Pháp luật
05/11/2024 15:00Bà Trương Mỹ Lan ôm, động viên chồng tại tòa
Ngày 5/11, phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi.
Trả lời xét hỏi của đại diện VKS, bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) khẳng định không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Về tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo Trước cho biết, gia đình đã khắc phục thêm 53 tỷ đồng.
Theo lời khai của bị cáo Trước, sau khi bị khởi tố đã trả lại cho Ngân hàng SCB hơn 813 tỷ đồng và trong quá trình điều tra, bị cáo tự nguyện nộp toàn bộ sổ tiết kiệm, đủ dùng để bồi hoàn lại số tiền hơn 2.200 tỷ mà bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phải trả lại cho bị cáo Trương Mỹ Lan.


Bị cáo Trước bị cáo buộc sử dụng các pháp nhân nhóm Công ty Tường Việt, phối hợp với cán bộ Ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống để giúp bị cáo Lan chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB và gây thiệt hại hơn 605 tỷ đồng cho ngân hàng.
Với hành vi sai phạm này, bị cáo Trước bị TAND TPHCM tuyên phạt 11 năm tù.
Trả lời câu hỏi của VKS về việc ngoài xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo có kháng cáo thêm gì không, bị cáo Trương Mỹ Lan không trình bày vào trọng tâm mà vòng vo nói: “Bị cáo rất là buồn, bị cáo không làm gì hết, bị cáo nhận trách nhiệm là vì tình với anh em. Bị cáo chưa bao giờ cần tiền sử dụng cho cá nhân, chỉ có SCB cần tiền. Mong HĐXX nhìn nhận những việc xảy ra, bị cáo xứng đáng bị tội gì thì HĐXX xem xét.

Bị cáo rất bức xúc, tòa sơ thẩm quy kết bị cáo tham ô trăm tỷ, nghìn tỷ. Bị cáo không làm nên bị cáo không nhận. Bị cáo không điều hành, không tham gia vào hoạt động của SCB. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo”.
Trước lời trình bày của bị cáo Lan, đại diện VKS nhắc nhở: “Bị cáo có hành vi vi phạm nào đều có căn cứ theo quy định của pháp luật chứ không phải tòa muốn xử cho bị cáo tội danh nào là xử tội đó”.
Trả lời câu hỏi của VKS về việc sở hữu bao nhiều phần trăm cổ phần của Ngân hàng SCB, như tại phiên sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục khẳng định, bị cáo chỉ sở hữu 5%, hai con gái của bà mỗi người 5%; 30% là của cổ đông nước ngoài và số còn lại là của bạn bè bị cáo.
Mặc dù cùng phải ra hầu tòa ở 2 giai đoạn của vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng vợ chồng bà Trương Mỹ Lan chưa từng được gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Trong quá trình xét xử, hai vợ chồng bị cáo được chia ra ngồi phòng riêng nên chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình.
Trong phiên phúc thẩm này, luật sư Phan Trung Hoài đã có đơn đề nghị HĐXX cho bà Lan và ông Chu Lập Cơ tiếp xúc với nhau. Sau khi xem xét, HĐXX chấp nhận đề nghị của luật sư và cho phép 2 vợ chồng bị cáo tiếp xúc với nhau trong lúc tòa nghỉ giải lao.
Ngay khi được sự đồng ý của tòa, ông Chu Lập Cơ nhanh chóng tiến về phía vợ, cả hai ôm chầm lấy nhau mừng mừng, tủi tủi.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Galaxy Z Fold7 lập kỷ lục tại đại lý Việt Nam (18/07)
-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Mối thù từ 20 năm trước và vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người tử vong (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
-
Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này (18/07)
-
Tài xế nồng độ cồn rất cao vụ tông 4 người thương vong ở Hà Nội đối mặt án phạt nào? (18/07)
Bài đọc nhiều




