm Bí thư Bến Tre, bị cáo Thọ còn lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cụ thể, đã tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho Công ty CP Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.
Bản án nghiêm khắc cho các bị cáo
HĐXX nhận định, đây là vụ án tham nhũng kinh tế xảy ra tại trung ương và địa phương. Các bị cáo phạm tội ở mức đặc biệt nghiêm trọng, nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.
Bị cáo Hạnh giữ vai trò chính của vụ án nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Đối với các bị cáo nhận hối lộ, các bị cáo đều không nhũng nhiễu, ép buộc nhưng bị cáo Hạnh tự nguyện mang đến tặng. Vì vậy, hành vi nhận hối lộ trong vụ án này có phần hạn chế, không nghiêm trọng như các vụ án khác.
Bị cáo Lê Đức Thọ nhận hối lộ nhiều nhất về số lần và số tiền nên phải chịu mức án nghiêm khắc hơn các bị cáo khác.
Tuy nhiên, đa phần các bị cáo đã thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt. Nhiều bị cáo trong quá trình công tác có nhiều thành tích, gia đình có công với cách mạng và đã khắc phục hậu quả của vụ án.
Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 30 năm tù. Cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến xăng dầu trong 2 năm, kể từ khi chấp hành xong bản án.
Bị cáo Lê Đức Thọ 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 13 năm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là 28 năm tù.
Bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) 3 năm tù; Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) 4 năm; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) cùng mức án 7 năm; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) 6 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.
Các bị cáo Đồng Xuân Dũng, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Trung Thành cùng 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Do các bị cáo được hưởng án treo nên HĐXX đã quyết định trả tự do cho các bị cáo ngay tại tòa.
Các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 4-6 năm tù.
Về dân sự, tiếp tục kê biên các bất động sản do bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil đứng tên để đảm bảo thi hành án. Buộc bị cáo Hạnh phải nộp hơn 1.700 tỷ đồng, bị cáo Thọ phải nộp hơn 1 triệu USD vào ngân sách nhà nước.
Trả lại cho bị cáo Lê Đức Thọ 3 bộ gậy golf, đồng hồ để bàn, sổ tiết kiệm do các tài sản này không liên quan tới vụ án.
Theo cáo buộc, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước 1.463 tỷ đồng.
Để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016 và 2021; bỏ qua lỗi vi phạm, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số hơn 31,5 tỷ đồng cho 8 bị cáo tại Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính…
Ngoài ra, bị cáo Hạnh còn nhiều lần đưa hối lộ cho bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Bến Tre) với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng, để được vay vốn với hạn mức tín dụng cao.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Người đàn ông tử vong 4 ngày sau khi đột quỵ trên mâm cơm, bác sĩ chỉ ra 2 món khoái khẩu rất phổ biến gây họa (35 phút trước)
- Trộm đột nhập đại bản doanh tuyển Anh, vơ vét hàng loạt tài sản quý giá (49 phút trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 75 triệu đồng: Thiết kế đẹp hơn Air Blade và Vario (1 giờ trước)
- Lý lịch đen của Long 9 Ngón vừa bị bắt, "giang hồ mạng" từng xộ khám vì cầm đầu bảo kê như thế nào? (1 giờ trước)
- Nữ streamer Hàn Quốc bức xúc vì bị CĐV Mexico phân biệt chủng tộc trên khán đài World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Argentina bị nghi ngờ khó tiến xa tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Ca sĩ Xuân Nghi tung bộ ảnh cưới lãng mạn bên chồng kỹ sư (2 giờ trước)
- Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? (2 giờ trước)
- Theo dõi 1,5 triệu người cho thấy, uống thêm ly nước này mỗi ngày nguy cơ ung thư gan tăng 10% (2 giờ trước)
- Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng (2 giờ trước)