Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vừa tiếp tục chi trả đợt 9 với số tiền 1.732 tỷ đồng cho khoảng 42.500 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Ngày 21/5, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM chính thức thực hiện đợt chi trả tiếp theo cho các bị hại. Nguồn tiền khổng lồ này được xác định từ việc tiếp tục xử lý các tài sản kê biên của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và những người liên quan.

Tính đến nay, cơ quan thi hành án đã chi trả cho các trái chủ của Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 12.000 tỷ đồng. Theo quyết định thi hành án, bà Lan có trách nhiệm bồi thường tổng cộng hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ, bao gồm các bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, THADS TP.HCM đã thực hiện xong 8 đợt chi trả cho gần 42.500 trái chủ. Với 534 trường hợp chưa cung cấp thông tin tài khoản, cơ quan này đã làm thủ tục gửi tiết kiệm số tiền thi hành án theo đúng quy định.

Vào ngày 24/3/2026, cơ quan chức năng cũng đã chi trả bổ sung cho các trường hợp chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án hoặc những người đã bổ sung đầy đủ thông tin ở các đợt từ 1 đến 8.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên xử phúc thẩm hồi tháng 4 năm ngoái. Ảnh:Thanh Tùng
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên xử phúc thẩm hồi tháng 4 năm ngoái.

Hiện cơ quan thi hành án đang tiếp tục đẩy nhanh công tác xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan và những người liên quan. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa dòng tiền bồi thường.

Đồng thời, THADS TP.HCM yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển các khoản tiền đang bị phong tỏa theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở cả hai giai đoạn vụ án. Sau khi xử lý thêm tài sản và tiếp nhận tiền từ ngân hàng, cơ quan này sẽ tiếp tục chi trả cho các trái chủ trong những đợt tiếp theo.

Cơ quan thi hành án cũng khuyến cáo người được thi hành án không truy cập các đường link không chính thống trên mạng xã hội. Người dân cần tránh tụ tập đông người và chủ động theo dõi thông tin từ các kênh chính thức để hạn chế bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.

Hồi tháng 4/2025, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm giai đoạn 2, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan, tuyên giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn). Tòa buộc bà phải bồi thường số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho gần 36.000 bị hại và hơn 7.000 người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Về trách nhiệm hình sự và dân sự, các phán quyết của tòa án qua hai giai đoạn đã phân định rõ ràng nghĩa vụ của cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhằm khắc phục tối đa hậu quả vụ án. Tổng cộng ở cả hai giai đoạn, bà Lan có nghĩa vụ thi hành hơn 704.000 tỷ đồng.

Trước đó, tại giai đoạn một của vụ án vào tháng 12/2024, bà Lan bị tuyên án tử hình về tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng  và buộc bồi thường gần 674.000 tỷ đồng cho SCB. 

Theo phán quyết, nếu bà Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân. Tổng cộng ở cả hai giai đoạn bà Lan có nghĩa vụ thi hành hơn 704.000 tỷ đồng.

Theo quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 trong đó bỏ án tử hình đối với 8 tội danh gồm tội Tham ô tài sản, có hiệu lực từ 1/7/2025. Với quy định mới này, cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được thoát án tử hình.

HL (SHTT)